Ngăn chặn Haaland có phải nhiệm vụ bất khả thi?  

KHÔI NGUYÊN
19:56 ngày 09-06-2023
Mới 22 tuổi, Haaland đã có 208 bàn thắng trong sự nghiệp và có thể là người truyền cảm hứng cho Man City giành cú ăn ba nếu anh khủng bố hàng thủ Inter như cách anh đã làm trước rất nhiều đội bóng khác. Vậy việc ngăn chặn tiền đạo này ghi bàn có phải là một nhiệm vụ bất khả thi?  

“Tôi phải làm gì khác để ngăn anh ta lại?” Javi Montero tự hỏi bản thân, mím chặt môi vắt óc suy nghĩ. “Thành thật mà nói, tôi không chắc nữa - ngoại trừ việc giết anh ta”. Trung vệ người TBN này nói về sự bất lực của mình ở bàn thắng đầu tiên của Erling Haaland trong trận thua 0-5 của Besiktas trước Dortmund ở vòng bảng Champions League 2021/22.

Besiktas đã thua 1-2 trong trận lượt đi ở sân nhà trước khi bị vùi dập ở Đức, và Haaland ghi 3 bàn trong 2 trận. Bàn thắng thứ tư của Haaland trong trận đấu ở Dortmund là pha lập công thể hiện đầy đủ sức mạnh và kỹ năng ghi bàn không chê vào đâu được của tiền đạo này. Montero đã làm đúng mọi thứ, nhưng vẫn không thể ngăn cản Haaland ghi bàn.  

Montero than vãn: “Cậu ta thật phi thường. Tôi luôn có cảm giác nguy hiểm mỗi lần Haaland chạm bóng. Và trong vòng cấm, gần như mỗi lần cậu ta chạm bóng là có bàn thắng”. Haaland đã ghi 86 bàn sau 92 trận ở Dortmund nhưng kể cả như vậy, cậu ta khi đó vẫn không phải là “quái vật” như bây giờ ở Man City.  

Haaland đã được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2022/23” trong năm đầu tiên chơi bóng ở Anh, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải và ghi 52 bàn, trung bình cứ 78 phút lại có một lần xé lưới đối thủ!  

Vào tháng 3/2018, Haaland mới bắt đầu mùa giải đầu tiên đá chính thường xuyên với Molde sau khi gia nhập từ Bryne FK. Khi đó Haaland không phải là cái tên lừng lẫy như bây giờ, thậm chí lép vế hơn so với hậu vệ Aidan Wilson của U19 Scotland, hiện 24 tuổi và đang chơi cho Glentoran.  

Montero trong một pha cản phá Haarland

Ở thời điểm đó,  Wilson là một cầu thủ 19 tuổi mới chỉ có hai lần ra sân ở Rangers, và anh vẫn nhớ như in trận đấu vòng loại EURO 2020 gặp ĐT Na Uy. “Cậu ta thật khổng lồ. Cao nhưng nhanh nhẹn như một người đàn ông thực thụ”, Wilson nói.  

“Rất khó chịu. Cậu ta sẽ dẫm lên đầu ngón chân của bạn, xông vào và tóm lấy bạn. Tôi đã quen với bóng đá thể lực nhưng Haaland rất khác biệt vì cậu ta luôn khát khao ghi bàn. Tốc độ là vũ khí lợi hại của cậu ta, đang vật vờ như buồn ngủ, nhưng khi đánh hơi thấy mùi bàn thắng, cậu ta tăng tốc và bỏ lại bạn phía sau”.  

Vào giữa năm 2020, Haaland đã vang danh trong bóng đá đỉnh cao ở châu Âu sau khi tỏa sáng ở Red Bull Salzburg và sau đó là Dortmund. Trung vệ Daniel Ballard của ĐT Bắc Ireland chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với Haaland: “Chúng tôi dùng hàng thủ 4 người để kèm Haaland nhưng vẫn bị chọc thủng bởi tốc độ của cậu ta quá nhanh. Chúng tôi thường băn khoăn nên đứng giữ vị trí hay đua tốc độ với anh ta và thế là mắc kẹt.  

