ĐT Việt Nam & chiến thắng của sự khẳng định

PHAN HỒNG
08:36 ngày 12-10-2019
Chiến thắng 1-0 trước Malaysia của ĐT Việt Nam một lần nữa khẳng định ngôi vị số 1 ở Đông Nam Á. Thắng lợi ấy càng có giá hơn khi Malaysia đã chơi với hơn 100% sức lực cho khát khao đòi nợ.
ĐT Việt Nam & chiến thắng  của sự khẳng định

Khách không yếu 
Cho đến trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, Malaysia thể hiện hình ảnh khá tốt trước Indonesia và UAE.  Ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trên “chảo lửa” Bung Karno của Indonesia không phải là điều dễ dàng nếu như không có tinh thần thép, chuyên môn cứng. Trước ứng cử viên số 1 của bảng G là UAE, Malaysia được đánh giá chơi hay hơn không chỉ ở khả năng kiểm soát bóng mà còn số cơ hội ăn bàn tạo ra còn gấp 3 lần so với đối thủ! 

Tuy thua cuộc 1-2 trên sân nhà trước đối thủ đến từ Tây Á nhưng đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe vẫn được đánh giá với đôi mắt kiêng nể. Sự lớn mạnh về chuyên môn ấy giúp cho Malaysia tự tin hơn rất nhiều trong chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình. Cũng dễ hiểu khi so với năm trước, đương kim á quân  AFF Suzuki Cup đã có đến 5 gương mặt hoặc nhập tịch, hoặc mang 2 dòng máu. Nhìn không khí phấn khởi và lời tuyên bố cứng rắn trước trận cho thấy, Malaysia tự tin ít nhất sẽ không thua trước ĐT Việt Nam.

Nhìn lại một chút về sự thay đổi, màn trình diễn của Malaysia trước đó để thấy rằng, ĐT Việt Nam dự báo sẽ khó lập hat-trick chiến thắng tại Mỹ Đình trước “bại tướng” này. Nhưng rút cuộc, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã khẳng định những sự thay đổi về chất của đối thủ cũng không thể sánh bằng một tập thể có chuyên môn cao hơn, vận hành lối chơi hợp lý hơn của ĐT Việt Nam. Thắng lợi tuy mong manh 1-0 nhưng chừng ấy đã phần nào minh chứng cho thế cửa trên của Quang Hải và đồng đội trước một Malaysia giàu khát vọng đòi nợ. 

Vì chủ nhà chơi hay hơn 
Đi sâu vào màn trình diễn của 2 đội mới thấy rằng, Malaysia đã không còn cơ hội để khuấy đảo khung thành ĐT Việt Nam như từng “làm mưa làm gió”, khiến cho Indonesia phải nhận thất bại ê chề trên sân nhà hay buộc “ông kẹ” UAE phải xanh mặt. Thống kê 90 phút tại Mỹ Đình cho thấy, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe không có pha dứt điểm trúng đích nào về phía cầu môn của đội chủ nhà. Ngòi nổ rất đáng được chờ đợi với 5 bàn trong 3 trận trước đó là Syafiq đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, đến mức như không còn hiện hữu trên sân. Chân sút nhập tịch Sumareh cũng trở nên tầm thường dù liên tục đảo cánh để hy vọng tạo ra sự đột biến. Cơ hội ăn bàn rõ nét của Malaysia có chăng chỉ đến từ sai sót của thủ môn Văn Lâm trong một tình huống băng ra bắt bóng bổng. 

Phải khẳng định rằng, thất bại của Malaysia không phải do đối thủ chơi tệ, cũng không phải thiếu may mắn. Ngược lại, ĐT Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn cả bản lĩnh trận mạc. Hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam đã chơi rất chắc chắn trước ép lực của đối thủ. Bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải cùng với sự hỗ trợ của 2 tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh và sau đó là Đức Huy đã làm quá tốt công  việc “rào dậu” mọi ngả đường vào cầu môn của Văn Lâm để biến những chân sút rất lợi hại của Malaysia rơi vào cảnh đói bóng. Đó là điều mà giới chuyên môn Malaysia dường như không nghĩ tới bởi trước đó, các chân sút của đội bóng này thể hiện hình ảnh “hủy diệt” rất đáng ngại.

Hàng thủ đảm bảo một bệ phóng vững chắc, hàng công biết cách để tận dụng cơ hội ăn bàn là công thức để đem về trọn 3 điểm cho ĐT Việt Nam. Hẳn nhiên, bàn thắng duy nhất của Quang Hải chưa đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khán giả bởi con số ấy là quá ít ỏi. Nhưng trong một trận đấu mà mục tiêu tối thượng là 3 điểm thì chừng ấy là quá đủ cho đoàn quân của ông Park Hang Seo. Hơn hết, một thất bại có thể đem đến sự hậm hực, không phục từ đối thủ, nhưng thua đến trận thứ ba liên tiếp ở các giải đấu chính thức thì không còn lý do gì để Malaysia không ngả mũ thán phục trước sức mạnh của ĐT Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x