
Chưa bao giờ thôi nghĩ về bóng đá Việt Nam
“Tôi đã ở Việt Nam nhiều năm và đó là quãng thời gian hạnh phúc”, ông Cristiano Roland chia sẻ với phóng viên Bongdaplus, trong một chiều mùa hè vài năm về trước. Sinh năm 1976 tại Brazil, ông Roland phát triển năng lực chơi bóng tại lò đào tạo của hai đội bóng nổi tiếng: Gremio và Vasco Da Gama. Năm 1998, ông rời Nam Mỹ để tới Bồ Đào Nha. Đỉnh cao của cựu hậu vệ trái là thời gian khoác áo Benfica - một trong những tượng đài của bóng đá lục địa già.
Năm 2009, ông đến Việt Nam và khoác áo Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội hiện tại). Trong màu áo đội chủ sân hàng đẫy, ông Roland 2 lần vô địch V.League 2010 và 2013, trước khi trở lại Bồ Đào Nha để chuyên tâm nghiệp huấn luyện. “Tôi muốn trở thành huấn luyện viên ngay sau khi gác giày. Bồ Đào Nha là nơi đào tạo ra những huấn luyện viên xuất sắc. Jose Mourinho là điển hình. Suốt 5 năm tại châu Âu, tôi đảm nhiệm một số vị trí chuyên môn, với các đội dao động từ U14 đến U23. Kinh nghiệm trong việc đào tạo, huấn luyện cầu thủ trẻ cũng từ đó được tích luỹ mà nên”, HLV Roland tâm sự.

Có một điều thú vị rằng xuyên suốt nửa thập kỷ mài giũa kiến thức tạo Bồ Đào Nha, ông Roland chưa bao giờ thôi nghĩ về bóng đá Việt Nam. Ông kể lại: “Tôi đọc tin tức, xem video, các cuộc phỏng vấn cũng như những trận đấu hàng ngày ở Việt Nam. Dĩ nhiên, những thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khiến tôi thực sự vui mừng và tự hào. Ngay trước khi rời Việt Nam, tôi đã biết các bạn đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng. Những cầu thủ hiện nay ngày càng cá tính và chất lượng. Chính tôi đã đồng hành với không ít cầu thủ này ở các lứa trẻ như U15, U17, U19 và U21 nên tôi tin chắc bóng đá Việt Nam sẽ đạt được những thành tích mới với họ”.
Năm 2021, thông qua người thầy Phan Thanh Hùng, ông Roland trở về Việt Nam để làm cộng sự tại CLB Bình Dương, trước khi kinh qua một số vai trò. Một trong số đó chính là làm HLV trưởng U17 Việt Nam hiện tại.
Đội bóng mạnh phải gắn kết như một gia đình
HLV Roland chia sẻ, khác với khi còn làm cầu thủ, sự nghiệp huấn luyện buộc ông phải thay đổi khung thời gian biểu, với tính trách nhiệm lớn hơn, sâu sắc hơn. “ Bây giờ tôi dậy lúc 6h00 sáng, lên kế hoạch chuẩn bị cho các buổi tập, phân tích các video để huấn luyện cũng như tìm giải pháp khắc chế đối thủ... Thực sự tôi yêu những gì đang làm hàng ngày và cố gắng để tận hưởng nó. Càng tuyệt vời hơn khi thấy các cầu thủ Việt Nam cũng rất nỗ lực và cống hiến vì đội bóng hàng ngày, hàng giờ...
Họ luôn là thành viên quan trọng để tạo nên một đội bóng và bản thân tôi luôn dành nhiều thời gian trò chuyện để hiển nhau hơn, thúc đẩy họ tiến bộ hơn... Không hề sáo rỗng, tôi cảm thấy một gia đình đã và đang hình thành ở đây”.

Theo quan điểm của ông Roland, sự chi tiết trong chuẩn bị là chìa khoá cho mọi thành công. Ông nói: “Chúng ta phải luôn chuẩn bị cho mọi tình huống để có giải pháp nhanh nhất, từ đó mang lại kết quả tốt nhất cho toàn đội. Với các cầu thủ, chúng tôi sử dụng khá nhiều công cụ hỗ trợ trong quá trình tập luyện. Đó chính là khoa học: những con số thống kê, các video phân tích... Với sự tôn trọng tối đa dành cho nhau, chúng tôi hướng tới một mục tiêu chung: một đội bóng mạnh phải gắn kết như một gia đình”.
|
Bản sắc riêng của U17 Việt Nam HLV Roland nói về U17 Việt Nam hiện tại: “Việc giành chiến thắng ở một giải đấu còn tạo ra một bản sắc riêng cho U17 Việt Nam. Các em chính là tương lai và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các em sẽ lên đến đội tuyển quốc gia với đầy đủ những hành trang cần thiết, từ kỹ thuật cho đến tư duy chiến thuật”. |






















-ngay-28-4-202.jpg)


