ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc

Đỗ Tuấn
14:09 ngày 18-06-2021
Nếu chiếc vé có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là niềm hạnh phúc của thầy trò HLV Park Hang Seo và hàng triệu người hâm mộ ĐT Việt Nam, vậy thời gian chuẩn bị là cả một hành trình.
ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc!

Có lẽ không cần nhắc đến 5 trận mở màn của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hồi năm 2019, lúc dịch Covid-19 vẫn chưa phát hiện và tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng sau 5 trận đấu bất bại với 11 điểm. Chuẩn bị 3 trận đấu cuối của vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam đã bắt đầu tập trung từ ngày 10/5/2021, tức ngay sau khi các giải đấu trong nước bị hoãn vì dịch Covid-19. Vì dịch bệnh phức tạp tại Việt Nam, nên chuyến tập huấn dự kiến diễn ra tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) bị huỷ, thay vào đó thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải tập trung tại Hà Nội với một hành trình khép kín. 

Lần đầu tiên, ĐT Việt Nam tập trung và gần như cấm trại khi chỉ ở khách sạn, đến giờ ra sân tập, xong lại về khách sạn, đặc biệt hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Điều này thật không đơn giản với các tuyển thủ, bởi nhiều người còn có gia đình. Nhiều tuyển thủ nhiều lúc nhớ con đến thắt lòng, những phải tạm gác việc gặp gỡ lại vì mục tiêu chung của đội nhà. 

Do đã tiêm phòng Covid-19 (hai mũi) và kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, nên ĐT Việt Nam không gặp trở ngại gì khi đặt chân đến UAE. Thậm chí, sự phòng bị dịch bệnh có phần hơi quá của thầy trò ông Park Hang Seo trong ngày đầu đến đất nước Tây Á đã trở nên khá lạ lẫm trong mắt mọi người. Không bị cách ly, nhưng phải kiểm tra y tế ngay tại sân bay, đến lúc các kết quả đều cho âm tính thì cả đội mới được ra sân tập. Sau đó, cứ 2 ngày toàn bộ các thành viên của tuyển Việt Nam và các đội bóng tham dự giải đều phải kiểm tra y tế 1 lần, đều đặn như thế đến khi về nước… 

Quang Hải được đo nhiệt độ tại sân bay Nội Bài trước khi lên đường đi UAE

Đất khách quê người, lại được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, nhưng các tuyển thủ của chúng ta đều chẳng thể gặp được ai. Nguyễn Linh Anh – một người bạn của tôi đang sống và làm việc tại Dubai đã rất muốn gặp các tuyển thủ vì ngoài sự ngưỡng mộ, đấy còn vì nỗi nhớ quê nhà khi sang đây đã gần 10 năm “Xa nhà quá lâu nên biết tin tuyển Việt Nam sang thi đấu em mừng lắm, nhưng chẳng thể gặp được vì đội lo ngại dịch bệnh. Thế nên, bọn em đành gặp gỡ các phóng viên Việt Nam sang tác nghiệp tại đây cho đỡ nhớ”, Linh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, các tuyển thủ từ khi chuyển sang khách sạn Crowne Plaza Festival City do BTC xếp cho các thành viên tham dự giải từ ngày 3/6 đã không thể gọi điện bằng facebook cá nhân. Đấy là điều rất “thống khổ” với những cầu thủ có gia đình như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tấn Trường… 

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Khi xa nhà, mỗi ngày em đều gọi điện về để nói chuyện với vợ con cho đỡ nhớ, nhưng từ lúc chuyển qua khách sạn này đã không thể điện thoại được, chỉ nhắn được tin, khiến bọn em rất vất vả để tìm cách gọi về trò chuyện với con”. Riêng thủ môn Tấn Trường lại bày tỏ: “Em có gọi điện về được đâu, nên quay clip trò chuyện rồi gửi về cho vợ con, rồi vợ em quay clip gửi lại, cũng đỡ nhớ”…

Thế đấy, ĐT Việt Nam đã giành được chiếc vé có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và sẽ về nước hôm qua (17/6). Tuy nhiên, hành trình của họ vẫn còn tiếp tục với 7 ngày cách ly tại TP.HCM, và theo đúng lịch thì ngày 24/6 mới trở về với gia đình. Như vậy, tuyển Việt Nam có tất cả 45 ngày cho hành trình đi tìm hạnh phúc của mình và cho cả người hâm mộ Việt Nam. Một chặng đường nhiều gian khó, nhưng cũng rất đỗi tự hào!

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam

Hôm qua (17/6), Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng thành tích xuất sắc của ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á. Bộ trưởng khẳng định Những giọt mồ hôi của các chiến binh sao vàng đã rơi trên đất nước bạn Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) xa xôi là minh chứng cho nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của các thành viên Đội tuyển: từ việc khắc phục những trở ngại khi phải tập luyện, thi đấu trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đến việc gặp những đối thủ mạnh, cùng thời tiết khô nóng tại UAE nhưng những khó khăn ấy không thể cản bước các chiến binh sao vàng, ngược lại, càng làm quyết tâm thi đấu thêm quật khởi, các bạn đã một lần nữa tô thắm tinh thần, khí chất của con người Việt Nam luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi thử thách.

 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x