ĐT Italia: Thiên thanh khởi sắc cùng Mancini

Thanh Sơn
16:32 ngày 18-11-2020
Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini, ĐT Italia đang dần lấy lại vị thế của một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Tuy không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình, Azzurri hiện giờ lại là tập thể rất khó bị đánh bại.

Sự lỳ lợm của ĐT Italia được thể hiện rất rõ qua việc họ đang sở hữu chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp kể từ tháng 10/2108 đến nay. Trong quãng thời gian này, họ chỉ để đối phương cầm hòa 5 lần và giành đến 16 chiến thắng, mới nhất là trận thắng Ba Lan 2-0 ở UEFA Nations League.

Đây là trận đấu mà Italia thiếu vắng nhiều cầu thủ vì vấn nạn COVID-19 và chấn thương. Bản thân HLV Mancini cũng phải tự cách ly nên phải bàn giao công việc của mình cho trợ lý Alberico Evani. Dù vậy, Italia vẫn đánh bại Ba Lan 2 bàn không gỡ tại Reggio Emilia.

Theo ông Evani, 3 điểm thu về thậm chí còn không quan trọng bằng việc cả đội đã thi đấu đoàn kết và thể hiện được nỗ lực vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng chơi rất chững chạc cứ như thể họ đã sát cánh cùng nhau trong suốt nhiều năm.

Không chỉ giành chiến thắng theo cách ung dung, Italia còn đáp ứng được cả yêu cầu về mặt giải trí. Một trong những mắt xích chủ chốt giúp đội bóng áo thiên thanh có được thành công như vậy là Nicolo Barella, tiền vệ 23 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ ở Inter Milan.

Jorginho đá phạt đền giúp Italia mở tỷ số ở trận gặp Ba Lan

Trước Ba Lan, Barella với khả năng giữ bóng cũng như phối hợp siêu hạng đã hoàn toàn làm chủ được khu vực trung lộ. Anh có khả năng bùng nổ và hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn số 1 cho tuyến giữa ĐT Italia trong nhiều năm tới. 

Để có được ngày hôm nay, Barella cần phải cảm hơn HLV Mancini và cả Evani, những người đã nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho phép anh tỏa sáng ngay lập tức ở ĐTQG. Cặp đôi nói trên đã đơn giản hóa mọi chuyện để giúp Barella có thể chơi bóng với sự tự tin cao độ thay vì bị "cóng" khi bước ra sân khấu lớn.

Môi trường mà HLV Mancini tạo ra cũng giúp những cầu thủ đang sa sút ở CLB như hậu vệ trái Emerson Palmieri (Chelsea) hay tiền vệ Federico Bernardeschi (Juventus) tỏa sáng trở lại. Ở trận đấu với Ba Lan, chính Bernardeschi đã kiếm về cho đội chủ nhà quả phạt đền giúp Jorginho mở tỷ số. Ngoài ra anh còn liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng và dứt điểm đầy táo bạo.

Về phần mình, Palmieri tuy có nhiệm vụ chính là phòng ngự song anh cũng tung ra được 1 cú dứt điểm trúng đích cùng 1 đường chuyền tạo ra độ nguy hiểm cao. Nếu Palmieri và Bernardeschi cứ chơi ấn tượng như thế này khi trở lại CLB, Juventus và Chelsea chẳng khác nào đón thêm được 2 tân binh chất lượng cao mà không phải mất phí chuyển nhượng.

ĐT Italia đang có chuỗi 21 trận bất bại

Một cầu thủ khác cũng gây được ấn tượng mạnh ở trận đấu vừa rồi là tiền đạo Domenico Berardi. Sau khi được tung vào sân trong hiệp 2 để đá thay cho Bernardeschi, Berardi đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Italia bằng pha xử lý mang đúng thương hiệu của anh. Cụ thể, cầu thủ đang bị chỉ trích vì đá quá tệ tại Sassuolo này sau khi nhận bóng Insigne đã đi bóng vặn sườn hậu vệ đối phương và dứt điểm vào ngay góc gần đánh bại thủ thành Szczesny.

Dưới thời HLV Mancini, ĐT Italia vẫn chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc. Đây không phải là bước đột phá, nhưng lại mang đến sự thoải mái và dễ hiểu cho cầu thủ, đặc biệt là trong tấn công. 

Với bí kíp đơn giản này, ĐT Italia đã trình diễn bộ mặt sáng sủa hơn hẳn so với thời Gian Piero Ventura. Từ chỗ để thua Thụy Điển ở vòng play-off và không qua được vòng loại World Cup 2018, ĐT Italia bây giờ thực sự là địch thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào có tham vọng chinh phục ngôi vô địch EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hàng thủ Italia: Bastoni sẽ sớm đá cặp với Bonucci? Hàng thủ Italia: Bastoni sẽ sớm đá cặp với Bonucci?

