Trọng Hoàng không bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022

Tú Phạm Tú Phạm
10:35 ngày 01-05-2021
Chấn thương của Nguyễn Trọng Hoàng không quá nghiêm trọng như thông báo ban đầu. Hậu vệ kỳ cựu này nhiều khả năng vẫn kịp bình phục để cùng ĐT Việt Nam tham dự các lượt trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.
Trọng Hoàng không bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022

Trọng Hoàng gặp chấn thương trong trận hòa 1-1 của Viettel trên sân CLB TP.HCM ở vòng 11 V-League 2021 hôm 27/4. Theo kết quả chiếu chụp thì cầu thủ này bị rách cơ tứ đầu đùi trái. Ban đầu trang chủ CLB Viettel đưa tin “Trọng Hoàng bị rách cơ tứ đầu đùi trái và có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần”. 

Điều đó cũng có nghĩa, Trọng Hoàng không những lỡ hẹn với 2 vòng đấu còn lại của Viettel tại giai đoạn 1 V.League 2021, mà anh cũng không thể cùng ĐT Việt Nam góp mặt ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ ngày 3-15/6 tới đây. Thêm vào đó, Trọng Hoàng nhiều khả năng cũng không thể cùng Viettel thi đấu vòng bảng AFC Champions League vào cuối tháng 6/2021.

Tuy nhiên, trò chuyện với Bóng đá, cầu thủ đa năng sinh năm 1989 xác nhận chấn thương của anh không thực sự nghiêm trọng như vậy. Thông báo từ phía CLB Viettel về quãng thời gian Trọng Hoàng phải rời xa sân cỏ chỉ là trong trường hợp xấu nhất. Với cơ địa tốt, hậu vệ này hoàn toàn đủ khả năng rút ngắn thời gian hồi phục.

“Chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Bác sỹ nói tôi chỉ cần khoảng 2-3 tuần là có thể hồi phục, trở lại tập luyện bình thường”, Trọng Hoàng chia sẻ.

Trọng Hoàng cho biết, điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất khi gặp chấn thương là không thể cùng Viettel chinh chiến nốt 2 lượt trận quan trọng ở giai đoạn 1 V.League 2021. Sau trận gặp TP.HCM, Trọng Hoàng đã tìm cách giải khuây bằng việc cùng một số người bạn ra Côn Đảo để du lịch. Trở về từ Côn Đảo, Trọng Hoàng đáp chuyến bay về Vinh để nghỉ ngơi cùng gia đình trong vài ngày. Theo kế hoạch, đầu tuần sau, Hoàng “bò” sẽ ra Hà Nội để bắt đầu quá trình tập phục hồi riêng cùng bác sỹ Choi Ju Young.

Trọng Hoàng (trái) có thể chỉ cần khoảng 2-3 tuần để hồi phục chấn thương cơ đùi 	Ảnh: PHAN TÙNG

“Chấn thương lúc này thực sự hơi tiếc vì đội đang còn vài trận đấu căng thẳng. Trước mắt, tôi sẽ trở về nhà nghỉ lễ ít hôm cùng gia đình rồi ra Hà Nội để tập hồi phục cùng bác sỹ Choi. Hy vọng, mọi thứ diễn ra tốt đẹp để có thể cùng ĐT Việt Nam lên đường sang UAE dự vòng loại World Cup 2022”, Trọng Hoàng cho biết.

Được biết, trước đó khi hay tin Trọng Hoàng dính chấn thương, HLV Park Hang Seo vô cùng lo lắng vì tưởng sẽ mất đi sự phục vụ của hậu vệ trụ cột này tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng việc Hoàng “bò” chỉ chấn thương nhẹ, khiến ông thầy người Hàn Quốc như thở phào. 

Còn nhớ trước thềm trận ra quân vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan diễn ra vào năm 2019, Trọng Hoàng cũng từng bị rách cơ đùi. Các bác sĩ kết luận anh mất khoảng 1 tháng để bình phục.  Nhưng rốt cục cầu thủ sinh năm 1989 trở lại sau vỏn vẹn 10 ngày. Thậm chí anh đá trọn vẹn cuộc đối đầu Thái Lan và góp công lớn giúp ĐT Việt Nam giành 1 điểm với trận hòa 0-0 ngay trên sân đối thủ.

Do đã lĩnh đủ số thẻ vàng nên Trọng Hoàng sẽ bị treo giò trong trận gặp Indonesia (ngày 7/6). Hậu vệ kỳ cựu này sẽ trở lại trong trận gặp Malaysia (11/6). Điều này cũng đồng nghĩa giúp cầu thủ của Viettel có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn để tái xuất với trạng thái sung sức nhất.

Thầy Park có phương án dự phòng

Ngay cả trong trường hợp xấu nhất khi Trọng Hoàng không thể kịp bình phục chấn thương, HLV Park Hang Seo cũng đã có trong tay những phương án dự phòng ở hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam. Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh là hai cầu thủ đang chơi cực hay tại vị trí này ở mùa giải năm nay.

Indonesia hành quân sớm sang UAE

Theo trang tin của AFF, ĐT Indonesia sẽ hành quân sớm đến UAE vào ngày 10/5 để chuẩn bị cho các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Hôm nay, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ hội quân tại thủ đô Jarkata với danh sách 34 cầu thủ được triệu tập. Theo kế hoạch, Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 25/5 và Oman vào ngày 29/5, đều diễn ra ở UAE. Tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia còn 3 trận đấu với Thái Lan (3/6), Việt Nam (7/6) và UAE (11/6).

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x