Kyrgyzstan: Quân xanh đá giao hữu với Việt Nam mạnh, yếu thế nào?

Thiên Minh
17:36 ngày 19-02-2020
Đây là lần đầu tiên Kyrgyzstan đối đầu với Việt Nam ở cấp độ ĐTQG. Vậy, đội bóng thuộc Trung Á này mạnh, yếu như thế nào. 
Kyrgyzstan: Quân xanh đá giao hữu với Việt Nam mạnh, yếu thế nào?

Lịch thi đấu, kết quả, BXH của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Thấp hơn Việt Nam 2 bậc trên BXH

Trên BXH FIFA cập nhật đến hết tháng 12/2019, Kyrgyzstan đang xếp hạng thứ 96 thế giới, kém Việt Nam 2 bậc trên BXH. Tổng điểm hiện tại của đội tuyển vùng Trung Á này là 1.240 điểm, thua Việt Nam 18 điểm. Trước đó, “quân xanh” dự định của Việt Nam là Iraq - hạng 70 thế giới. Nhưng sau đó, Iraq thông báo xin lỗi hủy trận đấu buộc LĐBĐ Việt Nam phải tức tốc tìm kiếm phương án B. 

Kyrgyzstan xếp phía sau Việt Nam

Trong bối cảnh mà dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bóng đá thì việc tìm được một đối thủ nước ngoài có thứ hạng sát với Việt Nam cũng có thể xem là một tin vui. Thay vì phải thi đấu nội bộ hoặc đá tập với một CLB ở trong nước thì việc gặp gỡ một đối thủ đến từ Trung Á hẳn nhiên vẫn là tốt hơn nhiều cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Nhất là khi trận đấu diễn ra vào ngày 26/3 này đóng vai trò chạy đà cho Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của Malaysia sau đó 5 ngày. 

Một đội bóng trẻ trung

Kyryzstan chưa từng gặp Việt Nam một lần nào ở các trận chính thức cấp độ ĐTQG. Do vậy, đây cũng là dịp để Ngọc Hải cùng các đồng đội có dịp tìm hiểu về phong cách thi đấu của đội bóng này. Kyryzstan sở hữu lực lượng có độ tuổi trung bình khoảng 25. Đa số các tuyển thủ quốc gia Kyrgzstan thi đấu ở trong nước. Một vài trường hợp khác chơi tại Belarus, Indonesia, Đức hay Bangladesh.

Hiện tại, Kyrgyzstan đang xếp thứ 2 bảng F tại vòng loại World Cup 2022 sau 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Ở bảng đấu có sự hiện diện của “gã khổng lồ” Nhật Bản thì việc tạm thời đứng thứ 2 sau 5 lượt trận có thể xem là tốt đối với thầy trò HLV Krestinin.

Kyrgyzstan chuộng chơi bóng ngắn, tổ chức phối hợp nhiều ở trung lộ

Nhìn từ những trận đấu của họ ở vòng loại World Cup 2022, Kyryzstan dù đến từ Trung Á nhưng lại sở hữu cách chơi hơi theo thiên hướng la tinh đậm tính biểu diễn. Họ ít có những pha treo bóng bổng từ 2 biên, dù rằng các tiền đạo của họ có chiều cao từ 1m84 - 1m87. Thông thường, các chân sút của Kyrgyzstan chỉ dứt điểm ở cự ly 20 mét đổ lại so với khung thành. Họ có xu hướng phối hợp, dắt bóng qua người đối phương cho đến khi xâm nhập vòng cấm rồi mới dứt điểm. Ví dụ rõ nét nhất là ở chiến thắng 7-0 của Kyrgyzstan trước Myanmar hồi tháng 10 năm ngoái. 

Việt Nam thu được gì từ trận giao hữu này? 

Tất nhiên, Việt Nam ban đầu muốn rèn luyện khả năng phòng ngự, đặc biệt là bóng bổng trước đối thủ mạnh là Iraq. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi phương án cứu cánh mang tên Kyrgzstan xuất hiện, Việt Nam cũng có thể thu về nhiều bài học. Thứ nhất, các cầu thủ cần một trận đấu làm nóng với “quân xanh” chất lượng ở phía Nam - nơi có điều kiện khí hậu tương đồng như ở Malaysia. 

Thứ hai, Kyrgyzstan sở hữu khả năng phối hợp trung lộ nổi bật, cầu thủ có kỹ thuật tốt và tận dụng triệt để nhiều tình huống bóng hai. Đối đầu với Kyrgyzstan, hàng thủ và hàng tiền vệ của Việt Nam sẽ có dịp thực hiện các bài tập ngăn phối hợp trung lộ của đối thủ.

ĐT Việt Nam có thêm trải nghiệm từ đối thủ lạ Kyrgyzstan

Bản thân những trung vệ như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng… sẽ phải cố gắng trong các pha tranh chấp tay đôi nhằm ngăn đối thủ vượt qua. 

Ngoài ra với việc Kyrgyzstan sở hữu hàng thủ ở dạng trung bình. Những cầu thủ trên hàng công kiểu như Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh có cơ hội để ghi bàn, qua đó tiếp thêm động lực trước khi gặp Malaysia vào ngày 31/3.  

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 20/2

Báo Thái Lan thấp thỏm lo Việt Nam có Filip Nguyễn

Cách ghi bàn của Tiến Linh gây ấn tượng với FIFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x