Dàn sao Chelsea vô địch Champions League 2012 giờ ở đâu?

Quang Minh
22:24 ngày 28-05-2021
Lần gần nhất Chelsea vô địch Champions League là ở mùa giải 2011/12. Gần một thập kỷ đã qua, những người hùng của The Blues lúc này vẫn có người xỏ giầy đá bóng nhưng cũng có người lui về hậu trường, đảm nhiệm vai trò huấn luyện.
Petr Cech

Sau khi dành 4 mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho Arsenal, Cech đã trở lại Chelsea và đang đảm nhiệm vai trò kết hợp giữa cố vấn kỹ thuật, đồng thời là... thủ môn dự phòng tại CLB. Ngoài ra, huyền thoại người CH Czech cũng chơi khúc côn cầu trên băng bán chuyên nghiệp với tư cách là thủ môn cho Guildford Phoenix.

Jose Bosingwa

Cầu thủ phòng ngự người Bồ Đào Nha đã giải nghệ. Sau khi giành chức vô địch Champions League, anh đã chuyển từ Chelsea sang QPR, thi đấu cho CLB này trong 1 mùa giải. Ba năm thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Bosingwa là ở đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor. Anh là một trong hai cầu thủ của Chelsea từng vô địch châu Âu trước đó, với chức vô địch Champions League trong màu áo Porto vào năm 2004.

David Luiz

Hậu vệ 33 tuổi người Brazil là cái tên gây tranh cãi nhất vì các vụ chuyển nhượng CLB thường xuyên của mình và đã có 2 lần thi đấu tại Chelsea (2011-2014, 2016-2019). Mùa giải vừa qua, Luiz khoác áo Arsenal, nhưng mới nói lời chia tay Pháo thủ và hiện chưa công bố bến đỗ tiếp theo của mình.

David Luiz đang là cầu thủ tự do sau khi rời Arsenal

Gary Cahill

Sau chức vô địch, Cahill tiếp tục khoác áo Chelsea đến năm 2019 rồi ký hợp đồng với Crystal Palace bằng giao kèo có thời hạn 2 năm. Năm nay 35 tuổi, cựu tuyển thủ Anh sẽ rời đội chủ sân Selhurst Park vào 30/6 tới, nhưng lúc này vẫn chưa quyết định tiếp tục thi đấu hay giải nghệ.

Ashley Cole

Sau khi kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Chelsea, Cole chuyển sang chơi cho AS Roma, LA Galaxy và Derby County. Năm 2019, Ashley Cole giải nghệ, trở thành trợ lý HLV của Derby và từ đó theo Frank Lampard quay lại Chelsea, nơi anh hiện vẫn giữ chức HLV của học viện.

John Obi Mikel

Cầu thủ người Nigeria đã trải qua 4 năm cuối cùng trong sự nghiệp ở 4 CLB khác nhau. Sau khi rời Chelsea, Mikel đến Trung Quốc khoác áo Tianjin Jinmen Tiger FC. Mikel trở lại Anh thi đấu cho đội bóng Middlesbrough của giải Ngoại hạng Anh 1 năm sau đó và chỉ có 18 trận cho CLB vùng Midlands trước khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh gia nhập Trabzonspor. Bản hợp đồng cuối cùng của Mikel là với đội bóng của giải hạng nhất Anh, Stoke City, nơi anh đã chơi 39 trận trong mùa giải 2020/2021.

Obi Mikel đang lấy lại phong độ tại CLB Stoke

Frank Lampard

Được xem là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, Lampard là huyền thoại của Chelsea. Hai năm sau khi giành chức vô địch năm 2012, Lampard rời Chelsea để chuyển sang Man City và gắn bó với đội chủ sân Etihad 1 mùa giải rồi chuyển sang đội bóng cùng chủ sở hữu, New York City tại giải nhà nghề Mỹ. New York City cũng là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của Lampard. Năm 2018, Lampard dẫn dắt Derby County, trước khi trở lại cầm quân tại Chelsea. Tháng 1/2021, Lampard đạt thỏa thuận chia tay The Blues và đang được liên hệ thay Roy Hodgson dẫn dắt Crystal Palace.

