Moussa Diaby: 'Lên ĐT Pháp ư, tại sao không'

LINH KHANG
14:40 ngày 25-08-2021
Tự tin vào khả năng, khao khát thành công. Đó là điều mà tất cả những ai tiếp xúc với tiền đạo Moussa Diaby đều dễ dàng nhận thấy. Và với những điểm mạnh đó, chân sút của Bayer Leverkusen tin rằng chuyện khoác áo đội tuyển Pháp sẽ sớm được anh thực hiện.
Moussa Diaby: 'Lên ĐT Pháp ư, tại sao không'

Diaby đương nhiên có quyền ước mơ về một ngày thật gần anh sẽ được triệu tập lên đội Pháp. Bởi thực tế, phong độ của anh đang rất tốt với 2 bàn, 1 kiến tạo sau 2 trận đầu mùa tại Bundesliga. Cựu cầu thủ của PSG cũng cho rằng, Bundesliga mới là nơi anh nhận thấy phù hợp hơn với khả năng và mục đích đề ra của bản thân.

“Tôi nhanh chóng cảm thấy mình quan trọng trong dự án CLB. Bundesliga tạo ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ, và điều đó giúp chúng tôi có cơ hội thể hiện bản thân. Ở Đức, tôi tìm thấy sự tự tin”, Diaby chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên L’Equipe.

Đề cập đến mục tiêu của mình ở Leverkusen mùa này, Diaby cho rằng cá nhân anh luôn muốn góp mặt ở Champions League mỗi năm như khi khoác áo PSG, song ở Leverkusen, toàn đội sẽ hướng tới điều đó.

Nhắc lại khoảng thời gian kém may mắn hồi tháng 3, giai đoạn mình bị nhiễm Covid-19 và bỏ lỡ cơ hội được triệu tập lên tuyển Pháp tham dự EURO 2020, rồi sau đó tiếp tục lỡ hẹn ở kỳ Olympic Tokyo do Leverkusen không muốn nhả anh cho đội Olympic Pháp, Diaby thừa nhận anh từng cảm thấy rất thất vọng, nhưng sau đó đã lấy lại cân bằng và hiểu rằng có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Diaby đang thăng hoa

Dù vậy, Moussa Diaby cho biết anh sẽ dõi theo các thông báo từ đội Pháp mà cụ thể là bảng danh sách các cầu thủ được HLV Didier Deschamps công bố vào thứ Năm tới để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022. 

“Như thường lệ, tôi sẽ xem danh sách mà HLV Deschamps đưa ra. Đối với tôi, đó là một mục tiêu nhưng tôi không vội vàng. Nếu tôi có cơ hội khoác áo ĐT Pháp, tôi sẽ chơi hết mình, với sự hào hứng và luôn xem đó là niềm vinh dự”, Diaby nhấn mạnh.

Chia sẻ về bí quyết giúp mình luôn có một thể trạng tốt và chưa từng dính chấn thương nào kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Diaby khẳng định đó là nhờ anh có một cuộc sống rất kỷ luật với nghề, đồng thời có trách nhiệm với gia đình. “Là chồng và cha của con trai hơn 1 tuổi, tôi luôn đặt mình ở một vị trí trụ cột, sống lành mạnh để tạo sự cân bằng giữa công việc và gia đình”.

Diaby cho biết thêm, chính nhờ kết hợp làm việc ăn ý với một HLV thể chất giỏi trong suốt 7 năm qua với tầng suất gặp nhau hai lần một tuần để thảo luận về tình trạng sức khỏe, tâm trí, mọi chi tiết để tiến về phía trước, tránh những tổn thương đã giúp anh luôn có được một thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, Diaby cũng chia sẻ việc tự nấu ăn cho mình 3 hoặc 4 lần một tuần đã giúp anh cân bằng trạng thái rất nhiều sau những trận đấu áp lực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Zidane quyết dẫn dắt ĐT Pháp, nhưng phải chờ Deschamps sau World Cup 2022 Zidane quyết dẫn dắt ĐT Pháp, nhưng phải chờ Deschamps sau World Cup 2022

    HLV Zinedine Zidane chỉ muốn dẫn dắt tuyển Pháp và đó là thử thách duy nhất mà ông hướng tới trong tương lai gần.

  • 'Cái tôi quá lớn của Mbappe là vấn đề của ĐT Pháp' 'Cái tôi quá lớn của Mbappe là vấn đề của ĐT Pháp'

    Tiền đạo Kylian Mbappe vẫn chưa có bàn thắng nào tại EURO 2020 mặc dù ĐT Pháp được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Điều này khiến một cựu danh thủ người Pháp đặt câu hỏi về 'bản ngã có vấn đề' của hậu bối.