Tôi chưa bao giờ đối đầu với một cầu thủ to lớn như vậy nhưng lại có khả năng di chuyển và sự sắc bén của một tiền đạo nhỏ con. Thật đáng sợ khi đôi lúc anh ta không di chuyển và sau đó lại bỏ lại bạn 100%, khiến bạn mất cảnh giác. Tôi nhớ mình đã bối rối và tự hỏi làm thế nào mà Haaland ghi được 2 bàn thắng khi anh ấy hầu như không chạm bóng”.  

Nhưng ở trận tái đấu, Na Uy chỉ thắng 1-0 thay vì 5-1. Inter trong trận chung kết tới đây có thể học hỏi từ điều này: ĐT Bắc Ireland đã chơi chơi lùi sâu hơn với hàng thủ 5 người để hạn chế khoảng trống nhằm kiềm tỏa Haaland.  Khi Timo Baumgartl lần đầu tiên đối mặt với Haaland vào năm 2020 với tư cách là trung vệ của U21 Đức, anh cảm nhận Haaland là một tiền đạo “tốt nhưng không phải là ở mức ‘không thể tin được’”.

Baumgartl và 4 hậu vệ khác đã thành công trong việc ngăn Haaland tác oai, tác quái

Còn khi gặp lại nhau trong một trận đấu giữa Union Berlin và Dortmund ở mùa giải 2021, Baugartl cho biết đã có sự khác biệt là rất lớn.  “Anh ta đã phát triển về mọi mặt. Vào năm 2020, kỹ thuật của Haaland không quá tốt và chúng tôi luôn bố trí 2 cầu thủ để đối phó với anh ấy. Tôi ở vị trí trung vệ và số 6 án ngữ ở phía trước nên anh ta không thể quá thoải mái. Nhưng Haaland đã học được cách đánh đầu, cách che bóng, sút bằng chân phải và thậm chí còn mạnh mẽ hơn về mặt thể chất”.  

Union Berlin chơi với hàng thủ 5 người và cố gắng hạn chế khoảng trống phía sau lưng nhưng điều đó lại tạo điều kiện cho Dortmund chơi tạt bóng và Haaland vẫn thoát khỏi sự đeo bám của Baumgartl để đánh đầu ghi bàn thứ hai.  

Baumgartl nói: “Anh ta di chuyển ra phía sau tôi và rất khó để ngăn cản vì bạn không thể theo sát anh ấy mọi lúc mọi nơi nên luôn có một khoảng trống nhỏ giữa các hậu vệ,” Baumgartl nói. “Lewandowski thường cắm chốt trong vòng cấm địa nhiều hơn nhưng tôi nghĩ Haaland đã học được nhiều điều từ tiền bối ở khía cạnh đó”.  

Bàn thắng thứ hai của Haaland trong trận đấu này thật kịch tính. Đó là một pha lập công muộn màng, sau khi Baumgartl rời sân, nhưng Haaland đã thắng một pha tranh chấp trước khi hạ gục thủ môn từ ngoài vòng cấm bằng một pha dứt điểm ngoạn mục.  

“Vấn đề là dù anh ta không tham gia vào trận đấu, hậu vệ vẫn luôn phải để mắt tới anh ta khiến cho những cầu thủ khác có được khoảng trống. Và khi bạn mất tập trung và di chuyển ra khỏi vị trí, đó là lúc Haaland tìm được khoảng trống". 

Baumgartl nhấn mạnh rằng khu vực khung thành cần phải được bảo vệ tốt nhất có thể, nhưng nói chung toàn đội cần phải gây được áp lực ngay từ phần sân đối thủ để giảm bớt mối đe dọa từ những đường chuyền bóng ra sau lưng các trung vệ. “Cuối cùng, bạn chỉ có thể cố gắng hết sức và cố gắng hết sức để làm gián đoạn nhịp điệu của Haaland. Luôn có một hoặc hai tình huống mà anh ta có thể ghi bàn.”  

Còn lời khuyên nào khác dành cho bộ ba phòng ngự của Inter là Matteo Darmian, Francesco Acerbi và Alessandro Bastoni không? Javi Montero nói: “Đừng để Haaland được tự do”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x