Bóng Đá Plus trên MXH

Năng lực vô địch Champions League của Real Madrid là bất khả tư nghị
KHÔI NGUYÊN • 12:06 ngày 02/06/2024
Ngược dòng nối tiếp ngược dòng, bàn thắng muộn nối tiếp bàn thắng muộn. Việc Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 15 sau trận chung kết với Dortmund là một điều kỳ ảo mà chúng ta “bất khả tư nghị”, có nghĩa là không thể luận bàn hay lý giải.

    Những CĐV nhiệt thành của Real sẽ cho chúng ta biết sức mạnh không thể cưỡng lại của tình yêu mà họ dành cho chức vô địch C1/Champions League trong lịch sử CLB này. Nó chỉ là câu khẩu hiệu “Asi, asi, asi, gana El Madrid” – Như thế này này, như thế này này, Real Madrid đã chiến thắng như thế đó”.

    Rất khó để tranh luận về điều đó khi chứng kiến Real đã giành được Cúp bạc  C1/Champions League lần thứ 15 với chiến thắng trước Dortmund vào đêm thứ Bảy tại Wembley. Đây cũng là danh hiệu thứ sáu của họ trong thập kỷ qua.

    Một câu nửa đùa nửa thật thường được lặp đi lặp lại ngay cả trong số những nhà quan sát giỏi phân tích hơn là không thể giải thích được thành công gần đây của Real, rằng mọi nỗ lực phân tích sẽ trở nên vô ích bởi một những biến cố đương nhiên xảy ra trong thời gian bù giờ hoặc... từ trên trời rơi xuống.

    Ví dụ như bàn thắng của Vinicius trong trận chung kết với Dortmund, ví dụ như cú đúp cuối trận của Joselu trong trận bán kết lội ngược dòng đánh bại Bayern Munich. Tại sao người ta nói Real Madrid là bất khả tư nghị, bất khả thuyết? Và điều này có đúng không?

    Cú đúp của Joselu trong trận bán kết lượt về với Bayern là một phép lạ

    “Bất khả” là một từ mạnh mẽ, nhưng sự tự do mà các cầu thủ Real Madrid có được trong giai đoạn tấn công khiến họ khó phân tích hơn các đội ngũ tấn công có cấu trúc như Man City và Arsenal. Tuy nhiên, chắc chắn có phạm vi để phân tích mối quan hệ giữa các cầu thủ trên sân và những mối liên hệ nhất định.

    Hoặc ở cấp độ cá nhân, cách các siêu sao như Vinicius, Jude Bellingham hay Toni Kroos hoạt động. Ngoài ra, có những trận đấu mà Real có những mô hình hoặc động thái nhất định nhằm khai thác đối thủ một cách cụ thể, hoặc tổ chức phòng ngự không có bóng để hạn chế sức mạnh của đối phương.

    Mùa này, Real sở hữu sơ đồ 4-4-2 kim cương, trong đó những pha chạy và xoay người chắc hẳn đã quen thuộc với bất kỳ ai đã theo dõi họ: Kroos lùi về phía hậu vệ cánh để tung một đường chuyền dài chính xác trong pha triển khai, Federico Valverde dâng cao và rộng gây sức ép, Rodrygo chơi phía dưới Vinicius để gây quá tải ở cánh trái, Bellingham chơi như tiền đạo ngay từ hàng tiền vệ.

    Khi không có bóng, Real thụ động nhưng khó vượt qua, lùi về sơ đồ 4-4-2. Lý do thú vị để nói rằng Real là “không thể phân tích” bởi họ có lịch sử thắng các trận đấu lớn ở những thời điểm không nhất thiết phải giải thích bằng các câu chuyện chiến thuật. 

    Nhưng bạn biết gì không? Đó là bóng đá. Giống như bất kỳ đội nào, Real đã giành chiến thắng trong các trận đấu không chỉ vì những kế hoạch chiến thuật vĩ đại, mà bởi vì họ có những cầu thủ đủ năng lực đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong những tình huống “chưa từng thấy trước đó”.

    Cả Bellingham và Vinicius đều đã làm được "những thứ không thấy trước đó" khi cần thiết cho Real

    Những lựa chọn đó không khó để phân tích. Nó chỉ có thể không cho chúng ta biết họ sẽ thực hiện nó như thế nào ở lần tiếp theo. “Tôi minh định rằng có 2 loại HLV: những người không làm gì và những người gây ra nhiều thiệt hại. Tôi cố gắng có mặt ở nhóm một”, HLV Carlo Ancelotti nói. “Trận đấu là của cầu thủ và HLV có thể nói với họ về chiến lược nhất định, nhưng điều quyết định luôn là chất lượng thi đấu của cầu thủ”.

