
Hồi mùa Hè năm ngoái, Udol đã rời Metz sau hơn 10 năm gắn bó để đầu quân cho Lens với giá 3,5 triệu euro. Đây là quyết định hoàn toàn sáng suốt của Udol nếu nhìn vào vị thế của Metz và Lens hiện giờ. Tại Ligue 1 2025/26, trong khi đội bóng cũ của Udol đang chết dí ở dưới đáy BXH, thì Lens lại bay cao với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.
Thành tích ấn tượng như vậy là lý do Lens đang có được ngôi vị cao nhất ở Ligue 1. Việc Lens bất ngờ xếp trên cả nhà vô địch PSG khiến cho uy tín của Udol được tăng lên đáng kể. Theo HLV Pierre Sage của Lens, cầu thủ đá được cả ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ này xứng đáng được cùng ĐT Pháp tham dự World Cup 2026.

Tuy Udol chưa khoác áo ĐTQG lần nào, và sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Lucas Digne (Aston Villa) hay Theo Hernandez (Al-Hilal) nếu được gọi vào ĐT Pháp, HLV Sage vẫn khẳng định: “Udol đá cho ĐT Pháp ư? Tại sao lại không nhỉ? Tôi sẽ rất vui nếu cậu ấy lọt vào “mắt xanh” của HLV Didier Deschamps. Viễn cảnh trên mà xảy ra thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Udol tiếp tục duy trì được trạng thái thăng hoa, còn Lens thì thu về những kết quả thuận lợi”.
Về phần mình, Udol mới đây cũng bày tỏ quan điểm: “Nếu tôi tiếp tục chơi tốt và Lens cán đích với vị trí khả quan trên BXH, ý nghĩ được khoác áo ĐTQG có thể sẽ xuất hiện trong đầu tôi. Tuy nhiên, đó là câu chuyện sau này, còn bây giờ tôi chỉ cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình mà thôi”.
Dẻo dai hơn nhờ thay đổi tư duy
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2021, Udol có tới 4 lần bị đứt dây chằng chéo trước ở cùng 1 đầu gối. Đây là vấn đề từng khiến Udol bị ám ảnh, nhưng đã khá lâu rồi anh không bị tái phát chấn thương. Theo tiết lộ của cựu hậu vệ CLB Metz thì ngoài nghị lực phi thường, bí kíp giúp cầu thủ này trở nên dẻo dai hơn là anh đã thay đổi tư duy chơi bóng. Cụ thể là Udol không cố thực hiện những pha xử lý vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể như trước. Điều này làm giảm khả năng bùng nổ của Udol, nhưng anh cũng biết cách bù đắp hạn chế bằng khả năng đọc trận đấu và chơi bóng thông minh hơn.























-ngay-01-1-2026.jpg)


