Romelu Lukaku: '23/25 cầu thủ Inter có dấu hiệu nhiễm Covid-19 từ tháng 1'

Bùi Huy
06:38 ngày 23-04-2020
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến trên truyền hình Bỉ mới đây, tiền đạo Romelu Lukaku đã tiết lộ gây sốc rằng đã có tới 23 cầu thủ Inter có những triệu chứng mắc Covid-19 từ hồi tháng 1/2020, nhưng không hề được kiểm tra.
Romelu Lukaku: '23/25 cầu thủ Inter có dấu hiệu nhiễm Covid-19 từ tháng 1'

Italia là một trong những quốc gia mà đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất tại châu Âu cũng như trên thế giới. Theo số liệu cập nhật mới nhất, quốc gia này đã có gần 184.000 người dương tính với loại virus này, trong đó gần 25.000 người đã tử vong. Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Italia chỉ được chính thức phát hiện và công bố vào ngày 21/2. 

Tuy nhiên, theo tiền đạo Romelu Lukaka, rất có thể dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện tại Italia từ rất lâu trước đó. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến trên truyền hình Bỉ mới đây, chân sút của Inter Milan tiết lộ rằng anh nhận thấy có rất nhiều đồng đội của mình có triệu chứng của Covid-19 từ hồi tháng 1/2020!

“Có tới 23 trong số 25 cầu thủ Inter đã bị ốm, ho và sốt ở thời điểm đó. Tôi hoàn toàn không đùa đâu”, Lukaku khẳng định. Anh còn đưa ra một bằng chứng rất cụ thể rằng: “Trong một trận đấu với Cagliari, chỉ sau khoảng 25 phút, đã có một trong những hậu vệ của chúng tôi phải rời sân. Anh ấy không thể tiếp tục vì cảm thấy choáng và lả đi”. 

Đó chính là trung vệ Milan Skriniar của Inter, chính xác anh còn phải rời sân ngay ở phút thứ 17, chứ không phải phút 25 mà Lukaku nhớ. Trận đấu đó diễn ra vào ngày 25/1, trước tới một tháng so với thời điểm Italia công bố bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của quốc gia này.

Dù rất nhiều cầu thủ Inter có những triệu chứng lạ, song không ai được đưa đi xét nghiệm Covid-19. Theo Lukaku, tại Italia lúc đó không có nhiều thông tin về loại virus đáng sợ này, mà mọi người chỉ nghĩ đó chỉ là bệnh cúm thông thường. Anh còn kể thêm: “Mọi cầu thủ đều ho và sốt. Chính tôi cũng vậy. Khi khởi động tôi cảm thấy người nóng ran. Cần biết rằng, tôi không hề bị sốt trong nhiều năm trước đó. Sau trận đấu với Cagliari, các cầu thủ Inter được hãng Puma mời ăn tối. Nhưng tôi từ chối, đi thẳng về phòng và lên giường ngủ. Chúng tôi không hề được  xét nghiệm Covid-19, bởi vậy cũng không biết liệu chúng tôi có bị mắc loại virus này khi đó hay không”.

Lukaku cảm thấy lo ngại khi Skriniar (ảnh) và nhiều đồng đội từng có biểu hiện sốt và ho hồi tháng 1

Thực ra, Covid-19 cũng chỉ là một loại virus. Những người khỏe mạnh vẫn có thể tự khỏi nếu có sức đề kháng tốt, nhưng họ vẫn có thể khiến virus lây lan sang người khác. Đó có thể là lý do, dù gần như cả đội Inter có triệu chứng ho và sốt, song không có ai dương tính với Covid-19 sau khi được tiến hành xét nghiệm đồng loạt sau này. 

Như vậy, dịch bệnh Covid-19 có thể đã diễn ra âm ỉ tại Italia trong nhiều tháng trước khi nó được phát hiện và chính thức công bố hồi cuối tháng 2 vừa rồi. Để rồi, khi bùng phát, nó đã lan ra với tốc độ chóng mặt. Italia cũng chính là một trong những nền bóng đá mà có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nhất tại châu Âu. 

Sau bài phát biểu gây sốc của Lukaku trên truyền hình Bỉ, truyền thông Italia đã lật lại vấn đề. Họ phát hiện ra không chỉ Inter, còn nhiều cầu thủ ở các CLB khác cũng có những triệu chứng Covid-19 từ trước đây rất lâu. Cũng vào ngày 25/1, trong trận đấu với Genoa, tiền vệ Gaetano Castrovilli của Fiorentina đã cảm thấy khó thở, choáng và lả đi trong trận đấu. Anh phải sớm rời sân và nằm viện sau đó, nhưng cũng không được xét nghiệm Covid-19. 

Sau khi dịch Covid-19 lan rộng tại Italia nói chung, trong lòng các CLB Serie A nói riêng, Castrovilli cũng được cho đi xét nghiệm, song lại không bị nhiễm. Tuy nhiên, có tới 3 đồng đội của anh tại Fiorentina dương tính với loại virus này. Đó là Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic và German Pezzella!