Salomon Kalou

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà sau khi thi đấu và giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League đã chuyển đến đội bóng của Pháp, Lille trong 2 mùa giải. Sau đó anh khoác áo Hertha Berlin và mùa giải trước đã gia nhập CLB Botafogo (Brazil) với một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng.

Juan Mata

Trong mùa giải ra mắt tại Chelsea, Juan Mata đã giành được Champions League và FA Cup. Chelsea đã vô địch Europa League vào năm sau, biến Mata và đồng đội Fernando Torres trở thành những cầu thủ đầu tiên giành cả 4 chức vô địch Champions League, Europa League, World Cup và EURO. Sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Jose Mourinho, Mata chuyển sang Man United năm 2014 và gắn bó với đội chủ sân Old Trafford đến lúc này. Hợp đồng của Mata với Quỷ đỏ thành Manchester sẽ đáo hạn vào 30/6 tới và đôi bên vẫn chưa cho thấy động thái gia hạn.

Juan Mata đang đứng trước tương lai rất bấp bênh

Ryan Bertrand

Bertrand đã có trận ra mắt cúp châu Âu ở chung kết Champions League 2012, trở thành cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League có trận ra mắt trong trận chung kết. Sau trận đấu đó, Bertrand chưa bao giờ thể hiện phong độ ổn định ở Chelsea và được cho mượn đến Aston Villa, Southampton, trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức vào năm 2015 với đội chủ sân St. Mary's.

Didier Drogba

Một trong những tiền đạo vĩ đại của Chelsea ở kỷ nguyên thành công nhất của đội bóng này. Sau khi giúp Chelsea vô địch Champions League, ''Voi rừng'' ra đi và thi đấu cho Shanghai Shenhua (Trung Quốc), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Mùa 2014/15, Drogba trở lại Chelsea và ra đi sau đó 1 năm để chuyển tới giải nhà nghề Mỹ khoác áo Montreal Impact và Phoenix Rising, nơi anh đã kết thúc sự nghiệp phi thường của mình. Sau khi nghỉ hưu, Drogba được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí vì đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ hòa bình ở quê nhà. Vào tháng 12/2018, Drogba trở thành Phó Chủ tịch của tổ chức quốc tế về Hòa bình và Thể thao.

Florent Malouda

Một trong hai cầu thủ dự bị được vào sân ở trận chung kết Champion League 2012. Anh chơi thêm 1 mùa giải cho Chelsea sau khi lên ngôi vô địch Champions League. Malouda tiếp tục thi đấu cho Trabzonspor, Metz, Indian Delhi Dynamos, Wadi Degla của Ai Cập và kết thúc sự nghiệp tại FC Differdange 03, đội bóng của Luxembourg.

Fernando Torres

Cầu thủ dự bị thứ hai được vào sân. Torres gắn bó với Chelsea thêm 3 năm, nhưng năm cuối được đưa sang AC Milan theo dạng cho mượn và bán đứt vào năm 2015. Sau một mùa giải ở San Siro, El Nino trở lại CLB thời niên thiếu, Atletico Madrid, nơi anh đã chơi thêm 3 năm. Anh kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình tại CLB J-League của Nhật Bản, Sagan Tosu. Sau khi giải nghệ, Torres đảm nhiệm công việc huấn luyện ở đội trẻ Atletico và mới đây đã để ngỏ khả năng tái xuất sân cỏ.

VIDEO: Tiếp tục tin Chelsea hay Man City lần đầu vô địch Champions League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đội hình dự kiến Man City vs Chelsea: Chờ màn so tài thượng đỉnh Đội hình dự kiến Man City vs Chelsea: Chờ màn so tài thượng đỉnh

    Trận chung kết Champions League giữa Man City vs Chelsea diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/5 trên sân Dragao (Bồ Đào Nha). Với việc không có ngôi sao nào vắng mặt do chấn thương, đây hứa hẹn sẽ là một màn so tài thượng đỉnh, giữa những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới.

