Bốn bề chiến thuật tứ kết Champions League

Hồng Duy Hồng Duy
11:26 ngày 20-03-2021
4 cặp sắp tới tại tứ kết Champions League không chỉ là cuộc chạm trán giữa các đối thủ nhiều duyên nợ, các màn hội ngộ được mong đợi mà đây còn là trận chiến của các bộ óc thiên tài với những quan điểm chiến thuật khác nhau nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn và cạm bẫy.

Chelsea vs Porto

Porto chắc chắn là cái tên bất ngờ nhất ở vòng tứ kết sau khi vượt qua ứng viên nặng ký Juventus - CLB đang sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là khả năng sử dụng chiến thuật biến hóa của HLV Sergio Conceicao. Người ta nhận thấy cách đá của Porto phảng phất chút gì đó giống với Atletico Madrid của Diego Simeone. Porto khi đá với Juventus dù xuất phát với sơ đồ 4-4-2 nhưng đội hình chơi thấp, sau đó chuyển đổi thành 5-4-1 và rồi thành 6-3-1 (ở trận lượt về). Nhưng đối thủ của Porto là Chelsea, đội bóng đá đè bẹp Atletico.

Chelsea đã lột xác hoàn toàn dưới thời Thomas Tuchel và hiện đang tỏ ra xuất sắc ở hầu hết mọi khía cạnh. Tất cả đều nhận thấy, Tuchel đang xây dựng một hàng thủ chắc chắn. Đó là nền tảng trong lối chơi của Chelsea. Còn ở trận thắng Atletico với tỷ số 2-0 trong trận lượt về, Chelsea cho thấy họ còn có khả năng chơi phản công rất ấn tượng.

Ở đây, khái niệm phòng ngự phản công sẽ được nhắc tới nhiều hơn bởi xét cho cùng, nhân sự của Porto vẫn thua Chelsea 1 bậc. Họ sẽ chẳng đánh liều mà chơi đôi công với Chelsea. CLB này sẽ phòng ngự, dẫn dụ đối thủ dâng cao và kết liễu bằng đợt phản công sắc bén hoặc tận dụng tối đa mọi cơ hội có thể, chẳng hạn như cú sút phạt thành bàn đầy may mắn của Sergio Oliveira.

Chelsea đang rất khó đánh bại dưới thời Tuchel

Mehdi Taremi và Moussa Marega vẫn sẽ là cặp tiền đạo mà Conceicao sẽ sử dụng trong trận gặp Chelsea. Nhiệm vụ của họ sẽ là lớp phòng thủ đầu tiên. Vai trò của tiền vệ trung tâm Sergio Oliveira đương nhiên sẽ rất quan trọng khi anh vừa điều tiết lối chơi, vừa hỗ trợ phòng thủ và khi cần cũng sẽ làm nhiệm vụ ghi bàn. Porto cũng đang sở hữu cặp hậu vệ cánh ấn tượng là Zaidu Sanusi (trái) và Jesus Corona (phải). Như vậy, Tuchel sẽ phải tính toán để khóa chặt bộ đôi này.

Olivier Giroud - người đã tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Atletico với tỷ số 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 có thể sẽ đóng vai trò dự bị chiến thuật thay vì đá chính. Lý do đơn giản, hàng thủ của Porto với thủ lĩnh Pepe chẳng ngại những mẫu tiền đạo cao to như Giroud. Ngược lại, họ lại sợ những người khéo léo và di chuyển linh hoạt. Do đó, Tuchel có thể sẽ lại cân nhắc dùng Kai Havertz hoặc một ai đó nhanh, khéo cho vị trí "số 9 ảo".

Manchester City vs Borussia Dortmund

Trọng tâm của trận đấu này sẽ là sự trở lại của Jadon Sancho - cựu thành viên Man City và hiện được cả châu Âu theo đuổi, cùng với Erling Haaland - tiền đạo trẻ tài năng sẽ chạm mặt CLB cũ của ông bố. Tốc độ và phẩm chất cá nhân ưu việt của Sancho và Haaland sẽ là thử thách thực sự cho hàng thủ chắc chắn mà HLV Pep Guardiola đã xây dựng kể từ khi mùa giải 2020/21 khởi tranh.

Man City chắc chắn đang chơi thứ bóng đá xuất sắc nhất châu Âu trong năm 2021, cùng hệ thống siêu linh hoạt khi thường xuyên không có tiền đạo cắm. Dortmund hoàn toàn ngược lại khi phụ thuộc rất nhiều vào Haaland. Thông thường, gánh nặng ghi bàn của Man City được chia sẻ bởi 5 người trong số Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez và Raheem Sterling. Gabriel Jesus và Sergio Aguero thậm chí có thời gian dài không thể ra sân hoặc không chơi ở đội hình xuất phát.

Cancelo sẽ là vũ khí bí mật của Man City ở trận gặp Dortmund?

Tuy nhiên, có một điểm tương đồng là cả hai bên đều sử dụng hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha. Việc Guardiola sử dụng Joao Cancelo xuất phát ở vị trí hậu vệ phải di chuyển vào khu vực giữa sân để phối hợp, phân phối bóng, kiến tạo hoặc ghi bàn chẳng phải là ý tưởng mới lạ. Nhưng với Cancelo, cách đá đó đang phát huy được hiệu quả một cách tối đa.

Đồng hương của Cancelo là Raphael Guerreiro cũng không thường xuyên đá đúng vị trí hậu vệ trái, thay vào đó cũng có xu hướng bó vào trong phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Khả năng dứt điểm của Guerreiro như thế nào thì không phải bàn cãi và Guardiola cũng hiểu anh chàng này nguy hiểm ra sao trong thời gian ông còn ở Đức dẫn dắt Bayern.

Bây giờ, người ta sẽ chờ xem liệu Guardiola có lại "đánh cược" việc thắng thua bằng cách thay đổi chiến thuật ở trận gặp Dortmund hay không. Ông thầy người Tây Ban Nha từng bị chỉ trích nhiều lần vì sáng tạo chiến thuật quá mức ở những trận đấu quan trọng tại vòng knock-out Champions League. Chẳng nói đâu xa như khi Man City thua trận trước Lyon ở mùa giải trước. Có lẽ Guardiola sẽ không dại gì lặp lại sai lầm như thế bởi ai cũng nhận thấy ông đã có sự thay đổi về tư duy và suy nghĩ ở mùa giải này. Do đó, Guardiola nhiều khả năng vẫn sẽ ưu tiên dùng Cancelo với lối chơi như đã nói ở trên để chống lại việc Dortmund đưa bóng lên cho Sancho và Haaland nhằm thực hiện các pha phản công quen thuộc.

Real Madrid vs Liverpool

So với cách đây 3 năm, cả Liverpool và Real đều có sự thay đổi. Nhưng tất cả sẽ phải gật đầu đồng ý rằng, họ hiện nay còn kém xa phiên bản tốt nhất của mình trong quãng thời gian đó. Vẫn là Jurgen Klopp và Zinedine Zidane trên ghế chỉ đạo nhưng họ đều đau đầu vì chấn thương của các cầu thủ trong mùa giải này. 

Bộ tứ vệ của Zidane vẫn không thay đổi, bộ ba tiền vệ gồm Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos vẫn có khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả như mọi khi. Ngược lại, hàng công lại không giữ được sức mạnh từng có. May mắn cho Zidane khi vẫn còn trong tay Karim Benzema. Sự lọc lõi và thính nhạy của Benzema chắc chắn sẽ khiến cho hàng thủ mỏng manh của Liverpool, đặc biệt là cặp trung vệ còn non kém về kinh nghiệm và đẳng cấp như Nathaniel Phillips và Ozan Kabak dễ mắc sai lầm.

Fabinho có thể đóng vai trò quan trọng trong việc Liverpool đánh bại Real

Việc Liverpool sử dụng đội hình dâng cao nhưng không có sự hỗ trợ tối đa của bộ đôi trung vệ Van Dijk - Joe Gomez sẽ khiến họ gặp nhiều rắc rối với Vinicius Junior. Do vậy, để hạn chế tối đa sức ép lên hàng phòng ngự dễ tổn thương, Liverpool cần sự xuất sắc hơn kỳ vọng của bộ ba Fabinho - Thiago (hoặc Naby Keita) - Wijnaldum. Klopp dù có thể sẽ nghĩ tới chuyện kéo Fabinho về đá trung vệ nhưng chắc chắn ông sẽ không làm thế nếu nhìn sang sự ăn ý và nguy hiểm của Casemiro - Modric - Kroos. 

Real sẽ phải đề phòng bộ đôi hậu vệ cánh siêu tấn công của Liverpool là Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Nếu Zidane vẫn tin dùng Vazquez ở vị trí hậu vệ phải, ông sẽ cần phải có sự hỗ trợ tối đa cho tuyển thủ Tây Ban Nha bởi không mấy cầu thủ chịu nổi sự phối hợp lẫn tốc độ của cặp Robertson - Mane. Trong khi đó, một cuộc đọ sức khác giữa Mohamed Salah và Sergio Ramos sẽ rất được chờ đợi khi cầu thủ người Ai Cập phải rời sân sớm vì chấn thương sau cuộc đụng độ với đội trưởng Real ở Kyiv vào năm 2018.

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Trận chung kết Champions League 2019/20 giữa 2 CLB Bayern Munich vs Paris Saint-Germain thực sự là màn so tài thú vị. Bayern tự tin làm chủ trận đấu thông qua khả năng cầm bóng ấn tượng và hàng phòng ngự dâng cao. Mùa trước, Bayern đã giành chiến thắng nhưng Paris Saint-Germain được cho là có cơ hội tốt hơn và sẽ rất khát khao phục thù.

Điểm khác biệt giữa PSG của quá khứ và hiện tại là họ không còn Thomas Tuchel trên ghế huấn luyện. Thay vào đó là Mauricio Pochettino. Cho tới lúc này, mọi điều chỉnh về con người và chiến thuật của Pochettino vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng ít nhất nó mang tới sự lỳ lợm và hiệu quả cho những ngôi sao đỏng đảnh của PSG. 

Neymar và PSG sẽ vượt qua Bayern ở tứ kết Champions League

Pochettino đã thử một số cách tiếp cận khác so với khi Tuchel còn tại vị. Ví dụ như khi Pochettino sử dụng Marco Verratti trong vai trò số 10 trong trận lượt đi với Barcelona. Với khả năng cầm bóng và thoát pressing tốt của Verratti, anh có khả năng vẫn sẽ được Pocchettino sử dụng ở vị trí tương tự khi đối đầu với Bayern.

Còn Bayern, Kimmich sẽ đảm nhiệm vai trò điều tiết lối chơi thay cho Thiago Alcantara đã sang Liverpool và tốc độ của Leroy Sane sẽ là một trong những phương án tấn công của đội ĐKVĐ Champions League. Sự xuất hiện của Sane giúp cho cách tấn công biên của Bayern linh hoạt và khó lường hơn. Sane có thể đá ở 2 biên và khi cần sẵn sàng cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm hoặc ngoặt bóng từ cánh trái vào dứt điểm. Anh là cầu thủ có lối chơi "nhiều màu sắc" hơn nếu so với 2 đồng đội Kingsley Coman hay Serge Gnabry.

Nhưng, giống như năm ngoái, đây có vẻ như là cuộc chiến giữa các tiền đạo của PSG và Manuel Neuer. Pha cứu thua đẳng cấp của Neuer khi đối mặt với pha dứt điểm của Neymar là điểm nhấn quan trọng trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Bayern trước PSG năm ngoái. Sẽ chẳng bất ngờ nếu Neuer thêm nhiều lần nữa bị thử thách bởi Neymar và đặc biệt là Kylian Mbappe. Nhưng với kinh nghiệm trận mạc và tinh thần thép, Neuer sẽ là điểm tựa cho tham vọng bảo vệ chức vô địch cúp C1 châu Âu của "Hùm xám".

Bốc thăm tứ kết và bán kết Champions League 2020/21

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x