Serie A thận trọng trở lại tập luyện
Các CLB tại Serie A đang rục rịch chuẩn bị trở lại tập luyện nhằm sẵn sàng cho việc mùa giải này diễn ra trở lại. Tuy nhiên, họ sẽ phải trải qua nhiều đợt xét nghiệm trước khi được cho phép ra sân. Lý do vì ngay cả những cầu thủ không có triệu chứng cũng có thể đang mang trong mình Covid-19. 

23. Romelu Lukaku đã ghi được tới 23 bàn trên mọi mặt trận ngay ở mùa đầu thi đấu cho Inter, gồm 17 pha lập công tại Serie A 2019/20. 

XEM THÊM

Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

Hết dịch, Higuain chưa chắc trở lại Juve

Người cũ M.U cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Milan sẽ phải lo giữ chân Theo Hernandez Milan sẽ phải lo giữ chân Theo Hernandez

    Theo Hernandez đã lọt vào tầm ngắm của PSG. Đội bóng nhà giàu nước Pháp đang muốn chiêu mộ hậu vệ cánh trái này để tăng cường sức mạnh cho mùa giải tới. Hợp đồng của Theo với Milan vẫn còn thời hạn tận Hè 2024. 

  • Top 10 cầu thủ đắt nhất Serie A trong mùa dịch Covid-19: Mỏi mắt tìm Ronaldo Top 10 cầu thủ đắt nhất Serie A trong mùa dịch Covid-19: Mỏi mắt tìm Ronaldo

    Theo thống kê từ Transfermarkt, giá của tiền đạo Paulo Dybala (Juventus) lúc này dù bị giảm 20% do đại dịch Covid-19 nhưng vẫn là độc tôn tại Serie A.

  • Ronaldo bị đồng đội ở Juventus 'dìm hàng' Đồng đội ở Juventus chỉ coi Ronaldo là số hai

    Cầu thủ chạy cánh Douglas Costa không coi Cristiano Ronaldo là ngôi sao xuất sắc nhất của Juventus, thay vào đó, đánh giá Paulo Dybala hơn CR7.

  • Joaquin Correa, bản sao hoàn hảo của Kaka Joaquin Correa, bản sao hoàn hảo của Kaka

    Mang quốc tịch Argentina nhưng thần tượng của Joaquin Correa lại là một tiền vệ Brazil. Cầu thủ sinh năm 1994 của Lazio này mê mẩn cựu danh thủ Kaka và luôn cố gắng để hướng đến hình mẫu tương tự, một phong cách “lai” giữa tiền vệ công và tiền đạo.

  • Mario Balotelli: 'Ibra chê tôi không đủ trình khoác áo Inter' Mario Balotelli: 'Ibra chê tôi không đủ trình khoác áo Inter'

    Trong cuộc trò chuyện mới đây trên Instagram, Mario Balotelli đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ với Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Italia của Brescia cũng nói về tham vọng khoác áo Napoli, mối quan hệ tốt đẹp với HLV Roberto Mancini.

  • Ký ức Serie A: Capello - Ancelotti, từ xung đột thành tri kỷ Ký ức Serie A: Capello - Ancelotti, từ xung đột thành tri kỷ

    Fabio Capello và Carlo Ancelotti có quá nhiều điểm chung, nhưng quan hệ thầy trò và đồng nghiệp giữa họ chưa bao giờ êm đẹp trong cả chặng đường dài. Từ xung đột trong thời gian cùng gắn bó với Milan, họ đã trở thành những người tri kỷ.

  • Boga dẫn đầu Serie A về lừa bóng Boga dẫn đầu Serie A về lừa bóng

    Lần gần nhất Cristiano Ronaldo ghi bàn từ một pha dẫn bóng solo là khi nào? Cách đây đã 13 năm, khi CR7 đi bóng qua nhiều cầu thủ Fulham trước khi ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd vào tháng 2/2007.

  • 6 CLB phản đối Serie A tái khởi tranh 6 CLB phản đối Serie A tái khởi tranh

    Theo trang Adnkronos của Italia, hiện tại vẫn còn 6 CLB đang phản đối việc Serie A tái khởi tranh, gồm Torino, Sampdoria, Bologna, SPAL, Brescia và Udinese. Tất cả đội bóng nêu trên đều đến từ các vùng phía Bắc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch bệnh. 

  • Ashley Young gia hạn thêm 1 năm với Inter Ashley Young gia hạn thêm 1 năm với Inter

    Hậu vệ 34 tuổi Ashley Young vừa đặt bút ký thêm 1 năm với Inter Milan, đồng nghĩa ràng buộc của anh với đội bóng Italia sẽ kết thúc vào tháng 6/2021. 

  • Paloschi, tài năng 'chết yểu' sau... 18 giây Paloschi, tài năng 'chết yểu' sau... 18 giây

    Alberto Paloschi chỉ rực sáng đúng 18 giây đầu tiên của sự nghiệp rồi tắt lịm. Cầu thủ tiềm năng một thời của AC Milan được nhớ mãi bởi bàn thắng ra mắt CLB, nhưng cũng khiến người ta tiếc nuối vì đã không tỏa sáng như kỳ vọng.

  • 20 CLB Serie A thống nhất phương án kết thúc mùa giải 2019/20 20 CLB Serie A thống nhất phương án kết thúc mùa giải 2019/20

    20 đội bóng tại Serie A đã nhất trí cố gắng thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải 2019/20 nếu được chính phủ Italia cho phép.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x