Sự vắng mặt đáng tiếc
Đây là đợt tập trung thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam mà Quang Hải vắng mặt. Trước đó, ở đợt tập trung FIFA Days tháng 9, khi ĐT Việt Nam không có trận đấu chính thức nào, Quang Hải cũng xin phép không lên hội quân vì không có thể trạng tốt nhất. Trong đợt tập trung lần này, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục lỡ hẹn vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đã gặp phải ở trận gặp Hải Phòng hôm 14/9. Chấn thương này đã khiến Quang Hải vắng mặt trong 3 trận đấu quốc tế của CAHN tại AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.
Việc Quang Hải vắng mặt khi ĐT Việt Nam đấu hai lượt với Nepal có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tiền vệ 28 tuổi đang thể hiện phong độ rất cao trong màu áo của CAHN giai đoạn đầu mùa giải 2025/26. Chỉ tính ở V.League, Quang Hải đá chính 5 trận, ghi 2 bàn, lập 3 kiến tạo giúp CAHN đứng nhì bảng xếp hạng sau 5 trận bất bại.
Ở góc độ chuyên môn, sự vắng mặt của tiền vệ mang áo số 19 ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không hẳn quá lo lắng. Thậm chí, HLV Kim Sang Sik còn không bổ sung nhân sự, mà chốt luôn danh sách 23 cầu thủ theo đúng điều lệ của giải đấu. Điều đó cho thấy ông Kim tự tin với quân số hiện có trong tay, sẵn sàng hướng tới 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.
Cơ hội cho các “kép phụ”
Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Quang Hải vẫn là nhân tố rất quan trọng nhưng không còn là cầu thủ không thể thay thế. Anh vẫn góp mặt trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 và tham dự 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, tiền vệ của CAHN không còn đá chính thường xuyên. Anh được lựa chọn sử dụng đá chính hay vào sân từ ghế dự bị phụ thuộc vào tính toán chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.
Ở đợt tập trung lần này, ngoài Quang Hải, HLV Kim vẫn còn có trong tay 8 tiền vệ khác. Những vị trí Quang Hải thi đấu đều có những phương án chất lượng có thể thay thế. Ở trung tâm hàng tiền vệ, ĐT Việt Nam còn có Hoàng Đức, Thành Long, Đức Chiến và tân binh Xuân Bắc – người đang thi đấu rất lên chân trong thời gian gần đây. Tiền vệ của PVF-CAND có cái chân trái khéo léo, tư duy chơi bóng hiện đại và cũng sở hữu những tình huống sút xa ấn tượng. Anh cũng là một phương án bất ngờ có thể thay thế cho vị trí của Quang Hải ở ĐT Việt Nam.
Với vị trí tiền vệ tấn công, lệch cánh hoặc hộ công, Hai Long là gương mặt được HLV Kim Sang Sik rất yêu thích. Thực tế, tiền vệ của Hà Nội mới là cái tên thường xuyên được lựa chọn xếp đá chính ngay từ đầu ở ĐT Việt Nam thời gian qua. Hai Long cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng ở V.League mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, ông thầy Hàn Quốc cũng có những phương án chất lượng khác, có thể tạo ra sự đột biến khi Quang Hải vắng mặt. Đó có thể là Văn Khang, Tuấn Hải, Thanh Nhàn hay Đình Bắc.
Nepal là đối thủ “vừa miếng” với ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột quan trọng như Quang Hải, Ngọc Quang, Ngọc Tân chấn thương nghỉ dài hạn, HLV Kim Sang Sik sẽ coi đây là cơ hội không thể tốt hơn để thử nghiệm những nhân tố trẻ cho ĐT Việt Nam. Màn trình diễn của những cầu thủ lứa U23 trong giai đoạn vừa qua rõ ràng đem đến những tín hiệu tích cực. Nếu HLV Kim tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt mới thì đó cũng là điều dễ hiểu.