Bóng Đá Plus trên MXH

Thomas Muller: Những bước di chuyển thông minh đến từ tập luyện và sự kiên trì

16:10 ngày 29/03/2021
Trước trận đấu khốc liệt của Bayern Munich với RB Leizpig tại Bundesliga vào tuần tới, Thomas Muller đã chia sẻ về cách anh nhìn nhận trận đấu và tại sao sự kiên trì lại quan trọng hơn tài năng.

    Muller nhiều khi không di chuyển theo hướng mà mọi người vẫn nghĩ. Tiền đạo của Bayern nói về khả năng của bản thân trong việc tạo ra những bước di chuyển chuẩn xác ở mỗi đợt tấn công mà các đối thủ vẫn nói gần giống như giác quan thứ sáu. 

    Một tuyển thủ quốc tế từng bày tỏ sự thất vọng tột độ về tần suất một động tác của Muller liên tục loại bỏ tới 4 cầu thủ khỏi trận đấu. Dù vậy, Muller không đồng tình với ý kiến cho rằng đây là những điều bẩm sinh hay dựa vào cảm giác đặc biệt của mỗi cầu thủ.

    "Điều đó chắc chắn có thể được huấn luyện", Muller giải thích. "Tôi nghĩ rằng mọi người đã làm quá lên về việc lý giải làm thế nào mà một cầu thủ không sở hữu thể chất đặc biệt, kỹ thuật hoặc kỹ năng rê dắt, lại có thể hiệu quả đến vậy. 

    Vì thế, khi tôi ghi được 2 bàn thắng lúc còn trẻ, mọi người hỏi tại sao điều đó có thể xảy ra được rồi cố gắng biến nó thành điều 'thần kỳ'. Họ coi một cái gì đó hết sức bình thường, hợp logic trở nên đặc biệt".

    "Trong bóng đá, có rất nhiều tình huống tín hiệu. Ví dụ, khi bóng ở cánh trái và cầu thủ chạy cánh trái đang rê nhưng không có lựa chọn nào để tạt, vì thế anh ta chuyền bóng trở lại, có thể là chuyền chéo cho tiền vệ phòng ngự hoặc chuyền lại cho hậu vệ trái. Mọi hậu vệ đối phương đều nhìn vào trái bóng như zombie vậy", Muller tiếp tục.

    "Vì thế, rõ ràng là xuất hiện khoảng trống đằng sau đường chuyền chéo ở phần bên phải của vòng cấm. Bạn có thể thực hiện một pha chạy chỗ từ cánh phải, trên vạch việt vị rồi cắt vào trong. 

    Muller là cầu thủ bậc thầy về khả năng di chuyển không bóng

    Đó là một tình huống rõ ràng. Thông thường, cầu thủ chơi vị trí số 6 hoặc hậu vệ trái phải biết rằng pha bóng này là phương án tốt nhất để ghi bàn. Bạn phải cùng các đồng đội tìm hiểu và giải quyết khi tình huống này xảy ra. Họ phải biết rằng bạn sẽ thực hiện một pha di chuyển, và bạn phải biết đường chuyền này là một sự lựa chọn.

    Đôi khi điều đó dễ dàng hơn tưởng tượng, nhưng tất nhiên bạn cần đúng thời điểm, căn đúng thời gian của đường chuyền vào. Một trong những điều quan trọng nhất của một đường chuyền vào đẹp là đừng cố gắng hướng bóng vào đầu một ai đó, thay vào đó, hãy đưa nó vào khoảng trống, bởi tiền đạo đôi khi có nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Nếu bạn chuyền vào một mục tiêu rõ ràng chứ không phải khoảng trống, hậu vệ đối phương sẽ dễ dàng ngăn chặn".

    Đây cũng là ý của Muller khi anh nói rằng các bước di chuyển hoàn toàn "logic" và có thể được qua tập luyện, huấn luyện mà thành thay vì bẩm sinh. Những bước chạy của Muller không phải là sản phẩm của bất kỳ cái nhìn sâu sắc hiếm có nào, mà là sự lặp lại cơ bản, sự kiên nhẫn và rèn luyện.

    "Có lẽ điều đặc biệt một trong những thế mạnh của tôi là làm đi làm lại nhiều lần. Mọi tiền đạo giỏi hay tiền vệ tấn công giỏi đều biết rằng những pha chạy chỗ này rất nguy hiểm cho hàng thủ đối phương, nhưng một số cầu thủ có thể không đủ kiên nhẫn để làm điều đó 50 lần. Có thể 49 lần bạn di chuyển nhưng không nhận được bóng, hoặc bạn để mất bóng.

