Chấm dứt “chế độ độc tài”
Nếu không phải Roberto Mancini mà là HLV nào đó theo trường phái bảo thủ, chưa chắc Italia đã biết được họ có nhiều thủ môn giỏi đến thế. Giữa tuần qua, Alex Meret vào sân thay Salvatore Sirigu, để có trận ra mắt Azzurri ở tuổi 22. Anh trở thành thủ môn thứ tư bắt cho ĐT Italia dưới thời Mancini trong 2 năm qua, sau Donnarumma, Sirigu và Pierluigi Gollini.
Ra mắt muộn nhất trong số 4 người, nhưng Meret lại được đánh giá có thể song hành với Donnarumma trong khung gỗ Azzurri. Huyền thoại Dino Zoff nói: “Hiện giờ, Gigio đang có lợi thế, nhưng tương lai chưa biết thế nào. Hồi ở tuổi 22, tôi không thể giỏi như Meret bây giờ”.
Tất nhiên, Zoff đã xã giao. Nhưng ông không tâng bốc thái quá. Zoff là “người gác đền” huyền thoại của Azzurri, với 112 lần ra sân và vô địch cả World Cup (1982) lẫn EURO (1968). Nhưng ông cũng từng sống trong một cuộc cạnh tranh vị trí trên đội tuyển, hệt như Donnarumma với Meret. Đối thủ của ông là Albertosi.
Nếu không có sự xuất hiện của thủ thành Napoli, có thể Donnarumma sẽ độc chiếm suất bắt chính ở ĐT Italia như đàn anh Buffon. Trong 21 năm khoác áo Thiên thanh, Buffon chỉ không bắt chính ở World Cup 1998 và EURO 2000. Nhưng sau đó, không một ai vượt qua cái bóng của anh, các thủ môn khác luôn chỉ lên tuyển cho… đủ đội hình.
Meret có thể phế truất Donnarumma
Nếu Buffon ra mắt ĐT Italia ở tuổi 19 và là thủ môn trẻ nhất khoác áo Azzurri từ sau Thế chiến 2, thì Donnarumma chính là người phá kỷ lục ấy. Năm 2016, “người gác đền” của Milan đã khoác áo ĐT Italia lần đầu. Anh thi đấu ở mọi cấp độ đội tuyển của Italia từ U15, U17, U21 trước khi lên ĐTQG. Donnarumma đã gặp thời khi nổi lên đúng vào thời điểm Buffon thoái trào. Và sự lăng-xê của tay cò Mino Raiola cũng góp một phần quan trọng.
Meret hơn Donnarumma 2 tuổi, nhưng có ít hơn 4 năm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Thủ môn này đến Napoli năm 2018 ở tuổi 21, trong khi Donnarumma ra mắt Milan ở tuổi 16. Meret đã dính chấn thương nghiêm trọng, mãi mới có cơ hội thi đấu ổn định để khẳng định tài năng. Anh cũng chỉ khoác áo U21 Italia vào năm… 21 tuổi, và như đã đề cập, phải 22 tuổi mới được bắt cho đội tuyển lần đầu.
Nhưng không vì thế mà nói Meret không đủ tầm cạnh tranh vị trí với Donnarumma. Meret kém Donnarumma ở khả năng chơi chân, nhưng trội hơn ở kỹ năng ra vào trong các pha bóng bổng. Về tài phản xạ thì họ ngang nhau. Nhưng Meret đã tiến bộ rất nhanh khi được thi đấu trong một tập thể mạnh, và cọ xát ở Champions League, giải đấu mà Donnarumma chưa bao giờ góp mặt. Một vấn đề nữa là tâm lý. Donnarumma thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi ở Milan, trong khi chuyện này hiếm khi xảy ra với Meret. Đây là thời điểm mà một sai lầm sẽ khiến Donnarumma trả giá bằng suất bắt chính ở EURO 2020, vì sau lưng anh có Meret và quá nhiều người tài năng thay thế.
Đây sẽ là động lực để Donnarumma tiếp tục phát triển. Rất có thể, cuộc tranh giành vị trí ở Azzurri sẽ là một lý do để thủ thành sinh năm 1999 này rời Milan từ mùa giải tới.
Hai đầu nước Ý |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn