Tiền đạo Choupo-Moting (Bayern): 'Tôi là một cầu thủ mẫu mực'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây cho tờ Bild, tiền đạo Eric Maxim Choupo-Moting đã có những chia sẻ rất thú vị về lịch sử chuyển nhượng kỳ lạ của mình (toàn chuyển nhượng tự do), về cuộc sống mới tại Bayern, về những gì diễn ra ở PSG. Choupo-Moting cũng có những nhận xét rất đáng nghe về các đồng đội ngôi sao như Lewandowski, Neymar hay Mbappe…

Bild: Choupo-Moting này, trong cả sự nghiệp của anh chưa có đội bóng nào phải chi tiền để có được anh, ngoài khoản phí tượng trưng 50.000 euro mà Nuernberg phải trả cho Hamburg hồi 2009. Có vấn đề gì với chuyện ấy không?

Choupo-Moting: Đó chưa bao giờ là vấn đề, cả ở Bayern cũng như ở các CLB khác. Nếu anh không nói ra thì tôi cũng không biết là tôi từng có giá 50.000 euro đâu đấy (cười). Về chuyện của tôi, anh có thể nhìn theo cách này cũng được này: Tôi là một cầu thủ mẫu mực, người luôn tôn trọng hợp đồng của mình (cười tiếp).

Sau khi hợp đồng với PSG hết hạn vào mùa hè năm nay, anh phản ứng thế nào khi lần đầu tiên nghe nói Bayern Munich đang muốn có mình?

Thực tế thì PSG muốn gia hạn hợp đồng với tôi, và tôi cũng thấy hạnh phúc khi ở đó. Nhưng tôi lúc nào cũng hướng về nước Đức, hướng về các đội bóng hàng đầu, để xem có đội nào có chỗ cho tôi không. Rồi người đại diện của tôi liên lạc với Bayern. Sau Hasan Salihamidzic, tôi nói chuyện với HLV Hansi Flick, và từ lúc ấy mọi chuyện trở nên hết sức rõ ràng: Tôi muốn đến đây! Với một thằng nhóc người Hamburg như tôi, được chơi cho đội bóng lớn nhất nước Đức là một vinh dự lớn. Munich là một thành phố siêu hạng. Còn nói về sự nghiệp của tôi, thì đây là một bước tiến siêu quan trọng.

Từ Hamburg tới Nuernberg, rồi Mainz, Schalke, Stoke, PSG, Bayern. Sự nghiệp của anh rõ ràng là chỉ có đi lên, dù lúc nào cũng với tư cách cầu thủ tự do!

Từ khi còn nhỏ tôi đã mơ được chơi cho các đội bóng hàng đầu. Nhưng tôi không thể lên kế hoạch cho sự nghiệp của tôi theo cách này đâu. Mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi, từng bước, từng bước một.

Cuộc sống trong phòng thay đồ ở Bayern khác ở PSG thế nào?

Ở Paris tôi chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ đó là sự khác biệt duy nhất. Tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan tới việc hòa nhập với môi trường Bayern.

Neymar vẫn được xem là một ngôi sao đầy màu sắc. Anh với anh ấy là bạn trong thời gian ở PSG. Thực sự Neymar là người như thế nào?

Người ta nói rất nhiều điều về Neymar nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có thể hiện kiểu ngôi sao cả. Đó là một chàng trai tuyệt vời. Điều này cũng đúng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới khác như Kylian Mbappe, Edinson Cavani hay Thiago Silva. Tất nhiên, với Mbappe và Neymar mọi việc luôn khó khăn hơn vì họ lúc nào cũng bị soi rất kỹ, tới đâu cũng có cả đám đông xúm vào xin chữ ký. Với cá nhân tôi, tôi đã có được một mối quan hệ rất tuyệt vời với tất cả bọn họ.

Sau Neymar và Mbappe, giờ anh lại có cơ hội chơi bóng với Robert Lewandowski. Trong ba ngôi sao này thì ai là người giỏi nhất?

Họ thuộc về ba mẫu cầu thủ khác hẳn nhau. Về bản năng sát thủ, Lewandowski hiện là số một. Khả năng ghi bàn của anh ấy thật điên rồ. Không phải là may mắn đấu, là kỹ năng đấy. Việc anh ấy giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm là hoàn toàn xứng đáng. Thời gian qua tôi cũng học lỏm được một số kỹ năng của anh ấy, ví dụ anh ấy khống chế rồi sút bóng như thế nào. À và chúng tôi cũng đã trở thành bạn bè tốt của nhau rồi.

Các CĐV bình thường sẽ không thể hiểu nổi tại sao anh lại tới một CLB nơi đã có tiền đạo hay nhất trên thế giới…

Tôi đã không tới đây nếu không được đảm bảo rằng tôi sẽ được ra sân. Thực tế thì một đội bóng không chỉ có mười một cầu thủ. Mọi cầu thủ đều quan trọng ở một mức độ nào đó, trong một thời điểm nào đó. Ở PSG mùa trước cũng vậy thôi. Tôi hài lòng với vai trò của mình. Một điều rõ ràng là cầu thủ nào đang có phong độ tốt nhất thì nên được ra sân thường xuyên nhất. Tôi xem Robert là đồng đội chứ không phải là đối thủ cạnh tranh, cũng như Cavani ở PSG vậy.

HLV của PSG, Thomas Tuchel, từ lâu đã được xem là một ứng viên cho ghế HLV ở Munich. Ông ấy cũng suýt thay Heynckes hồi 2018. Theo anh liệu ông ấy có đủ khả năng dẫn dắt Bayern không?

Với Hansi Flick, chúng tôi đang có một HLV tuyệt vời. Nhưng tôi cho rằng Thomas Tuchel cũng hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt bất kỳ đội bóng hàng đầu nào trên thế giới. Ông ấy rất toàn diện và có thể đưa mọi đội bóng lên tầm cao mới.

Davies muốn theo bước Bale
Chia sẻ với tạp chí World Soccer, hậu vệ trái Alphonso Davies khẳng định chưa có ý định chia tay Bayern Munich sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2025. Anh muốn gắn bó với Hùm xám thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi người Canada cũng nói rằng, anh không có ý định đá hậu vệ trái đến hết sự nghiệp. Vị trí ưa thích của anh vẫn là tiền vệ trái, nên anh tính sau này sẽ theo bước Bale, chuyển từ hậu vệ trái lên đá tiền vệ/đạo trái và tỏa sáng ở đó.

50.000. Choupo-Moting đã khoác áo tổng cộng 7 CLB, nhưng tổng số tiền mà các CLB này phải trả cho anh dưới dạng phí chuyển nhượng chỉ là 50.000 euro. Đó là số tiền Nuremberg trả cho Hamburg để mượn anh ở mùa 2009/10.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x