Duy Mạnh: ‘Tôi là fan MU nhưng bị mê hoặc bởi Man City’

Thiên Minh
19:23 ngày 11-06-2023
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh thừa nhận dù là CĐV của MU, nhưng Man City đã vô địch Champions League xứng đáng.
Duy Mạnh: ‘Tôi là fan MU nhưng bị mê hoặc bởi Man City’

Man City đã thắng 1-0 trước Inter Milan để vô địch Champions League. Nửa xanh thành Manchester hoàn thành cú ăn ba ở mùa giải năm nay. Nói về thành công của Man City, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Cá nhân tôi là fan của M.U, nhưng phải khẳng định Man City sở hữu lối chơi mê hoặc. Họ xứng đáng vô địch Champions League mùa này. Đối thủ của họ là Inter Milan thi đấu chặt chẽ, quyết tâm. Nhưng ở khoảnh khắc quyết định, Rodri đã lạnh lùng trừng phạt đối thủ và mang về thắng lợi cho Man City. Đây là CLB sở hữu những tiền vệ và hậu vệ rất thông minh”.

Trở lại với câu chuyện tập luyện ở ĐT Việt Nam, trung vệ Duy Mạnh – người đã lên ĐTQG từ năm 2016 cho đến nay và trải qua 3 đời HLV trước khi ông Philippe Troussier nắm quyền vẫn duy trì được niềm khát khao: “Tôi nghĩ, mỗi lần tập trung sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Tôi vẫn hào hứng trong mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển. Tôi muốn cố gắng hết sức mình, cống hiến khả năng của bản thân để tạo dấu ấn tốt đối với ban huấn luyện.

Chúng tôi hiểu rằng là cầu thủ, việc thích nghi với bất cứ HLV nào là điều tiên quyết. Hiện tại, sơ đồ 3 trung vệ đang rất được ưa chuộng trên thế giới. Các thủ môn cũng phải tập chơi chân nhuần nhuyễn. Hậu vệ chúng tôi cũng cố gắng trau dồi từng buổi tập để làm sao hiểu được hết ý đồ mà thầy Troussier đề ra”.

Duy Mạnh khao khát được thể hiện mình

Duy Mạnh nói tiếp: “Việc U23 và ĐT Việt Nam được tập chung với nhau ở 1 sân dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier là trải nghiệm tốt. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng hết mình ở trên sân. Tôi biết cơ hội sẽ được chia đều có tất cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ học hỏi được phần nào đó và cố gắng trau dồi kinh nghiệm thi đấu. Còn chúng tôi, với tư cách những anh lớn sẽ san sẻ cho các em”.

Cuối cùng, Duy Mạnh dành sự tôn trọng với Công Phượng và Quang Hải. Anh nói: “Việc thi đấu ở nước ngoài thật chẳng đơn giản. Công Phượng hay Quang Hải đều là mẫu cầu thủ có tố chất đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Các bạn cũng là đồng đội của tôi nhiều năm rồi. Chúng tôi chia sẻ, hỏi han nhiều chuyện. Anh em cũng luôn động viên nhau để cùng cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Khi Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn trở về, chúng tôi rất vui và hào hứng”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x