ĐT Trung Quốc mạnh, yếu thế nào trước ĐT Việt Nam?

Trí Công Trí Công
18:36 ngày 06-10-2021
Phải khẳng định rằng, ĐT Trung Quốc vẫn có trình độ nhỉnh hơn ĐT Việt Nam, đặc biệt xét trên phương diện cá nhân. Bởi lẽ đó, chúng ta cần thận trọng một số những điểm mạnh trong cách chơi của đối thủ này.

Nhận định bóng đá ĐT Trung Quốc vs ĐT Việt Nam, 0h00 ngày 8/10: Hơn một trận... chung kết

Mũi đinh ba của đội tuyển Trung Quốc

Tạm gác lại câu chuyện tinh thần và trọng tài để tập trung vào góc độ chuyên môn, đội tuyển Việt Nam cần phải chú ý 2 yếu tố trong cách tấn công của đối thủ. Đó là những tình huống chuyền bóng bổng và cách bố trí 3 tiền đạo phía trên của Trung Quốc. Mũi đinh ba của Trung Quốc thường được xây dựng xoay quang Elkeson ở vị trí trung phong, Wu Lei bên cánh phải và Wu Xinghan bên cánh trái.

Lê Minh Dũng, chuyên gia phân tích bóng đá chia sẻ với Goal rằng đội tuyển Trung Quốc thường xuyên chuyền dài theo chiều dọc sân. Kể cả khi cự ly trung bình giữa hai cầu thủ với nhau chỉ khoảng 15 đến 20 mét thì Trung Quốc cũng cố gắng câu bổng qua đầu. Điều đó rất phù hợp để Elkeson phát huy khả năng chạy, tì đè và sức mạnh của anh ấy.

Wu Lei và Elkeson đã chơi ăn ý với nhau khi cả hai còn thi đấu chung một CLB

Theo anh Lê Minh Dũng, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình để áp sát ở giữa sân, bóng bổng sẽ được đội tuyển Trung Quốc áp dụng thường trực hơn. Trong khi nếu ĐT Việt Nam tiếp cận bằng một khối đội hình lùi sâu nơi hàng thủ, Elkesson sẽ di chuyển thường xuyên vào nách để tìm sự liên hệ với Wu Lei (cánh phải) hoặc Wi Xinghan (cánh trái), trước khi bóng được rót bổng vào vòng cấm của đội tuyển Việt Nam.

Chung quy, đội tuyển Trung Quốc rất chịu khó “châm” bóng bổng, như cách chơi đặc thù của họ, ít nhất là trong 6 trận gần nhất mà ông Li Tie dẫn dắt. Nên nhớ, chiều cao trung bình của đội hình tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là 176 cm, trong khi đó bên phía Trung Quốc là 181,5 cm. Đó là một ưu thế để Trung Quốc tự tin đá bóng bổng trước Việt Nam.

Coi chừng Wu Lei 

Lại nói đến 2 tiền đạo cánh của Trung Quốc, có những đặc thù khác biệt giữa tiền đạo trái và tiền đạo phải. Nếu như tiền đạo trái như Wu Xinghan sẽ bám biên thì bên phía đối diện, Wu Lei có xu hướng đứng ở bên trong thay vì sát biên trước khi di chuyển. Điều đó có nghĩa vị trí hậu vệ trái (có thể là Hồng Duy) sẽ bối rối khi Vũ Lỗi không bám biên truyền thống như ở cánh đối diện. Trong khi lại nói về phía cánh trái của Trung Quốc thì từ tiền đạo biên, tiền vệ biên lệch trái đến hậu vệ trái đều “ôm biên” theo kiểu cổ điển. Tất nhiên, như đã nói, từ tiền đạo, tiển vệ đến hậu vệ cánh trái của Trung Quốc đều thích bám biên. Vì vậy, họ có thể tạo ra chất lượng trong phối hợp. Trong khi đó, bên phía cán phải, Wu Lei với tính cá nhân cao, có cơ hội là dứt điểm hay kiến tạo đều nguy hiểm.

