ĐỨC KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH VÒNG LOẠI BẰNG CHIẾN THẮNG 4-1 TẠI ARMENIA

ĐT Đức: Vẫn còn những nỗi lo hàng thủ

DI ĐAN
10:09 ngày 16-11-2021
Hành trình vòng loại tương đối bình yên của ĐT Đức được khép lại bằng chiến thắng đậm 4-1 trên sân của Armenia rạng sáng qua. Thế nhưng, HLV Hansi Flick cùng các cộng sự vẫn còn những nỗi lo cho hàng thủ của Cỗ xe tăng.
ĐT Đức: Vẫn còn những nỗi lo hàng thủ

Đã có vé từ sau lượt trận thứ 8 (thắng Bắc Macedonia 4-0), vì thế, ở hai lượt trận cuối này, HLV Flick chủ yếu thực hiện những thủ nghiệm, trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị. Ở chuyến làm khách tại Armenia không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, ngay cả khi ra sân với đội hình hai, thì chất lượng của họ vẫn hơn hẳn đội chủ nhà. Đó là lý do tại sao Mannschaft thiết lập được thế trận hoàn toàn áp đảo nhưng hàng thủ vẫn chưa thực sự yên tâm, khá lúng túng mỗi khi chịu sức ép. Trước Armenia, đội bóng của HLV Filck thường xuyên dâng rất cao, khống chế hoàn toàn khu vực trung tâm. Song, hàng thủ của họ lại có nhiều thời điểm chao đảo, không đứng vững.

Đó là khi Armenia gây sức ép, bất ngờ tăng tốc khiến các hậu vệ Đức không kịp phản ứng, khá lúng túng trong các pha bị đối phương áp sát và để lại tương đối nhiều khoảng trống cho các pha chạy chỗ, chuyền sâu của Armenia. Rõ ràng, dù không phải là đội hình mạnh nhất, thì cách tổ chức phòng ngự cũng như nỗ lực của từng hậu vệ trên sân cũng cần được thể hiện, tập trung. Khi thi đấu với đội bóng yếu như Armenia mà còn lúng túng đến vậy, thì lúc đối đầu với các đội bóng đẳng cấp và giỏi thực sự, thì Đức sẽ ra sao? Tất nhiên, đội hình dự bị không giống như lực lượng trụ cột mà Flick đã cất trên băng ghế dự bị.

Đội hình dự bị của Đức (áo sáng) quá chênh lệch với đội hình chính

Nhưng rõ ràng, để thi đấu thành công tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Đức cần một đội quân thiện chiến, đồng đều cả về chất và lượng chứ không phải quá chênh lệch như hiện tại. Bên cạnh hàng thủ không đem lại sự yên tâm cần thiết, thì tuyến giữa cũng gây thất vọng đáng kể. Những cái tên như Florian Neuhaus hay David Raum thi đấu khá chậm chạp, thiếu động lực và sáng tạo, buộc Leroy Sane phải thường xuyên lùi về rất sâu bên phần sân nhà để kéo bóng lên. Thậm chí, Neuhaus còn mắc sai lầm khiến Đức phải chịu một quả phạt đền ở phút 59, còn bản thân anh nhận thẻ vàng. Đó là lý do tại sao họ không có cơ hội chen chân vào vị trí của những Leon Goretzka và Joshua Kimmich, những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương và nhiễm Covid-19.

Có lẽ, đây là những điểm mà Flick cần cải thiện, giúp đội hình của Đức có chiều sâu hơn trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup tại Qatar mùa Đông năm sau. Tuy vậy, nhìn chung đây là vòng loại thành công của Đức. HLV Flick đã giúp họ vượt qua cơn khủng hoảng thời Joachim Loew với những tiến bộ rất rõ ràng cả trong lối chơi, tinh thần lẫn động lực thi đấu. Rất nhiều các trụ cột duy trì được phong độ ổn định cần thiết. 7 trận toàn thắng (5/7 trận giữ sạch lưới nhà và chỉ thủng lưới 2 lần) dưới thời Flick là tín hiệu đáng mừng nhưng cần thận trọng vì Mannschaft chưa gặp đối thủ xứng tầm nào, đồng thời các tiền đạo như Timor Werner, Leroy hay Kai Havertz vẫn chưa thực sự nhạy bén trong các pha dứt điểm. 

HLV Flick còn thời gian để khắc phục những nhược điểm này. “Chúng tôi gặp vấn đề về chọn vị trí và độ chính xác. Nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian”, nhà cầm quân 56 tuổi nhấn mạnh.

Sane hồi sinh mạnh mẽ
Kể từ khi Flick lên thay thế Loew, người hưởng lợi nhất chính là tiền đạo Sane. Chân sút 25 tuổi này được trả về cánh trái sở trường và thi đấu bùng nổ với 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo sau 6 trận dưới thời Flick. Mannschaft rất cần một Sane bùng nổ như vậy, nếu muốn tạo nên khác biệt tại World Cup 2022.