  • 5 điều thú vị về trận chung kết Champions League thứ 3 của Chelsea 5 điều thú vị về trận chung kết Champions League thứ 3 của Chelsea

    Ngày mai, Chelsea sẽ chạm trán Man City ở trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này tại sân Do Dragao. Và nếu lật lại quá khứ, người ta sẽ tìm thấy khá nhiều điều thú vị quanh trận chung kết Champions League thứ 3 trong lịch sử của The Blues...

  • Tiền thưởng Champions League 2020/21 chia thế nào? Tiền thưởng Champions League 2020/21 chia thế nào?

    Một trong những sự quan tâm hàng đầu trước thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League là Man City và Chelsea sẽ được chia tiền thưởng như thế nào.

  • Man City vs Chelsea: Trận này là của… Tuchel! Man City vs Chelsea: Trận này là của… Tuchel!

    Trận chung kết Champions League này là “của Tuchel”, hơn là “của Guardiola”. Nó quan trọng đối với Tuchel, hơn Guardiola. Mỗi người làm gì để chiến thắng trong trận đấu này, thì như đã nêu, chúng ta đều không biết, kể cả khi đã xem xong trận đấu!

  • Chelsea sẽ lại thành công  với 'lính cứu hỏa'? Chelsea sẽ lại thành công với 'lính cứu hỏa'?

    4 lần gần nhất Chelsea vào chung kết cúp châu Âu là cả 4 lần họ thay tướng giữa mùa. Trong đó, 2 lần gần nhất, Di Matteo và Benitez đã cùng Chelsea lên ngôi. Sự tàn nhẫn của ông chủ Abramovich đã mang lại hiệu quả không ngờ. Liệu lần này, điều đó sẽ tiếp diễn?

  • Man City cũng có thể chơi  như Atletico Man City cũng có thể chơi như Atletico

    Pep Guardiola xây dựng thương hiệu bằng lối đá ban bật nhuần nhuyễn ở mọi đội bóng ông dẫn dắt. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Pep không biết chơi bóng kiểu khác. Có những thời điểm, Man City của ông giống như Atletico.

  • Thomas Tuchel: Quý ông cầu toàn 'đe dọa' cả những người cắt cỏ Thomas Tuchel: Quý ông cầu toàn 'đe dọa' cả những người cắt cỏ

    Thomas Tuchel là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo khi ông luôn chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất, thậm chí cả mặt cỏ trước giờ bóng lăn.

  • Kai Havertz: 'Tôi thoải mái khi thi đấu  ở vị trí cao nhất' Kai Havertz: 'Tôi thoải mái khi thi đấu ở vị trí cao nhất'

    Trước thềm trận chung kết Champions League, Kai Havertz có bài trả lời phỏng vấn Sky Sports. Ở đó, anh nói về mùa bóng đầu tiên của anh tại Chelsea thực sự khó khăn, về vai trò tiền đạo ảo mà Thomas Tuchel đang dành cho mình…

  • Man City vs Chelsea chính là chung kết Super League đầu tiên Man City vs Chelsea chính là chung kết Super League đầu tiên

    Cựu tiền đạo Stan Collymore mới đây có những phân tích về việc Chelsea và Man City, 2 CLB Anh lọt vào chung kết Champions League 2020/21. Theo Collymore, sự xuất hiện của họ cho thấy trận chung kết Champions League năm nay được tạo nên không gì khác ngoài... tiền

  • Chelsea đón tin cực vui trước chung kết Champions League Chelsea đón tin cực vui trước chung kết Champions League

    Chelsea nhận cú hích lớn trước trận chung kết Champions League gặp Man City, khi thủ thành Edouard Mendy và tiền vệ N'Golo Kante đã tập luyện trở lại cùng toàn đội vào thứ Tư (26/5).

  • Man City vs Chelsea: Trận chiến của những 'số 9 ảo' Man City vs Chelsea: Trận chiến của những 'số 9 ảo'

    Các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Man City và Chelsea ở Premier League 2020/21 lần lượt là Ilkay Guendogan (13 bàn) và Jorginho (7). Điểm chung, cả Guendogan và Jorginho đều là tiền vệ. Khi các tiền đạo thực thụ biến mất, đó là lúc Man City và Chelsea phải thay đổi. Trong đó, họ ưu tiên sử dụng đội hình có những “số 9 ảo”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x