    Khi chính HLV của Real nhấn mạnh rằng ông trao quyền tự chủ cho các cầu thủ của mình đến mức nào, điều đó cho thấy cách tiếp cận chiến thuật của họ linh hoạt đến mức nào. Ancelotti bố trí đội bóng để tối đa hóa thuộc tính của các cầu thủ mà ông ấy có trên sân.

    Bản thân cái này đã là một kỹ năng, nhưng ở nhiều trường hợp, chúng ta sẽ thấy một pha chạy, một đường chuyền hoặc một kỹ năng khéo léo đơn giản không có trong thực tế. Như thế, không có thiết lập chiến thuật nào có thể lên kế hoạch cho những điều đó.

    Khi HLV có một số cầu thủ giỏi nhất hành tinh đưa ra những quyết định trong tích tắc, ông ta có thể khá tự tin rằng mình thường làm đúng mọi việc. Nó đã hoạt động tốt cho đến thời điểm này, vậy tại Ancelotti sao phải thay đổi công thức chiến thắng?

    Liệu có vấn đề gì không nếu một nhóm đội bóng cùng thành công theo cách không thể giải thích được? Không, hoàn toàn không. Một trong những nét đẹp của bóng đá là các đội khác nhau có thể chơi theo những cách khác nhau. Nếu đội nào cũng chơi giống nhau thì sẽ rất nhàm chán.

    Tài năng của HLV Ancelotti là "không làm gì, kệ cho cầu thủ làm"

    Real Madrid là cỗ máy chiến thắng là có lý do. Cần phải có yếu tố thực dụng để đạt được thành công đó, dù biết rằng không phải lúc nào họ cũng có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất hoặc chiếm ưu thế trong từng phút của mỗi trận đấu. Nhưng nếu giành chiến thắng thường xuyên và giành được nhiều danh hiệu trong suốt chặng đường, sẽ không ai nghi ngờ họ nữa.

    Madrid có xứng đáng với 6 chức vô địch Champions League trong thập kỷ qua? Trong các trận đấu loại trực tiếp, đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Đội xuất sắc nhất là ai và sự xứng đáng của họ với danh hiệu nhất định là một chủ đề khách quan khác đang được tranh luận.

    Màn trình diễn ấn tượng nhất của Madrid trong 10 năm qua tại Champions League là mùa 2016/17, khi họ đánh bại Juventus 4-1 trong trận chung kết và chắc chắn Real là đội mạnh nhất giải đấu.

    Tuy nhiên, ở những mùa giải khác, một trận hòa may mắn, một khoảnh khắc chói sáng hoặc một màn trình diễn cá nhân không thể tin được đã đem danh hiệu cho Real. Vấn đề là, những khía cạnh này đều là một phần của bóng đá cho dù người ta có thích hay không.

    Chủ tịch Perez và chiếc cúp Champions League thứ 7 của mình

    Nói một cách thẳng thắn, nếu các mùa 2015/16 và 2021/22 diễn ra theo thể thức giải VĐQG thay vì vòng bảng rồi đến loại trực tiếp, Real sẽ không thể vô địch được. Khi bắt đầu vòng bảng, đội mạnh nhất thế giới thường sẽ có khoảng 30% cơ hội vô địch giải đấu. Ngay cả khi Real là đội mạnh nhất giải đấu trong 10 năm qua, xác suất họ giành được 6 Cúp Bạc cũng sẽ ít hơn tỉ lệ 1/20.

    Vì vậy, real đã rất may mắn khi giành được nhiều danh hiệu như vậy. Nhưng bất kỳ đội nào vô địch Champions League cũng đều gặp may mắn ở đâu đó trên hành trình, bởi vì đó là toàn bộ vấn đề của giải đấu. Real đã liên tục đủ mạnh để có được lợi thế ở vòng loại trực tiếp, và đó là một định nghĩa hay về từ “xứng đáng” đề cập ở trên.

    Theo nhiều cách, Real được sinh ra để tham dự Champions League. Họ không quan tâm nhiều đến phong độ, sự thống trị hay tính nhất quán trong mỗi mùa giải, nhưng họ là bậc thầy trong việc đạt đến đỉnh cao vào đúng thời điểm. Về mặt đó, không có đội nào làm tốt hơn Real trong thập kỷ qua. 

    Real sẽ điều hướng trận đấu một cách khôn ngoan, hiếm khi bị cản trở bởi tiếng ồn xung quanh. May mắn, đó là một phần tất yếu của thể thức loại trực tiếp. Cũng có một số màn trình diễn cá nhân xuất sắc xứng đáng “được trao cúp” như số pha cứu thua kỷ lục của Thibaut Courtois trong chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở trận chung kết 2021/22.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội