Sáng 3/9, tức là nửa ngày trước khi đối đầu U23 Việt Nam, U23 Bangladesh thừa nhận HLV trưởng Saiful Bari Titu không kịp ra viện để chuẩn bị cho màn so tài với U23 Việt Nam. Trước đó, nhà cầm quân này bị sốt và vắng mặt ở cuộc họp báo trước thềm vòng loại U23 châu Á 2026. Thay thế vai trò phát ngôn của ông Saiful Bari Titu, trợ lý Hassan Al Mamun cho biết: “Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm tài năng cho ĐT Bangladesh. Chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị và 2 tuần tập huấn, 2 trận giao hữu. U23 Việt Nam là đội mạnh, vừa vô địch U23 Đông Nam Á. Họ có thể lực, chiến thuật tốt. Ngoài đội trưởng Văn Khang thi đấu ĐTQG, U23 Việt Nam còn có Đình Bắc, Quốc Việt chơi rất hay”.
Liên quan đến quá trình chuẩn bị, U23 Bangladesh chỉ có đầy đủ lực lượng tối 2/9, khi cầu thủ chạy cánh trái Fahamedul Islam gấp rút di chuyển từ Italia về hội quân đội tuyển. Với sự góp mặt của Fahamedul Islam, U23 Bangladesh hiện có 4 cầu thủ đa quốc tịch trong đội hình. Trước đó, bộ ba Cuba Mitchell (Anh - Jamaica), Zayyan Ahmed (Mỹ) và Fahmeed Salik (Anh) đã có mặt tại Việt Nam từ hôm 30/8.
“Những cầu thủ nhập tịch là ngôi sao tương lai cho ĐTQG Bangladesh”, trợ lý Al Mamun nói. “Bangladesh đang có một số gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Sự hoà nhập của các cầu thủ nhập tịch với dàn nội binh đang tiến triển tốt. Hy vọng lứa cầu thủ này sẽ giúp bóng đá Bangladesh vươn xa hơn”.
U23 Bangladesh không có kết quả tốt trong vòng 2 năm qua. Ở vòng loại U23 châu Á 2024, đội đã thua cả 3 trận, đứng cuối bảng và không có nổi một pha lập công nào. Trong vòng 1 năm qua, U23 Bangladesh cũng chỉ thắng được đúng 1 trận trước Mông Cổ - một trong những đội yếu nhất châu Á bên cạnh U23 Bangladesh.
Về phần mình, U23 Việt Nam tự tin trước khi đấu U23 Bangladesh. 22 trong 23 cầu thủ thuộc danh sách hiện tại là nhà vô địch Đông Nam Á. Họ đã cùng nhau lập nên chiến tích toàn thắng ở giải khu vực, trong thời gian thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng yên tâm về tình hình của Khuất Văn Khang. Thủ lĩnh nơi hàng công U23 Việt Nam đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân từ đội hình xuất phát.
Liên quan đến quá trình chuẩn bị, ngoài chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia trong tháng 7, U23 Việt Nam thực tế đã có những đợt tập trung chất lượng trong quãng thời gian trước đó. Đặc biệt, đội tuyển đã góp mặt tham dự giải giao hữu CFA Team China 2025 tại Trung Quốc vào tháng 3. Trong đó, dưới bàn tay của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam bất bại cùng 3 trận hoà đáng khen trước Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc.