Stones – Dias, bệ phóng đưa Man City lên ngôi?

THẠCH LONG
13:47 ngày 29-05-2021
Ruben Dias và John Stones đều không nằm trong kế họach của Pep Guardiola khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng giờ đây, họ trở thành sự khác biệt lớn nhất giữa một Man City có khả năng vô địch Champions League và Man City-luôn ngã ở... những trận đấu lớn.
Stones – Dias, bệ phóng đưa Man City lên ngôi?

Cặp đôi bất đắc dĩ

John Stones từng được cho là không có tương lai lâu dài ở Man City. Cựu hậu vệ Everton là mẫu trung vệ cầm bóng ổn, chuyền ban cũng khá và nhờ đó lọt vào mắt xanh của Pep Guardiola. Tuy nhiên, càng thi đấu Stones lại lộ ra nhiều vấn đề. Không rõ là do quá tự tin vào khả năng hay quá chậm chạp trong suy nghĩ mà Stones có xu hướng giữ bóng lâu hơn thời gian bình thường của một trung vệ. Sự rườm rà của Stones đã không ít lần khiến Man City phải chịu những bàn thua ngớ ngẩn.

Trong khi đó, Ruben Dias được cho là thành quả cơn thịnh nộ của Pep Guardiola sau khi ông chứng kiến đội nhà thua Leicester tới 2-5. Dias được đưa về Etihad ngay sau trận thua đó, với số tiền lên tới 62 triệu bảng. Sự có mặt của Dias biến Pep Guardiola thành “con nghiện” mua sắm hậu vệ đích thực, khi ông đã chi tới 500 triệu bảng chỉ để tìm ra hàng thủ tốt nhất.

Giai đoạn đầu mùa này, Guardiola thường xuyên kết hợp giữa Dias và Aymeric Laporte. Mãi tới vòng 9, chính xác là sau trận thua 0-2 trước Tottenham, Stones và Dias mới lần đầu tiên đá cặp với nhau. Trong 3 trận liên tiếp sau khi cặp đôi này kết hợp, Man xanh đều giữ sạch lưới.

Và cho đến thời điểm hiện tại, cặp Stones-Dias đang sở hữu một thống kê mà không có bất kỳ cặp trung vệ nào của Man City làm được: Họ sát cánh bên nhau 24 trận trên mọi đấu trường mùa này thì có tới 16 trận Man City sạch lưới, mang về tới 22 chiến thắng và chỉ 9 lần bị hàng công đối thủ đánh bại. 

Bộ đôi trung vệ Ruben Dias (trái) và John Stones góp công lớn vào thành công của Man City ở mùa 2020/21

Để hình dung dễ hơn về tầm ảnh hưởng của Stones và Dias, chúng ta cùng trở lại với trận gặp PSG hôm 5/5 vừa qua. Ở trận đấu đó, hàng thủ Man City có 9 lần cản được những cú dứt điểm của PSG thì 6 trong số đó do Stones hoặc Dias trực tiếp ra mặt. 

Ruben Dias, cứu tinh của Man City 

Sự xuất sắc của Dias đã được ghi nhận, khi anh được Hiệp hội các cây viết thể thao Anh bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa cách đây 1 tuần. Theo Goal.com, tất cả những chỉ số phòng ngự của Dias đều gần như ngang bằng Virgil van Dijk mùa 2018/19.

Nhưng điều quan trọng hơn danh hiệu cá nhân mà Dias vừa có được là hàng thủ Man City đã được nâng lên tầm cỡ của một kẻ chinh phục châu Âu. Đây là khác biệt lớn và quan trọng nhất giữa Man City mùa này và một Man xanh mong manh, yếu ớt ở những kỳ Champions League trước đó. Trước đây, khi Laporte thi đấu tốt, Pep Guardiola cũng thường ngợi khen anh rất nhiều. Tuy nhiên, chính Pep thừa nhận rằng Laporte là mẫu trung vệ một mùa chỉ mắc 2 sai lầm nhưng rất tiếc, đó thường là những sai lầm chí mạng. 

Năng lực của một tập thể hay một cá nhân chỉ thật sự được kiểm chứng khi đặt họ vào một bài test lớn. Đáng tiếc, cho đến trước khi Dias và Stones kết hợp, Man City chưa từng có một hàng thủ có thể chặn đứng phong ba bão táp. Sự thiếu vắng bóng dáng của một thủ lĩnh thường là lý do cốt lõi. Nhưng giờ đây, Dias đã thành công nâng tầm những vệ tinh xung quanh mình từ nhôm đồng thành sắt thép. 

NHM Man City chỉ đang lo lắng một điều: Trong cả 2 trận thua liên tiếp gần đây của Man City trước Chelsea, Dias đều đứng trong hàng thủ (không đá cặp với Stones). Liệu sau 2 lần bị đánh bại liên tiếp, Dias đã rút ra được những kinh nghiệm gì để thắng ở trận quan trọng nhất?

Ruben Dias, đội trưởng tương lai của Man City

“Cha Ruben” là cách mà NHM Man City đang gọi Ruben Dias. Họ coi anh như một nhà truyền giáo tư tưởng phòng ngự ở Man City. Và theo cuộc thăm dò dư luận thì Ruben Dias hiện tại đang là cầu thủ nhận được nhiều bầu chọn nhất để trở thành đội trưởng tương lai của Man City.

93,1 - Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Ruben Dias tại Premier League 2020/21 lên tới 93,1%, trong đó có tới 86.7% số đường chuyền này hướng lên phía trước và chỉ 13,3% là chuyền về. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cơ hội cuối cho Timo Werner Chung kết Champions League: Cơ hội cuối cho Timo Werner

    Chính bản thân Timo Werner cũng buộc phải thừa nhận, đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Và trận chung kết Champions League chính là cơ hội để tiền đạo 25 tuổi làm được một điều gì đó.

  • Pulisic & Steffen, những ngôi sao người Mỹ cùng lên đời sau 9 năm Pulisic & Steffen, những ngôi sao người Mỹ cùng lên đời sau 9 năm

    Có thể nói về sự thăng tiến trong sự nghiệp của tiền vệ Christian Pulisic (Chelsea) và thủ môn Zack Steffen (Man City) như thế, khi cách đây 9 năm họ còn thi đấu ở tận Philadelphia Union. Còn bây giờ, họ sẽ có cơ hội đối đầu ở trận chung kết Champions League 2020/21.

  • Chiến thuật Chung kết Champions League: Tuchel dùng tốc độ của Werner, Pep tung chiêu số 9 ảo Chiến thuật chung kết Champions League: Tuchel dùng tốc độ của Werner, Pep tung chiêu 'số 9 ảo'

    Cựu trung vệ Martin Keown mới đây đã có bài viết phân tích chiến thuật của 2 đội vào chung kết Champions League 2020/21 là Man City và Chelsea. Theo ông, HLV Thomas Tuchel sẽ dùng tốc độ của Timo Werner cho các bài phản công còn Pep Guardiola vẫn trung thành với chiến thuật số 9 ảo và hậu vệ cánh bó vào trong.

  • De Bruyne & lời mời bị lãng quên 9 năm trước De Bruyne & lời mời bị lãng quên 9 năm trước

    9 năm trước, Chelsea đã quên mời Kevin De Bruyne tới dự khán trận chung kết Champions League giữa họ và Bayern. 9 năm sau, đêm nay, De Bruyne sẽ góp mặt ở trận chung kết khác, lần này là đối đầu trực tiếp với Chelsea. De Bruyne sẽ có cả sân khấu Dragao để bừng sáng…

  • Phil Foden, thiên tài… bình dân Phil Foden, thiên tài… bình dân

    Sau mỗi trận đấu, các thủ thường làm gì? Xả hơi, nghỉ ngơi, đưa gia đình đi thăm thú hay đơn giản là thưởng thức một bữa ăn với bạn bè? Phil Foden lại khác. Với Foden, mỗi khi trải qua một thử thách bóng đá, anh lại tìm về nơi nuôi dưỡng đam mê và coi đấy là động lực, là bệ phóng cho những giấc mơ lớn lao. 

  • Man City vs Chelsea: Chung kết Champions League 2020/21 diễn ra khi nào và ở đâu? Chung kết Champions League 2020/21: Tất cả những điều cần biết

    Trận chung kết Champions League 2020/21 sẽ là cuộc chiến nội bộ của nước Anh giữa Man City vs Chelsea. Dưới đây là những thông tin chi tiết về ngày giờ và địa điểm diễn ra trận đấu này.

  • Man City vs Chelsea: Guardiola vạn biến và Tuchel bất biến Man City vs Chelsea: Guardiola vạn biến và Tuchel bất biến

    Quan sát Chelsea từ khi Thomas Tuchel tới làm HLV thay Frank Lampard, có thể thấy nhà cầm quân người Đức không (hay là chưa) có quá nhiều thay đổi về hệ thống và chiến thuật. Đêm nay, chẳng có lý do gì để ông thay đổi điều đó. Sự khác biệt, do đó phải đến từ Pep Guardiola.

  • Man City vs Chelsea: Gundogan chấn thương trên sân tập Gundogan chấn thương trên sân tập, Man City choáng váng

    Người hâm mộ Man City cũng như BHL đội bóng có lý do để lo lắng trước thềm trận chung kết Champions League với Chelsea, khi tiền vệ Ilkay Gundogan tập tễnh rời sân sau pha va chạm với Fernandinho trong buổi tập hôm qua.

  • Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, 02h00 ngày 30/5 Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, 02h00 ngày 30/5: Hoàn tất cú 'ăn ba'

    Trận đấu Man City vs Chelsea tại chung kết Champions League 2020/21, 02h00 ngày 30/5 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Fan Man City và Chelsea choảng nhau trước trận chung kết Champions League Fan Man City và Chelsea đấm nhau trên phố, cảnh sát Bồ Đào Nha vất vả dẹp loạn

    Trước thềm trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea, fan của hai đội bóng nước Anh đã kịp ghi ''dấu ấn'' bằng màn đại chiến với lực lượng cảnh sát chống bạo động Bồ Đào Nha ngày hôm qua (28/5).

  • Ederson, thủ môn chơi chân hay nhất thế giới 'Con Vịt' Ederson, thủ môn chơi chân số 1 thế giới

    Thủ môn Ederson của Man City, với quá khứ đầy thất bại ở vị trí hậu vệ trái kèm theo biệt danh chế nhạo là Con Vịt vì dáng chơi bóng lạch bạch, đang có cơ hội ghi danh vào ngôi đền huyền thoại của những thủ thành có công lớn giúp CLB vô địch Champions League nếu Man City đánh bại Chelsea trong trận chung kết đêm nay (2h00 ngày 30/5, giờ Việt Nam).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x