Diego Simeone: Hãy điên theo cách của mình hay Atletico cần đốn ngã thay vì chiến thắng Liverpool

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:35 ngày 18-02-2020
Atletico Madrid đang có những nỗ lực để thay đổi phong cách và hình ảnh, nhưng liệu điều đó có cần thiết?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Champions League

Triết lý tấn công chưa bao giờ thịnh hành như bây giờ, kể từ khi bóng đá đỉnh cao được hệ thống hóa vào giữa những năm 1960. Trong khoảng thời gian từ mùa 1994/95, thời điểm Champions League có thêm vòng từ kết, đến mùa 2007/08, chỉ có 2 mùa chứng kiến số bàn thắng trung bình mỗi trận trên 3 ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng kể từ mùa 2008/09 đến nay, chỉ 1 mùa mức bình quân bàn thắng mỗi trận dưới 3. Và trong 3 mùa gần nhất, trung bình mỗi trận chứng kiến tới hơn 3,5 bàn.

Trong dòng chảy của thời đại ấy, Jose Mourinho, ngôi sao của triết lý phòng ngự ngày càng lu mờ. Chỉ còn một ngoại lệ duy nhất sừng sững thách thức bóng đá tấn công. Đó là Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid, đối thủ của nhà ĐKVĐ Liverpool tại vòng 1/8 Champions League sắp tới. 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong thập kỷ qua, đội bóng đại diện cho tầng lớp cần lao thành Madrid trình diễn thứ bóng đá thực dụng đến mức cực đoan và được đặt theo tên chính HLV của họ, Diego “Cholo” Simeone. Đó là triết lý Cholismo, biệt ngữ được cây bút Mario Torrejon đưa ra vào năm 2012 để đối trọng phong cách cơ bắp của Atletico với tiqui-taca của Barcelona thời Pep Guardiola.

Cần nói thêm, Guardiola vô cùng căm ghét thuật ngữ tiqui-taca, được đặt ra bởi HLV Javier Clemente vào những năm 1980, với mục đích chế giễu phong cách chuyền đi chuyền lại “hèn hạ” của Barca. Lúc bấy giờ, Clemente dẫn dắt Athletic Bilbao, một trong những kình địch của đội chủ sân Nou Camp và cũng là một chiến lược gia theo trường phái cơ bắp. Chính nhà cầm quân này đã nghĩ ra cách bố trí hai triền vệ phòng ngự để che chắn cho hai trung vệ. Điển hình là thời dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha, ông dùng Miguel Angel Nadal và Fernando Hierro, 2 trung vệ có lối chơi chém đinh chặt sắt đá cặp… tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, sự kỳ thị dần bị lãng quên vì tiqui-taca trở thành biểu tượng với thành công quá đỗi của Guardiola. Ông áp dụng lối chơi kiểm soát bóng bằng những pha ban chuyền giúp Barca thống trị châu Âu, và sự thống trị của tiqui-taca lan sang cả cấp đội tuyến với Tây Ban Nha dưới thời Vicente del Bosque. Vì vậy, 8 năm về trước, sự khác biệt rõ ràng như hai mặt của một đồng xu: một mặt là tiqui-taca ma thuật và mặt còn còn lại là cholismo tàn khốc.

Tiqui-taca là từ để miệt thị cho đến khi Guardiola xuất hiện

Bắt đầu dẫn dắt Atletico từ năm 2011, Simeone luôn đề cao kỷ luật tập thể, chủ nghĩa cá nhân bị nghiền nát và mọi cá thể đều phải nhất nhất phục vụ tập thể. Bên cạnh thành công trên sân cỏ, việc xuất hiện ngay sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 giúp triết lý của Simeone gây tiếng vang. Đơn giản, cholismo thể hiện một tinh thần mới của thời đại, kêu gọi mọi người gạt đi sự vị kỷ để chung tay vượt qua khó khăn.

Thuật ngữ cholismo được phổ biến rộng rãi hơn nữa vào năm 2013, khi cuốn từ điển của tổ chức Fundación del Español Urgente chọn cholismo vào danh sách những từ mới ấn tượng nhất năm. Tuy nhiên, dù chỉ mới xuất hiện tại Tây Ban Nha vào đầu thập kỷ qua, thuật ngữ cholismo lại có nguồn gốc từ Argentina từ thập niên 40 của thế kỷ trước.

Simeone được đặt biệt danh là El Cholo bởi một trong những người thầy của ông từ thuở thiếu thời tại Velez Sarsfiekd, Victorio Spinetto, vì cái tên và phong cách của ông tương đồng cựu hậu vệ Boca Juniors những năm 1960, Carmelo “Cholo” Simeone. Spinetto đã đi đến cuối sự nghiệp vào những năm 1970, khi dẫn dắt Simeone tại đội trẻ, nhưng ở giai đoạn đỉnh cao, ông là HLV trưởng của Velez giai đoạn từ 1942 đến 1956 và là người tiên phong trong việc áp dụng lối chơi được gọi là anti-fútbol (lối chơi phản bóng đá).

Đơn giản Spinetto xây dựng một lối chơi dựa trên sự cần mẫn và có tổ chức, trái ngược sự hào nhoáng của ‘la nuestra’, tư duy đề cao sự phô diễn thống trị thời đại lúc bấy giờ ở Argentina. Tuy nhiên, thất bại nhục nhã 1-6 trước Tiệp Khăc (cũ) tại World Cup 1958 đã khiến bóng đá xứ Tango phải giật mình nhìn lại và thực hiện cuộc cách mạng. Một thập kỷ sau, Osvaldo Zubeldia dẫn dắt Estudiantes vô địch Copa Libertadores 3 lần tiếp bằng anti-fútbol, tức giành chiến thằng bằng mọi cách, kể cả thủ đoạn.