    Bóng đá là một trò chơi của rất nhiều sai lầm, đặc biệt là trong tấn công. Chúng ta phải thử lại, thử lại, rồi biết đâu hậu vệ lại mắc lỗi ở lần thứ 51. Sau đó, bạn có thể ghi bàn. Vì thế nó hoàn toàn do tập luyện thay vì là tài năng thiên bẩm của tôi", Muller chia sẻ.

    Sự lặp lại như vậy đặt ra một câu hỏi đang bắt đầu phân tầng ở các trận đấu hiện đại. Bao nhiêu là được lập trình sẵn, bao nhiêu là dạng tự do, và điều đó đã thay đổi bao nhiêu so với khi Muller bắt đầu sự nghiệp của mình? Câu trả lời của Muller được thừa nhận là hơi sai lệch bởi kinh nghiệm của anh theo thời gian.

    "Tôi bắt đầu với Louis van Gaal, nên chắc chắn ông ấy đã có một kế hoạch. Có lẽ ở bóng đá Đức, ông là một trong những huấn luyện viên đầu tiên có kế hoạch rõ ràng về thứ bóng đá tấn công. Tôi không biết chiến thuật phòng ngự có ở Đức từ bao giờ, nhưng với tấn công, chúng tôi cố gắng chơi theo phong cách 'voetbaltotaal' của Van Gaal nhiều hơn.

    Chúng tôi cố gắng sử dụng nhiều đường chuyền hoặc kỹ thuật cá nhân, nhưng tôi nghĩ trong 90 phút của trận đấu, bạn luôn có kế hoạch, nhưng trên sân bạn phải quyết định trong mọi tình huống. 

    Ví dụ Pep Guardiola luôn có một kế hoạch với chúng tôi, nhưng sau 10 phút, ông ấy có thể thay đổi mọi thứ. Ông ấy quan sát đối thủ và nghĩ rằng 'Ồ, kế hoạch đầu tiên không đủ tốt rồi' hoặc 'Kế hoạch đầu tiên không hiệu quả rồi'. Vì vậy, tôi nghĩ trận đấu cũng phát triển bên ngoài sân cỏ. Các HLV cố gắng có hệ thống hơn, và họ có thể chuẩn bị tốt hơn về các chi tiết.

    Muller luôn có mặt ở các vị trí mà ít ai nghĩ đến

    Các HLV trong những thời kỳ đầu có thể cố gắng đem đến cảm giác tốt đẹp cho đội bóng. Họ biết cách xử lý các cầu thủ, giữ cho họ sự tự tin, tâm lý và bố trí họ ở vị trí thi đấu phù hợp, nhưng tôi nghĩ phần chiến thuật là có hệ thống.

    Tôi không biết tình hình hiện tại ở Man City, nhưng trong thời đại của chúng tôi, Pep Guardiola đã nói 'Tôi cho cậu đá trong vòng cấm và sau đó cậu phải cho tôi thấy tài năng và cảm xúc của cậu'. Vì vậy, ông ấy lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ, có thể là 20 mét trước khung thành.

    Chúng tôi có những cầu thủ như Franck Ribery, Arjen Robben, những tiền đạo giỏi, Mario Gomez hay Mario Mandzukic, Mario Gotze, tôi và Douglas Costa. Guardiola bảo 'Tôi sẽ đưa các cậu vào vị trí này, vị trí này và sau đó các cậu thực hiện phần còn lại của công việc'. Tôi không biết bây giờ ở Man City mọi chuyện diễn ra thế nào.

    Nói về các tiền đạo, Bayern hiện có một Robert Lewandowski có lẽ là xuất sắc hơn tất cả. Tiền đạo người Ba Lan là chất xúc tác giúp Muller dễ dàng thực hiện các pha chạy chỗ hơn.

    "Tôi đã biết Robert một thời gian dài. Mọi chuyện ngày càng tốt hơn khi hai, ba năm qua, chúng tôi tin tưởng nhau nhiều hơn. Chúng tôi biết rằng khi sát cánh cùng nhau, chúng tôi mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, đối với tôi, anh ấy rất xuất sắc vì tôi biết anh ấy muốn làm gì nên tôi dễ dàng phối hợp hơn một chút so với các tiền đạo mới. 

    Robert biết rằng khi tôi nhìn lên có nghĩa là tôi đang tìm kiếm anh ấy. Tôi luôn cố gắng tìm đường thẳng tới khung thành nhất có thể. Anh ấy biết tôi chơi bóng không phải để biểu diễn mà để ghi bàn. Anh ấy là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của chúng tôi và tôi cố gắng đưa bóng cho anh ấy trong tình huống đó và anh ấy có thể ghi bàn", Muller khép lại cuộc trao đổi.

    Đỗ Trung • 16:10 ngày 29/03/2021
    Tags: Muller Bayern

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay