Zidane, ẩn số của những trận chung kết

VỊNH SAN
06:35 ngày 28-05-2016
Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì xảy ra ở những trận chung kết, nếu Zinedine Zidane tham gia ở đó. Người ta gọi ông là “quái nhân” và có thể hiểu theo nhiều nghĩa, hoặc lấp lánh như một thiên thần.
Zidane, ẩn số của những trận chung kết
TRONG TIÊU CỰC LÀ TÍCH CỰC

Từ khi còn là một cậu bé, Zidane đã bị ám ảnh bởi những trận chung kết. Tại quảng trường Place de la Tartane ở Marseille, Zidane cùng bạn bè thường tổ chức các trận đấu kiểu như vậy và đội chiến thắng sẽ nâng chiếc cúp làm bằng giấy bạc. Để nó trở nên thú vị hơn, Zizou luôn yêu cầu thả vào chiếc cúp giả vài đồng 10 hoặc 20 xu. Ý chừng Zizou không muốn chiến đấu một cách vô nghĩa. 

Nhận định & Bình luận trước trận Real Madrid - Atletico Madrid



Lần đầu tiên Zidane chơi một trận chung kết là năm 14 tuổi, trong màu áo SO Septemes. Thật không may, đó là kỷ niệm đáng quên. Zidane bị xếp chơi ở vị trí hậu vệ quét xa lạ và trong sự bực bội, đã liên tiếp mắc sai lầm. 

Tệ nhất là khi Zizou cố rê dắt bóng qua tiền đạo đối phương ngay trước khung thành. Không khó đoán chuyện gì xảy ra sau đó. Zizou mất bóng và khiến đội nhà thủng lưới. 

Điều ngạc nhiên là khi trở về nhà, Zidane thấy cha mẹ đang bị thuyết phục bởi một người đàn ông xa lạ. Đó là Jean Varraud, đến từ AS Cannes với mục đích ký hợp đồng với Zizou. Ông đã xem trận đấu và thay vì nghĩ đây là một cầu thủ tồi, lại nhận thấy Zizou là một tài năng lớn với nền tảng kỹ thuật tốt. Ông cũng nhận thấy Zizou là người nhạy cảm, dễ tổn thương và có thể bạo lực khi bị xúc phạm. Tuy nhiên, theo nghĩa tích cực, nếu nhược điểm đó được chuyển hóa thành quyết tâm chiến thắng, Zizou sẽ là mẫu cầu thủ không thể đánh bại. 


NGƯỜI ĐA NHÂN CÁCH

Trong quá khứ lừng lẫy, Zidane đã chơi vô số những trận trọng đại. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra điểm chung giữa chúng. Zidane câm lặng trong thất bại của Juventus trước Real tại Champions League 1998, nhưng chỉ 1 tháng sau, trở thành người hùng của nước Pháp với 2 bàn thắng bằng đầu hạ gục Brazil. 

Tại EURO 2000, Zizou bị bắt chết bởi các hậu vệ Italia để rồi năm 2002, đi vào lịch sử với cú vô-lê phi thường vào lưới Leverkusen ở Champions League. Zidane bắt đầu giới thiệu mình ra thế giới với màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết Intertoto 1995 và khép lại sự nghiệp bằng cú húc đầu vào ngực Materazzi ở World Cup 2006. 
  
Theo giáo sư Peter Kramer ở ĐH Padua, trong bất kỳ ai cũng tồn tại yếu tố con người và phi con người. Với Zidane, sự hiện hữu song song này được khuếch đại đến mức tối đa và dẫn đến một cuộc chiến dai dẳng. Như đã nói, Zidane luôn bị kích thích bởi các trận chung kết. 

Làm thế nào để Real Madrid giành chức vô địch Champions League?



Thế nhưng đó cũng là lúc diễn ra một trận chung kết khác bên trong con người Zizou: giữa một bên là thiện, một bên là tà; một bên tầm thường, một bên phi thường; một bên điềm tĩnh, một bên nổi loạn. 

Không có lựa chọn và cũng không có tình trạng lấp lửng, chỉ một trong hai. Đôi khi, Zidane hiện lên với vầng hào quang thần thánh, xoay chuyển cuộc chơi trong khoảnh khắc. Nhưng cũng đôi khi, Zidane hung hãn với chiếc đinh ba của quỷ Sa tăng, giết chết mọi cảm xúc và thủ tiêu luôn tinh thần thượng võ. 

Vào mỗi dịp quan trọng, thật khó đoán trước Zidane sẽ giới thiệu bộ mặt nào. Cũng chính vì thế, các trận chung kết khi được kết hợp với Zizou, chắc chắn dấu ấn sâu đậm - tích cực hoặc tiêu cực - sẽ được tạo ra.

Chung kết Champions League: Trận derby kinh điển giữa Real và Atletico


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x