Tiền vệ chủ chốt của Estudiantes giai đoạn vàng son ấy là Carlos Bilardo, người không chỉ đơn thuần là chưa bao giờ phủ nhận có suất đá chính nhờ việc vào sân để đốn giò đối phương như đã tiết lộ vào năm 2011. Bilardo là người dẫn dắt ĐT Argentina vô địch World Cup 1986 và sau đó làm thầy của Simeone tại Sevilla, nơi ông tạo ra ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài đến Simeone, tới mức El Cholo gọi Bilardo là “người cha trên sân bóng”. Nếu Bilardo đứng ở phía bên kia triết lý chia rẽ bóng đá Argentina, phía bên này được đại diện bởi Cesar Luis Menotti, người còn lại từng dẫn dắt Albiceleste vô địch World Cup và là HLV của Barca mà Clemente đã chế giễu là tiqui-taca.

Phong cách của Simeone không giống Zubeldia nhưng có những mẫu số chung cốt lõi là chú trọng nỗ lực và kỷ luật, thể hiện qua sự xáo trộn nội tâm khiến Simeone bật lời ca ngợi tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid, sau khi cầu thủ này chấp nhận bị đuổi khỏi sân để thực hiện cú tắc bóng phạm lỗi ngăn chặn Morata tiến vào vòng cấm đối mặt thủ thành Courtois trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong nỗ lực làm đẹp Atletico, Simeone vẫn trầm trồ vì "cái xấu"

Nhưng Simeone đang sống trong một thời đại khác. Estudiantes vào năm 1967 trở thành đội đầu tiên ngoài 5 ông lớn của bóng đá Argentina (River Plate, Boca Juniors, Racing, Independiente và San Lorenzo) giành chức VĐQG kể từ khi giải đấu này “lên chuyên”. Họ là những người tiên phong ngược dòng như Velez của Spinetto đã từng. Atletico lại khác. Đội bóng này ý thức sâu sắc về sự yếu thế của bản thân, một điều không khó nhận ra, qua đó dễ dàng chấp nhận và hấp thụ cholismo.

Tuy nhiên, Atletico là một dạng yếu thế lạ kỳ. Đây là đội bóng giàu có thứ 13 trên thế giới dựa trên doanh thu.Trong cuốn The Real Madrid Way (Con đường của Real Madrid) phát hành năm 2016, Steven G Mandis, chuyên gia đầu tư người Mỹ, Phó Giáo sư tài chính tại Đại học Kinh tế Columbia, đã chỉ trích Atletico vì đã không mở rộng mô hình, sử dụng những Galactico để khuếch trương thương hiệu. Một lời chỉ trích dường như bỏ qua bản chất của đội bóng cần lao này. Nhưng điều đó đặt ra câu hỏi ngày càng phổ biến trong bóng đá đương đại: Đội bóng thuộc về ai, đại diện cho ai, người hâm mộ hay cổ đông?

Thực tế trong những kỳ chuyển nhượng gần nhất, Atletico đã tiễn đưa những khai quốc công thần cần mẫn nhưng già cỗi như Gabi, Diego Godin và Juanfran và đưa về những gương mặt nhiều chất tài tử hơn, quyến rũ hơn như Joao Felix hay Thomas Lemar. Những thương vụ ấy cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh khắc khổ khó ưa để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ của Atletico. Tuy nhiên, trước cả khi các tiền đạo thay nhau đổ gục vì thương tích, công cuộc chuyển đổi phong cách của Atletico đã gặp vô vàn khó khăn.

Và đúng vào thời điểm triết lý bị hoài nghi nghiêm trọng này, Simeone phải đương đầu với Juergen Klopp, nhà cầm quân đang đưa Liverpool lên vị thế kẻ thống trị với lối đá dâng cao pressing thời thượng. Có lẽ Mandis đã đúng, các đội bóng ngày nay cần phải có triết lý cố định để tạo thành bản sắc và qua đó thu hút nhiều người hâm mộ hơn, tức mở rộng tệp khách hàng. Nhưng thật ảm đạm với ý nghĩ phải hiến tế bản sắc cho “vị thần” thương mại. Sự thành công trong nền kinh tế bóng đá suy cho cùng trước nhất phải xuất phát từ bóng đá.

Thị trường được quyết định bởi những chiến quả trên sân hơn là số lượng ngôi sao và thị trường như đồng xu, được tạo thành bởi những mặt đối lập. Đấy là Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Tấn công sẽ trở nên bão hòa và nhàm chán nếu thiếu đi phòng ngự. Vì vậy, Atletico phải chặn đứng Liverpool chứ không phải giành chiến thắng trước Liverpool. Simeone cần nhưng cú tắc bóng như Valverde đã làm hơn là cú lốp bóng diệu vợi của một ngôi sao. El Cholo, hãy điên theo cách của mình!

XEM THÊM

Liverpool chốt danh sách gặp Atletico, chưa sang Tây Ban Nha đã bị dằn mặt

HLV Klopp tiết lộ ƯCV nặng ký nhất cho ngôi địch Champions League 2019/20

HLV Klopp vẫn có lý do để ca cẩm sau trận Liverpool thắng nhẹ Norwich

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x