Góc chiến thuật Chelsea - PSG: Tấn công và thủ thế

Minh Đức Minh Đức
10:27 ngày 08-04-2014
Một cuộc đấu chiến thuật thực sự gay cấn sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge đêm nay, và đội nào chiếm được thế chủ động, sẽ là đội đi tiếp.
Góc chiến thuật Chelsea - PSG: Tấn công và thủ thế

Ở trận lượt đi trên đất Pháp, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Chelsea phải trả giá bằng trận thua 1-3. Trở về sân nhà đêm nay, họ cần phải tận dụng mọi cơ hội để sửa sai. Trong khi đó, chỉ cần thiết lập được một thế trận chắc chắn, thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ có suất ở bán kết.

GHI BÀN THẾ NÀO ĐÂY CHELSEA?
Hàng tiền đạo đang là tuyến yếu nhất của Chelsea thời điểm hiện tại, nhưng không còn cách nào khác, HLV Jose Mourinho phải dùng một trong số những Samuel Eto’o, Fernando Torres hoặc Demba Ba. Vào thời điểm này, Chelsea cần sự có mặt của họ dù biết rằng điều đó không đảm bảo sẽ có bàn thắng. 

Nếu cần một sự lựa chọn tối ưu nhất, Mourinho sẽ mong Eto’o kịp bình phục để tham dự trận đấu này. Trước khi dính chấn thương trong trận đấu với Arsenal vào tháng trước, chân sút người Cameroon đã ghi bàn ở 3 lần ra sân gần nhất. Trong số 3 tiền đạo của Chelsea, Eto’o đang có phong độ cao nhất với 11 bàn thắng ghi được. Số lần tạo ra cơ hội của anh (37 lần) còn cao hơn so với của Torres (25 lần) và Ba (6 lần) cộng lại.


Thống kê số liệu của 3 tiền đạo Chelsea trong mùa giải năm nay

(Games: trận đã đấu, Goals: bàn thắng, Minutes played: số phút đã chơi, Mins per goal: trung bình số phút/bàn, Total shots: tổng cú sút, Shots on target: sút trúng đích, Shot conversion %: tỉ lệ sút bóng thành bàn, Shooting accuracy %: tỉ lệ sút bóng chính xác, Assists: kiến tạo, Chances created: số cơ hội tạo ra)

Nhưng nếu Eto’o không thể ra sân, Torres nên là người được trao cơ hội. Tất cả đều thấy Chelsea đã chơi lóng ngóng như thế nào trong hiệp 1 trận đấu với PSG, khi họ không có một trung phong đích thực (Andre Schuerrle đá cao nhất). Phong cách đá lùi của Schuerrle sẽ hỗ trợ được nhiều cho tuyến giữa của Chelsea, nhưng nó lại khiến mặt trận tấn công của đội bóng này gặp vấn đề, khi không có bất kỳ ai có thể dâng cao và tạo ra những pha di chuyển đằng sau các hậu vệ của PSG.


Đội hình Chelsea trong trận đấu với PSG (Bên trái: Hiệp 1, có Schuerrle. Bên phải: Hiệp 2, có Torres)

Điều này còn khiến 3 cầu thủ hộ công phía sau Schuerrle: Eden Hazard, Oscar và Willian bị giới hạn không gian hoạt động vì bị hàng thủ PSG áp sát. Nếu có Eto’o hay Torres, sự khác biệt sẽ được tạo ra. Do đang sở hữu một hàng tiền vệ siêu khủng, nhiệm vụ chính của tiền đạo Chelsea có lẽ chỉ là chạy chỗ và tạo ra các khoảng trống. Hazard, như thường lệ, sẽ là cái tên mà các CĐV Chelsea mong đợi sẽ tỏa sáng ở trận đấu này.

PSG PHÒNG NGỰ PHẢN CÔNG ĐÁNG SỢ
Tất cả đều biết Chelsea ưa thích lối chơi phản công hơn, nhưng trong thời điểm hiện tại, họ mới chính là đội cần bàn thắng, và phải sẽ phải dồn đội hình lên trước. Đây sẽ là lúc Blanc triển khai cho các học trò của mình lối chơi phòng ngự phản công mà họ cũng tỏ ra rất tiềm năng.


Vị trí trung bình của các cầu thủ PSG trong hiệp 1 (trái) và hiệp 2

Chấn thương của Zlatan Ibrahimovic sẽ càng làm điều này trở nên thực tế hơn, khi PSG không thể và cũng không nên chơi đôi công với Chelsea. Ở trận lượt đi, PSG cũng đã từng sử dụng sơ đồ 4-5-1 (chuyển từ sơ đồ 4-3-3) sau khi có bàn mở tỉ số. với việc đưa Ezequiel Lavezzi và Edinson Cavani lùi sâu hơn ở 2 cánh, đặt Ibra ở vị trí cao nhất trên hàng công. Nếu Blanc sử dụng sơ đồ này ở trận lượt về, thì Lavezzi, Luca Moura và Cavani sẽ là thích hợp nhất cho những vị trí ở 2 biên và mũi nhọn.

Cả Moura, Lavezzi và Cavani đều có tốc độ tốt, và sẵn sàng trừng phạt Chelsea nếu hàng thủ của họ bị đẩy lên quá cao. Sẽ là một bài test rất khó nhằn với cặp trung vệ Gary Cahill và John Terry của đội chủ nhà, khi họ phải đối mặt với những tiền đạo Latin với lối chơi nhanh và tốc độ như vậy. Trong trường hợp muốn có một thế thủ chắc chắn hơn, Chelsea sẽ phải kéo hàng thủ xuống thấp, và điều đó cũng khiến trách nhiệm của các tiền vệ trung tâm trở nên khá nặng nề.



Với việc Ramires không thể ra sân do án treo giò, Nemanja Matic không được đăng ký, hiện Mouinho chỉ còn Frank Lampard, David Luiz và John Obi Mikel để tin tưởng. Có thể Lampard và Luiz sẽ đá chính, nhưng Mikel sẽ là một sự lựa chọn không tồi để cân bằng giữa công và thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x