  • Karim Benzema mất điểm trong lần đầu trở lại khoác áo ĐT Pháp Karim Benzema mất điểm trong lần đầu trở lại khoác áo ĐT Pháp

    Tiền đạo Karim Benzema mới đây đã có lần đầu tiên được trở lại khoác áo ĐT Pháp sau 6 năm vắng mặt vì vướng vào scandal tống tiền đồng đội. Tuy nhiên, anh lại mất điểm bất chấp thực tế Les Bleus vừa giành được chiến thắng tưng bừng 3-0 trước ĐT Xứ Wales.

  • Paul Pogba, mảnh ghép không thể thiếu của Les Bleus ĐT Pháp: Paul Pogba, mảnh ghép không thể thiếu

    Dù BHL của ĐT Pháp có xoay tua đội hình ở các loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đợt này, thì Paul Pogba vẫn luôn được ra sân. Gặp rất nhiều khó khăn trong màu áo CLB (M.U), nhưng tiền vệ 28 tuổi này vẫn là mảnh ghép hoàn hảo của đội bóng áo Lam trên hành trình bảo vệ vương miện vô địch thế giới.

  • ĐT Pháp: Hơn cả 3 điểm ĐT Pháp: Hơn cả 3 điểm

    Không có một màn trình diễn ấn tượng, nhưng ĐT Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trước Kazakhstan với thắng lợi nhẹ nhàng 2-0. Bản thân HLV Didier Deschamps rất hài lòng về trận đấu khi những điều chỉnh về chiến thuật và con người của ông đã phát huy hiệu quả.

  • ĐT Pháp: Dembele mở đường tới EURO ĐT Pháp: Dembele mở đường tới EURO

    Ousmane Dembele đã chuyển hóa phong độ vào phom trong màu áo Barca sang ĐT Pháp. Cầu thủ Barca chơi ngày càng tốt tại Les Bleus, mới nhất là bàn thắng phá thế bế tắc trước Kazakhstan. Tiền vệ này đang tự mở toang cánh cửa giành suất tới VCK EURO 2020 cùng đội bóng áo Lam.

  • Martial chẳng thèm bắt tay Mbappe khi bị thay ra Martial chẳng thèm bắt tay Mbappe khi bị thay ra

    Kylian Mbappe đã tỏ ra bất ngờ khi người đồng đội Anthony Martial ngó lơ việc bắt tay với anh lúc rời sân.

  • Kylian Mbappe bắt buộc phải 'tiến hóa' Kylian Mbappe bắt buộc phải 'tiến hóa'

    Kylian Mbappe ngày càng bị các đối thủ chăm sóc kỹ. Vì thế, tiền đạo của ĐT Pháp cần phải học cách thoát khỏi sự kìm kẹp đặc biệt của đối phương để tỏa sáng.

  • HLV Didier Deschamps: 'Tất cả phải chơi hết mình nếu không muốn mất chỗ' HLV Deschamps: 'Tất cả phải chơi hết mình nếu không muốn mất chỗ'

    Đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup với trận mở màn vòng loại gặp Ukraine. Và trước trận đấu này, HLV Didier Deschamps đã chia sẻ nhiều điều về đối thủ, tình hình nhân sự cũng như hệ thống mà ông sẽ sử dụng cho cỗ máy Les Bleus.

  • ĐT Pháp & khả năng bảo vệ chức vô địch World Cup: Gà trống đủ sức gáy vang ĐT Pháp & khả năng bảo vệ chức vô địch World Cup: Gà trống đủ sức gáy vang

    ĐT Pháp sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận đấu với Ukraine vào rạng sáng ngày mai (25/3). Với lực lượng như hiện tại, Gà trống hoàn toàn đủ sức làm nên lịch sử.

  • ĐT Pháp vẫn cần 'ông lão' Giroud ĐT Pháp vẫn cần 'ông lão' Giroud

    Tất nhiên, Giroud không có tốc độ như Mbappe và kỹ thuật khéo léo như Griezmann. Nhưng lối chơi của tiền đạo 34 tuổi là miếng ghép hoàn hảo cho Les Bleus. Cách Giroud cài người, hãm bóng, bật tường và đặc biệt là những pha chuyền bóng một chạm tinh tế (bằng cả đầu lẫn chân) luôn mở ra không gian và cơ hội cho đồng đội. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x