5 - Tại hành trình vòng loại World Cup 2022 lần này, ĐT Đức không có một “vua dội bom” đích thực, nhưng có tới 3 cầu thủ thay nhau ghi bàn gồm Serge Gnabry, Timo Werner và Ilkay Guendogan với 5 bàn/người.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Jonas Hofmann, cánh mới của ĐT Đức Jonas Hofmann, cánh mới của ĐT Đức

    Được gọi lên ĐT Đức khi đã… 28 tuổi và chỉ để chuẩn bị cho một trận giao hữu, không ai nghĩ rằng Jonas Hofmann có tương lai gì trong màu áo Cỗ xe tăng. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh phải này lại bất ngờ có mặt trong cả 7 trận đấu vòng bảng của tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2022 và còn đóng góp được 2 bàn thắng, 1 kiến tạo.

  • Ngày chia tay đáng nhớ của Joachim Loew ĐT Đức vùi dập Liechtenstein 9-0: Ngày chia tay đáng nhớ của Joachim Loew

    Ở Wolfsburg, HLV Joachim Loew có buổi lễ chia tay khó quên với ĐT Đức. Các học trò cũ của ông đã đè bẹp đối thủ Liechtenstein với tỷ số… 9-0.

  • Dấu ấn Wolfsburg ĐT Đức mang dấu ấn Wolfsburg

    Lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Đức, có tới 3 cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg cùng xuất hiện trên sân. Điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn trong trận đấu diễn ra tại thánh địa Volkswagen Arena của Wolfsburg.

  • Hansi Flick: 'Joachim Loew là HLV hay nhất lịch sử ĐT Đức' Hansi Flick: 'Joachim Loew là HLV hay nhất lịch sử ĐT Đức'

    Hansi Flick đang có khởi đầu hoàn hảo trên cương vị HLV của đội tuyển Đức với 5 trận toàn thắng. Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn SID, chiến lược gia 56 tuổi vẫn dành cho người thầy cũ và cũng là người tiền nhiệm Joachim Loew những lời tán dương chân thành nhất.

  • Buổi cập của ĐT Đức bị hủy vì có cầu thủ nhiễm COVID-19 4 tuyển thủ Đức bị vạ lây vì đồng đội nhiễm COVID-19

    LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận, buổi tập của ĐT Đức ngày hôm nay đã bị hủy do hàng loạt cầu thủ bị cách ly vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo giới truyền thông Đức, thực ra chỉ có 1 cầu thủ khi xét nghiệm cho ra kết quả dương tính với COVID-19, nhưng chừng đó cũng đủ khiến 4 đồng đội tiếp xúc gần với anh bị vạ lây.

  • Nmecha, làn gió mới ở hàng công ĐT Đức Nmecha, làn gió mới ở hàng công ĐT Đức

    Trong danh sách 27 tuyển thủ Đức được HLV Hansi Flick công bố hôm thứ Sáu để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Liechtenstein (ngày 11/11) và Armenia (14/11), có một gương mặt lần đầu tiên được triệu tập, đó là tiền đạo Lukas Nmecha. Và đây là cầu thủ được kỳ vọng sẽ cung cấp làn gió mới cho hàng công ĐT Đức.

  • Một trận đấu, hai hình ảnh của Werner Một trận đấu, hai hình ảnh của Werner

    Bất cứ ai chứng kiến trận Đức thắng Bắc Macedonia 4-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đều nhận ra phong độ khác biệt của tiền đạo Timo Werner trong 2 hiệp đấu. 

  • Hansi Flick còn nhiều việc phải làm ĐT Đức vượt qua vòng loại World Cup 2022: Hansi Flick còn nhiều việc phải làm

    Chiến thắng 4-0 ngay trên sân Bắc Macedonia giúp ĐT Đức chính thức đoạt vé tới VCK World Cup 2022. Nhiệm vụ vòng loại đã hoàn thành, nhưng Hansi Flick vẫn còn nhiều việc phải làm trước ngày hội ở Qatar.

  • Gnabry giờ mới là chủ công của ĐT Đức Gnabry giờ mới là chủ công của ĐT Đức

    Trong bối cảnh ĐT Đức đang khan hiếm tiền đạo giỏi, Gnabry nổi lên như chủ công mới.

  • ĐT Đức: Khi cần có Mueller ĐT Đức: Khi cần có Mueller

    Hansi Flick vốn là thầy cũ của Thomas Mueller, khi ông còn làm việc ở Bayern Munich. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, trận đấu với Romania mới là trận đầu tiên Mueller chơi cho ĐT Đức của Flick, và càng đáng ngạc nhiên hơn khi anh xuất phát từ băng ghế dự bị.

  • ĐT Đức: HLV Flick vẫn còn nhiều việc phải làm ĐT Đức: HLV Flick vẫn còn nhiều việc phải làm

    Đức đã rất vất vả mới có thể ngược dòng đánh bại Romania với tỷ số 2-1 vào rạng sáng qua. Dù đã chạm một tay vào vé dự World Cup 2022, song rõ ràng thầy trò HLV Hansi Flick chưa thi đấu thuyết phục và vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x