Trọng tài có thực sự xử ép ĐT Việt Nam?

Trí Công Trí Công
18:54 ngày 09-09-2021
Hai lượt đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trọng tài thường có những quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam. Nhưng thực sự, chúng ta bị xử ép?

Những quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam

Hai lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dành cho ĐT Việt Nam đã trôi qua. Thất bại trước hai trong ba đội mạnh nhất bảng B và thuộc top 5 đội hàng đầu châu Á là Australia và Saudi Arabia là điều được dự báo từ trước với “lính mới” ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả 1-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Australia cũng để lại nhiều tín hiệu vui, trong nỗ lực cố gắng thu hẹp khoảng cách về trình độ so với những đội thuộc top 10 châu Á.

Tuy nhiên song song với đó, dư âm về VAR và trọng tài cũng để lại cho người hâm mộ ĐT Việt Nam một sự lăn tăn và lo ngại. Bởi ở cả 2 trận đấu đó, trọng tài sau khi tham khảo VAR đều đưa ra những quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam. Cụ thể, ở trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 1-0 và kiên cường chống trả những đợt tấn công liên tiếp của đội bạn, VAR và trọng tài đã có sự can thiệp ở một tình huống nhạy cảm trong vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam, tại phút 54.

Trọng tài và VAR chưa ủng hộ ĐT Việt Nam trong các tình huống liên quan đến phạt đền - Ảnh: Minh Tuấn

Ilgiz Tantashev đã tham khảo VAR kỹ càng trước khi quyết định cho Saudi Arabia được hưởng quả đá phạt đền. Đồng thời, ông Tantashev cũng không quên rút thêm 1 thẻ vàng nữa cho Đỗ Duy Mạnh, đúng khoảng 5 phút sau khi vị vua áo đen này rút thẻ phạt đối với chính trung vệ của Hà Nội FC do lỗi phản ứng. Chịu 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ sau 5 phút chóng vánh, Duy Mạnh rời sân và để lại khoảng trống lớn nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Vừa mất người, vừa chịu phạt đền, vùa thiếu luôn cầu thủ hay nhất ở hàng thủ ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam vỡ trận, thua ngược 1-3 trước Saudi Arabia.

Tiếp đến, ở trận thua 0-1 trước Australia, ĐT Việt Nam lại một lần nữa bị bất lợi bởi trọng tài và VAR. Phút 26 của trận đấu, Nguyễn Phong Hồng Duy tung 2 cú sút liên tục về cầu môn Australia. Một trong số hai lần dứt điểm ấy của Hồng Duy, bóng chặn lại bởi hậu vệ Grant. Nhưng vấn đề ở chỗ, trái bóng lại ở vị trí nhạy cảm giữa phần ngực và phần tay của hậu vệ này. Trọng tài chính Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim cắt còi. Ông hội ý với tổ VAR gần 2 phút trên sân trước khi quyết định xem VAR thật kỹ.

Nhưng rời màn hình, cử chỉ đầu tiên của ông Al Jassim không phải là chỉ tay vào chấm phạt đền mà là cái vẫy tay để trận đấu tiếp tục. Không có penalty cho đội tuyển Việt Nam. Cộng đồng mạng Việt Nam lại có dịp dậy sóng trong phân định đúng sai của VAR và trọng tài Al Jassim.

HLV Park Hang Seo phản ứng thế nào?

Trả lời câu hỏi của phóng viên Bongdaplus trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia, HLV Park Hang Seo đã nói về 2 tình huống bất lợi liên quan đến trọng tài, VAR và phạt đền. Ông nói: “Tôi muốn quay lại với trận Việt Nam thua Saudi Arabia. Tôi đã xem đi xem lại về tình huống mà Duy Mạnh bị thẻ đỏ. Tôi thừa nhận chúng tôi xứng đáng nhận phạt đền. Nhưng tôi, một HLV, không phải là trọng tài thì có suy nghĩ thế này. Ở tình huống đó, bóng đã chạm chân Duy Mạnh trước khi nảy lên tay. Nếu trọng tài đã xử phạt đền với Việt Nam rồi mà còn thêm thẻ phạt nữa thì khắc nghiệt quá. Quyết định dù sao cũng đã được đưa ra rồi”.

