ĐT Việt Nam hướng tới vòng loại cuối: Cơ hội để nâng tầm đẳng cấp

SONG ANH
08:14 ngày 20-06-2021
ĐT Việt Nam đã lập nên chiến tích lịch sử khi lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á. Nhưng để vẫy vùng ở biển lớn vẫn là thử thách quá tầm với thầy trò HLV Park Hang Seo. Vậy, ĐT Việt Nam cần phải nhập cuộc với tâm thế ra sao?
ĐT Việt Nam hướng tới vòng loại cuối: Cơ hội để nâng tầm đẳng cấp

Xác định đúng vị trí hiện có 

Một thực tế không phải bàn cãi là ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Kể từ khi HLV Park Hang Seo xuất hiện, ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch SEA Games 30. Mới nhất, Việt Nam cũng là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Đặc biệt, ĐT Việt Nam đã vượt qua 3 đại kình địch trong khu vực là Malaysia, Indonesia và Thái Lan trong cùng bảng G tại vòng loại thứ hai để đi tiếp. Sức mạnh của ĐT Việt Nam quả thực đã vượt qua mặt bằng chung của Đông Nam Á. 29 trận liên tiếp không thua trước các đối thủ trong khu vực đủ để thấy ĐT Việt Nam đã vượt khỏi “ao làng”.

Nhưng đó là câu chuyện trong khu vực Đông Nam Á. Ở vòng loại cuối sắp tới, ĐT Việt Nam - hạng 13 châu Á sẽ gặp 11 đội tuyển xếp từ hạng 1-11 của châu lục. Các đối thủ mà ĐT Việt Nam phải đương đầu liên tiếp đều từ mạnh đến rất mạnh.

Trận đấu với UAE, đội bóng thuộc diện mạnh ở châu Á cách đây vài ngày hay trước đó là những thất bại khi gặp Iraq, Iran, Nhật Bản tại Asian Cup 2019 cho thấy đẳng cấp hiện tại của ĐT Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn khi bơi ra biển lớn. Trong tay HLV Park Hang Seo đang là thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó chưa giúp ĐT Việt Nam có thể mơ mộng tới bước nhảy vọt thần kỳ, sánh vai được với các đối thủ hàng đầu châu Á.

ĐT Việt Nam (trái) sẽ có nhiều cơ hội trui rèn bản lĩnh khi được gặp nhiều đối thủ hàng đầu châu lục tại vòng loại cuối World Cup 2022 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trải nghiệm thú vị 

Việc lọt vào Top 13 châu Á, giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 được xem là thành công ngoài mong đợi với bóng đá Việt Nam. Nên nhớ, đây là lần đầu trong lịch sử, ĐT Việt Nam lọt đến vòng loại cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thay vì tự tạo ra áp lực, các cầu thủ Việt Nam nên coi đây là cơ hội quý báu để cọ xát với các đội bóng lớn hàng đầu châu lục, qua đó học hỏi, nâng thêm trình độ của bản thân. Đội quân của HLV Park Hang Seo có thể thoải mái, vô tư bước vào vòng loại cuối mà không chịu bất cứ áp lực nào về thành tích. 

Đối thủ mạnh, chúng ta sẽ mạnh lên. Trình độ, đẳng cấp của ĐT Việt Nam cũng nhờ vậy mà tăng dần sau khi được vẫy vùng ở môi trường tham vọng hơn. Bản thân các cầu thủ cũng có cơ hội lọt vào mắt các tuyển trạch viên.

“Có một khác biệt rất lớn về trình độ giữa vòng loại thứ hai và vòng loại cuối. Tôi hiểu rõ điều này vì từng trải qua rồi. Nó sẽ có rất nhiều khó khăn, rắc rối. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ, vào vòng loại cuối sẽ là kinh nghiệm quý báu cho họ khi được so tài với các đội bóng hàng đầu châu Á”, HLV Park Hang Seo chia sẻ khi nói về hành trình sắp tới của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Nói như ông Park chia sẻ, kinh nghiệm cùng những trải nghiệm sẽ là thứ quý báu nhất mà ĐT Việt Nam có được khi bơi ra biển lớn.

ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ UAE ở vòng loại cuối?

Thông thường, thể lệ bốc thăm sẽ có những quy định mang tính đặc thù như các đội cùng châu lục, từng gặp nhau… sẽ tách ra vào những bảng khác nhau. Mới nhất ở lễ bốc thăm chia bảng tại VCK World Cup futsal 2022, FIFA đã tách 6 đội châu Á để bốc thăm vào 6 bảng khác nhau.

Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối World Cup 2022. Nếu chiểu theo thông lệ ấy thì ĐT Việt Nam sẽ không gặp lại UAE. Nhưng trong bảng cơ chế bốc thăm gửi đến các Liên đoàn bóng đá thành viên, BTC đưa ra hướng dẫn chi tiết mà không có dòng nào quy định 2 đội đã gặp nhau ở vòng loại thứ hai sẽ không đối đầu ở vòng loại cuối. Điều này cũng đồng nghĩa, lá thăm may rủi hoàn toàn có thể đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng UAE.  

Như đã biết, ĐT Việt Nam đã để thua UAE 2-3 ở lượt về, trong lúc thắng 1-0 ở lượt đi tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Lễ bốc thăm vòng loại cuối sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới tại Malaysia. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x