“Nguyên do thành công, phần lớn bắt nguồn từ việc chú trọng khâu đào tạo của LĐBĐ Tây Ban Nha cũng như của các CLB. So với 20 năm trước, các cầu thủ và HLV Tây Ban Nha hiện tại có đẳng cấp cao hơn hẳn, với tư duy chơi bóng cấp tiến. Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ lẫn HLV Tây Ban Nha tràn ngập các giải vô địch ở châu Âu. Thành công của ĐT Tây Ban Nha cũng gắn liền với thành công tại cấp CLB, phản ánh sự đi lên mạnh mẽ của cả nền bóng đá”, Morientes phân tích trên tờ L’Equipe.
Tiền đạo từng 47 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha đi sâu vào hai điểm mạnh của La Liga, đó là các GĐTT tài giỏi và triết lý bóng đá khác biệt: “Các GĐTT ở đây làm việc rất hiệu quả, đặc biệt trong khâu chuyển nhượng. Hãy nhìn Real Madrid và Atletico Madrid, những cầu thủ họ mang về đều thích nghi nhanh chóng và góp công lớn vào thành công tại Champions League.
Quan trọng hơn, các đội bóng Tây Ban Nha có triết lý khác biệt với phần còn lại. Ghi bàn rất quan trọng, nhưng chúng tôi cũng cần một lối chơi đẹp và có bản sắc. Sevilla là ví dụ điển hình, phong cách của họ không thay đổi trong nhiều năm qua và điều đó dẫn tới thành công”.

Theo Morientes, Premier League chưa thể đuổi kịp La Liga dù có cú hích bản quyền truyền hình. “Premier League rất giàu, nhưng sự khác biệt về tiền bạc không phải là tất cả. Những cầu thủ giỏi nhất vẫn đang đổ về La Liga. Những đội bóng Tây Ban Nha vẫn đang gặt hái thành công ở đấu trường châu Âu. Tiền là chưa đủ để người Anh đuổi kịp chúng tôi”.
Nói về trận chung kết, Morientes một lòng ủng hộ đội bóng cũ: “Đây là thời cơ tuyệt vời để Real Madrid vô địch châu Âu. Tôi có niềm tin rất lớn vào Zidane. Tôi đã chơi bóng cùng ông ấy, đó là một người biết giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh”.
Morientes dẫn dắt Ponferradina? ![]() Fernando Morientes có thể nhận lời dẫn dắt đội hạng Nhì Tây Ban Nha, Ponferradina. Cựu tiền đạo Real Madrid bị bắt gặp ăn tối với chủ tịch CLB này, José Fernández Nieto, vào ngày hôm qua. Ngoài ra, Morientes gần đây cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi Ponferradina thi đấu. Cựu tiền đạo ĐT Tây Ban Nha bắt đầu nghiệp cầm quân từ năm 2012, và hiện đang rảnh rỗi sau khi chia tay đội hạng Ba Tây Ban Nha Fuenlabrada hồi tháng 2 vừa qua. |