    Alessandro Bastoni mới ra mắt ĐT Italia ở trận giao hữu với Estonia tuần trước. Sau đó, trung vệ sinh năm 1999 này tiếp tục được đá chính ở cuộc đối đầu với Ba Lan.

  • ĐT Italia và nỗi lo thiếu trung phong ĐT Italia và nỗi lo thiếu trung phong

    Thực chất ĐT Italia vẫn đang thiếu trung phong. Đây là điều nghe có vẻ nghịch lý khi Azzurri đang sở hữu Chiếc giày vàng châu Âu là Ciro Immobile. Nhưng thực tế, đây lại đang là điều khiến HLV Roberto Mancini và giới quan sát trong nước lo ngại. 

  • Vinscenzo Grifo, động lực cho Azzurri từ nước Đức Vincenzo Grifo, động lực cho Azzurri từ nước Đức

    Ghi 2 bàn trong thắng lợi 4-0 trước Estonia ở trận giao hữu rạng sáng qua, Vinscenzo Grifo trở thành ngôi sao mới nổi trong màu áo ĐT Italia, dù năm nay anh đã 27 tuổi. Cầu thủ này sinh ra tại Đức, đá bóng tại Đức, nhưng dành tình yêu nồng nàn cho đất mẹ Italia và luôn mơ ước được cống hiến cho màu áo Thiên thanh.

  • El Shaarawy lập cú đúp cho Italia: 'Il Faraone' trở lại El Shaarawy lập cú đúp cho Italia: 'Il Faraone' trở lại

    Trong lần đầu tiên được vinh dự đeo băng thủ quân ĐT Italia, Stephan El Shaarawy đã tỏa sáng với một cú đúp giúp đội nhà đè bẹp Moldova tới 6-0 vào rạng sáng qua.

  • Francesco Caputo: Chờ 'Schillaci mới' của ĐT Italia Francesco Caputo: Chờ 'Schillaci mới' của ĐT Italia

    Sau khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ra mắt ĐT Italia (ở trận thắng Moldova 6-0 rạng sáng qua), Francesco Caputo đã được ví von với “Toto” Schillaci, ngôi sao băng ngày nào của World Cup 1990, người cũng rực sáng ở độ tuổi muộn màng. Bây giờ với Caputo, anh đang có cơ hội rất lớn ở Azzurri.

  • Dàn tiền vệ hào hoa của bóng đá Italia Dàn tiền vệ hào hoa của bóng đá Italia

    Trái với truyền thống về các tiền vệ đậm tính “công nhân”, bóng đá Italia đang giới thiệu những gương mặt mới mẻ đầy chất “nghệ sĩ” tại tuyến giữa. Đó là trái ngọt được đúc kết từ nhiều năm chăm chút cho bóng đá trẻ.

  • Chấn thương nặng, Zaniolo lại nghỉ dài ngày Chấn thương nặng, Zaniolo lại nghỉ dài ngày

    ĐT Italia đã phải trả giá rất đắt cho chiến thắng tại Amsterdam khi tài năng trẻ Nicolo Zaniolo lại chấn thương nặng, phải rời sân vào cuối hiệp 1. Zaniolo rách dây chằng đầu gối trái và buộc phải phẫu thuật. 

  • Immobile & Insigne, bộ đôi vô duyên của ĐT Italia Immobile & Insigne, bộ đôi vô duyên của ĐT Italia

    Họ là những người bạn thân ngoài đời và luôn được xem là các tài năng trên sân cỏ Italia, nhưng cứ mỗi khi lên đội tuyển trong những thời khắc quan trọng, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne đều đánh mất mình. Người ta đang nói đến sự vô duyên của cả hai cầu thủ này tại ĐT Italia.

  • ĐT Italia đứt mạch 11 trận toàn thắng Suýt thua Bosnia, ĐT Italia đứt mạch 11 trận toàn thắng

    Trận hòa 1-1 trước Bosnia-Herzegovina tại Nations League rạng sáng nay (5/9) đã khiến tuyển Italia đứt mạch 11 trận toàn thắng liên tiếp.

  • Ciro Immobile & bi kịch của Vua phá lưới Ciro Immobile & bi kịch của Vua phá lưới

    Với 36 pha lập công tại Serie A 2019/20, Ciro Immobile vượt mặt cả Cristiano Ronaldo, ẵm ngôi Vua phá lưới. Nhưng thật bi kịch cho anh khi phong độ cao trong màu áo Lazio lại không đồng nghĩa với một vị trí chắc chắn ở ĐT Italia.

  • Chiellini – Bonucci, màn tái hợp rủi ro Chiellini – Bonucci, màn tái hợp rủi ro

    Sau hơn một năm, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci mới tái hợp ở hàng thủ ĐT Italia. Cặp trung vệ huyền thoại có thừa kinh nghiệm nhưng đã luống tuổi kèm nỗi ám ảnh chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x