Trọng Hoàng bất ngờ giã từ sự nghiệp ĐTQG

Song Anh
10:41 ngày 01-12-2022
Hậu vệ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng bất ngờ nói lời chia tay ĐT Việt Nam sau trận giao hữu với Borussia Dortmund tối ngày 30/11.
Trọng Hoàng bất ngờ giã từ sự nghiệp ĐTQG

Sáng ngày 1/12, trên trang cá nhân, Trọng Hoàng đã viết tâm thư thông báo sẽ giã từ sự nghiệp ĐTQG. Quyết định này của hậu vệ xứ Nghệ được đưa ra ngay sau chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Dortmund ở trận giao hữu tối ngày 30/11. Đáng chú ý, trong trận đấu với đại diện nước Đức, Trọng Hoàng là người được HLV Park Hang Seo xếp vào đội hình chính thức.

“Khép lại hành trình 14 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ thường nói đùa rằng: Hoàng “không phổi”, “không biết mệt”. Nhưng sự thật là Hoàng “có phổi” và cuộc hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại. Hoàng muốn lưu dấu lại một hành trình tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp nhất.

Có người nói rằng: cách để giết chết một đam mê, là kiếm tiền từ nó. Hoàng đến với bóng đá bằng một niềm đam mê cháy bỏng. Thật may mắn là sau bao nhiêu năm, Hoàng vẫn còn yêu bóng đá như ngày đầu, vẫn kiếm được thu nhập từ bóng đá để chăm lo cho gia đình. Hoàng đã từng chia sẻ với các em cầu thủ trẻ rằng bí mật duy nhất của anh chính là sự chăm chỉ, tập luyện chăm chỉ, học hỏi chăm chỉ, luôn nghĩ về bóng đá, luôn sống cùng bóng đá, kết quả xứng đáng sẽ đến. 

Hành trình này kết thúc, là để chúng ta bước tiếp hành trình mới, mà chắc chắn vẫn luôn có bóng đá đồng hành. Cám ơn những tình cảm mà Hoàng đã nhận được, Hoàng chúc các em sẽ nỗ lực để chuyên nghiệp hơn nữa, vươn xa hơn nữa, để đội tuyển Việt Nam sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”, Trọng Hoàng viết trên trang cá nhân sáng ngày 1/12.

Trọng Hoàng bất ngờ nói lời chia tay ĐTQG sau 14 năm cống hiến - Ảnh: Đức Cường

Trọng Hoàng là cầu thủ có thâm niêm ăn “cơm tuyển” lâu nhất của ĐT Việt Nam hiện tại. Cầu thủ đa năng xứ Nghệ bắt đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam từ năm 2009. Anh từng trải qua rất nhiều đời HLV như Calisto, Falko Goezt, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng và HLV Park Hang Seo. Qua từng giai đoạn, các đời HLV khác nhau, Trọng Hoàng luôn được đánh giá là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp ở ĐTQG của Hoàng “bò” chỉ thực sự thăng hoa khi anh làm việc cùng HLV Park Hang Seo.

Dưới sự dẫn dắt của ông Park, Trọng Hoàng được “khai phá”, trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình của ĐT Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh phải. Cầu thủ sinh năm 1989 đã cùng ông thầy Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công trong suốt 5 năm qua như chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, giành HCV SEA Games 2019 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Việc Trọng Hoàng nói lời chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 thực sự là tin rất bất ngờ. Tuy nhiên, theo chia sẻ với Bongdaplus cách đây không lâu, Trọng Hoàng từng tâm sự: “Chấn thương thoát vị đĩa đệm của tôi vẫn chưa thực sự ổn lắm. Tôi cũng đã có tuổi, sợ không thể đóng góp được nhiều cho ĐT Việt Nam như trước đây. Tôi đã tính toán xin chia tay ĐTQG để nhường cơ hội cho các em trẻ thể hiện bản thân”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x