Wu Lei sở hữu khả năng bứt tốc đáng gờm

Một chi tiết đáng chú ý được VnExpress chỉ ra, đó là Wu Lei có chỉ số bứt tốc trong FIFA 22 còn hơn cả Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho hay Jamie Vardy. Tốc độ, kỹ thuật và sự khôn ngoan của Wu Lei là điều khiến hàng thủ lệch trái của đối phương bối rối và dẫn đến phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Thống kê chỉ ra rằng, Wu Lei đã đem về 3 quả phạt đền gần nhất cho đội tuyển Trung Quốc cũng nhờ kỹ năng như thế. Tiền đạo 29 tuổi này thường bứt tốc rất nhanh, đẩy bóng đi ngay trước khi bị hậu vệ hoặc thủ môn đối phương phạm lỗi. Đấy là chưa kể, Wu Lei có một sự tinh quái trong cách xử lý bóng độc lập hoặc có mạch liên lạc với trung phong Elkeson rất tốt. Bóng bổng có thể là vũ khí chủ lực của Trung Quốc.

 

Nhưng trong những tình huống đơn lẻ, Elkeson và Wu Lei hoàn toàn có thể phối hợp 1-2 trước khi tiền đạo Trung Quốc xâm nhập vòng cấm. HLV Phạm Minh Đức của đội U16 Hà Nội cũng chỉ ra rằng ĐT Việt Nam cần phải làm thế nào để ngăn cho hai cầu thủ kể trên bên phía Trung Quốc tìm thấy nhau ở khu vực 1/3 sân bên phía chúng ta.

Cách chơi của ĐT Việt Nam sẽ thế nào?

Cách chơi của ĐT Trung Quốc như đã nói kể trên sẽ dựa nhiều vào bóng bổng và sự cơ động đến từ Wu Lei. Họ cũng có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm lên khung thành đội tuyển Việt Nam nếu như khối đội hình của chúng ta dâng lên ở 1/3 khu vực giữa sân. Như đã nói, khi ấy, Trung Quốc sẽ tung ra những đường chuyền để rót bóng phía sau lưng hậu vệ Việt Nam, qua đó tổ chức thêm một đợt tấn công nữa.

Theo anh Lê Minh Dũng, Việt Nam sẽ lại phòng ngự phản công. Cách tốt nhất là chúng ta làm sao đưa được bóng cho hàng tiền vệ như Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức xoay lên phần sân đội bạn. Bóng ngắn với sự phát triển từ hàng tiền vệ xem ra vẫn là phương án hợp lý hơn cho đội tuyển Việt Nam thay cho bóng dài trực diện, tức là từ hàng thủ lên hàng tiền đạo mà bỏ qua hàng tiền vệ trung tâm.

Đội tuyển Việt Nam cần những tiền đạo thu hút và kéo được hàng hậu vệ đối phương

Thực tế, các trung vệ của đội tuyển Trung Quốc dù đang trong trạng thái bất ổn và chịu xoay vòng từ HLV Li Tie, cụ thể là trong 3 trận gần nhất gặp Syria, Australia và Nhật Bản thì chỉ có Tyiass Browning được chơi xuyên suốt, phần còn lại là Zhang Linpeng, Yu Dabao và Li An thì tốc độ, sức mạnh cá nhân của những trung vệ này vẫn đủ sức để 1 đấu 1 với các tiền đạo của Việt Nam. Vì vậy, kịch bản có lợi hơn cho Việt Nam là Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đức hay Công Phượng nhận được bóng từ tiền vệ, tấn công tốc độ cao, qua người, luồn lách, rê dắt để áp sát khung thành Trung Quốc.

Trang Sohu cũng chỉ ra vấn đề này của ĐT Trung Quốc: “Hàng thủ đang là vấn đề lớn của HLV Li Tie. Đây là vấn đề tuyển Trung Quốc chưa thể giải quyết dứt điểm, dù liên tục lộ ra ở các trận đấu nội bộ. Do Jiang Guangtai và Zhang Linpeng không mạnh ở khâu xoay sở để đối đầu với những mũi tấn công linh hoạt của tuyển Việt Nam, nên hàng thủ Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực ở trận này”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x