Ông Park Hang Seo sử dụng từ nghiệt ngã. Bởi lẽ, nếu như trọng tài Tantashev không lạnh lùng rút thêm thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam với tâm thế còn đủ người trên sân thì chưa chắc đã thua với cách biệt 2 bàn như vậy. Lại nói về thầy Park, trong cuộc họp báo sau trận đấu với Saudi Arabia, ông thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn. Bởi nếu như vẫn còn 11 người trên sân, chúng ta có thể kết thúc với một tỷ số đẹp hơn, có thể đó vẫn là thất bại, nhưng kết quả sẽ là 2-3 thay vì 1-3 như thực tế.

HLV Park Hang Seo thừa nhận 2 quyết định của trọng tài là đúng đắn - Ảnh: VFF

Ngoài 2 trận đấu vừa rồi, trong quá khứ, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng đã nhiều lần bị trọng tài rút thẻ phạt. Bản thân ông Park Hang Seo còn phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 2019, dẫn đến việc cho tới hiện tại, án phạt cấm cầm quân trong 4 trận giao hữu liên tiếp của U23 Việt Nam vẫn còn được giữ nguyên.

Cũng chính ông Park Hang Seo đã phải nhận án tước quyền chỉ đạo trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE ở lượt cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi trước đó, nhà cầm quân này nhận 2 thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong các trận đấu gặp Thái Lan và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam cũng đã chứng kiến nhiều án treo giò ở vòng loại World Cup này. Trọng Hoàng, Đình Trọng, Quang Hải lần lượt phải vắng mặt vì đã nhận đủ 2 thẻ phạt ở vòng loại thứ 2, trước khi Duy Mạnh lĩnh thẻ đỏ ở vòng loại thứ 3. Nên nhớ, chỉ tính riêng việc nhận thẻ phạt ở vòng loại thứ 3, ngoài Duy Mạnh, Văn Thanh cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng ở vòng loại này.

Đây là cuộc chơi ở tầm cỡ hàng đầu châu Á

Nói đến đây, sẽ nhiều người nói rằng ĐT Việt Nam đang chịu bất lợi trước các quyết định của trọng tài. Nhưng trước khi đề cập đến công tác trọng tài thì chính đội tuyển Việt Nam cần hiểu rằng đây là cuộc chơi ở tầm cỡ hàng đầu châu Á. Các trọng tài ở đẳng cấp FIFA sẵn sàng có sự lạnh lùng để rút thẻ phạt đúng luật.

Với Duy Mạnh, việc anh dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, căn cứ theo luật mới được bổ sung trong giai đoạn 2020-2021 thì anh phải nhận thẻ vàng và đội nhà phải chịu phạt đền. Nếu có trách vì tấm thẻ đỏ gián tiếp thì Duy Mạnh có lẽ cũng cần phải rút kinh nghiệm, với thẻ vàng không đáng có trước đó 5 phút. Việc Duy Mạnh phản ứng lại với trọng tài khiến cho anh phải nhận thẻ vàng. Ở Việt Nam hay cụ thể là V.League, các trọng tài thường có sự nương nhẹ với các cầu thủ. Vô hình trung, việc cầu thủ có những thói quen tự nhiên như phản ứng hay một số tình huống phạm lỗi nhưng được bỏ qua đã khiến họ dính những thẻ phạt đầy nghiêm khắc khi ra sân chơi châu Á.

ĐT Việt Nam cần giữ cái đầu lạnh trong những trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: Minh Tuấn

Hay câu chuyện liên quan đến HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý cũng vậy. Luật về trận đấu ngày càng nghiêm ngặt với những phản ứng thái quá trong cabin huấn luyện. Nếu ông Park xử lý theo cảm xúc dẫn đến nổi nóng thì hành động đúng là có lý về tình (bảo vệ học trò) sẽ trở thành sai về lý đối với các trọng tài điều khiển trận đấu.

Hy vọng rằng, ở những trận kế tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta hãy giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x