Những con số ấn tượng trong màu áo CLB
Chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik triệu tập 8 gương mặt trẻ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng cùng hai tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.
Việc được gọi lên tuyển là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng ở CLB. Tại HAGL, Trần Trung Kiên nổi bật với 5 trận bắt chính (482 phút), nhiều lần cứu thua ngoạn mục, chiếm gần “50% sức mạnh” phòng ngự của đội bóng phố Núi. Thủ môn cao 1m90 duy trì phong độ ổn định và hiện là ứng viên sáng giá cho suất bắt chính ở ĐTQG dù Đặng Văn Lâm đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Ninh Bình.
Ở PVF-CAND, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Xuân Bắc là hai nhân tố chủ chốt. Hiểu Minh chơi chắc chắn trong 6 trận (574 phút), linh hoạt giữa vị trí tiền vệ trụ và trung vệ. Xuân Bắc thể hiện khả năng bao quát, tranh chấp tốt và hỗ trợ tấn công hiệu quả, được xem là “máy quét” của tuyến giữa. Trong khi đó, Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) đang tiến bộ rõ rệt. Sau 6 trận đá chính, trung vệ sinh năm 2003 cho thấy sự chắc chắn khi phối hợp ăn ý cùng Bicou Bissainthe ở trung tâm hàng phòng ngự.
Khuất Văn Khang (Thể Công) đã ra sân đủ 6 trận tại V.League, ghi 1 bàn thắng và là linh hồn trong lối chơi của HLV Popov. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp anh dễ dàng hòa nhập với hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Trên hàng công, Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng) là “cánh chim lạ” với tốc độ và khả năng đột phá cao. Nguyễn Đình Bắc (CAHN) tuy mới có 4 trận đá chính và 1 pha kiến tạo nhưng cho thấy tiềm năng lớn. Cuối cùng, Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) góp mặt 4 trận (430 phút), ghi 1 bàn và gây ấn tượng với sự lì lợm, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, yếu tố giúp anh phù hợp với lối chơi đa dạng của ĐTQG.
Cơ hội cạnh tranh ở đội tuyển như thế nào?
Với 8 gương mặt trẻ, có thể thấy HLV Kim Sang Sik không chỉ nghĩ đến hai trận gặp Nepal trước mắt mà còn hướng về tương lai lâu dài của bóng đá Việt Nam. Ông muốn tạo ra một thế hệ kế cận đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng. Dù bộ khung chính vẫn là những gương mặt quen thuộc như Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Linh… nhưng với thói quen xoay tua đội hình, HLV Kim Kim Sang hoàn toàn có thể trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ.
Nepal đang xếp hạng 176 thế giới, kém Việt Nam 62 bậc. Rõ ràng đây là “bài test” lý tưởng để thử nghiệm. Nhiều khả năng ông Kim sẽ cài cắm các cầu thủ trẻ xen kẽ với các trụ cột có kinh nghiệm. Ở các vị trí trung vệ, Nhật Minh hay Hiểu Minh hoàn toàn có thể được thử sức bên cạnh Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh. Tuyến giữa, Xuân Bắc đủ năng lượng để hỗ trợ Hoàng Đức, Đức Chiến. Trên hàng công, Phi Hoàng hoặc Thanh Nhàn có thể được tung vào từ đầu để tận dụng tốc độ, hoặc Đình Bắc được trao cơ hội “thử lửa” cùng Tiến Linh.
Với cách làm cởi mở, thực tế và khuyến khích thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik, các tài năng trẻ Việt Nam đang có cơ hội thật sự để khẳng định mình. Hai trận gặp Nepal, ngày 9 và 14/10 trên sân Bình Dương và Thống Nhất (TP.HCM), không chỉ là mục tiêu giành trọn 6 điểm, mà còn là dịp để đội tuyển Việt Nam “trẻ hóa”, chuẩn bị cho những chiến dịch dài hơi phía trước.