Fancy United từ chối nhả người cho đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam

Thành Đạt
17:10 ngày 08-03-2023
Trong nhóm "Cộng đồng VALORANT Vietnam", phía Fancy United giải thích việc không đóng góp bất kỳ tuyển thủ nào cho đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 32 là vì không muốn tách lẻ đội hình và chồng chéo về thời gian luyện tập cho giải quốc nội.
Fancy United từ chối nhả người cho đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam

"Đầu tiên đội mình khẳng định rằng Fancy rất muốn tham gia giải SEA Games 32. Và từ trước khi có thông báo chính thức về VALORANT được tham gia SEA Games 32, phía ban tổ chức cũng đã liên lạc ngay lập tức với đội mình trao đổi về việc đại diện Việt Nam tham gia giải đấu này. Khi đó với vị thế của đương kim vô địch Việt Nam, đội mình cũng đã đồng ý tất cả các thành viên sẽ tham gia giải đấu", Fancy mở đầu bài viết trong nhóm Cộng đồng VALORANT Vietnam.

"Đội mình cũng được thông báo rằng F1cio (Hoàng Ngọc Sơn) không đủ tuổi theo quy định để tham dự giải SEA Games 32. Nhưng khi đó đội vẫn còn thành viên thứ 6 là Kishi (Ngô Trường Huy) vẫn đang ở trong đội luyện tập từ trước và đã hiểu về cách chơi của Fancy nên hoàn toàn có thể thay thế vị trí của f1cio. Sau một thời gian phía ban tổ chức đã không chọn Fancy mà quyết định mở đăng ký để tự xây một đội tuyển Quốc gia riêng.

Về việc không có thành viên nào đăng ký tham gia đội tuyển vì như vậy đội hình của đội mình sẽ bị tách ra và chồng chéo về thời gian luyện tập.

Để thành công ở một giải đấu không phải chỉ cần những cá nhân tuyển thủ xuất sắc mà tính liên kết - đồng đội và các chiến thuật đóng góp vai trò vô cùng quan trọng. Như vậy kết quả của một đội thiếu thời gian luyện tập để kết nối với nhau sẽ là gì?".

Hôm 6/3 vừa qua, Hội đồng huấn luyện quốc gia môn thể thao điện tử đã quyết định thành phần tham dự của Đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam ở SEA Games 32 gồm 7 vận động viên gồm: Crazyguy - Ngô Công Anh, Nhatthong2k - Nguyễn Nhất Thống, P1nA - Nguyễn Nam, Viness - Nguyễn Trung Tín, Suka - Nguyễn Văn Tiến, D0rf - Phạm Huỳnh Toàn Quốc, DucT - Hoàng Trung Đức và HLV Viv - Hoàng Việt. Theo đó, đội hình đội tuyển VALORANT Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 32 không có bất kỳ tuyển thủ nào thuộc biên chế Fancy United.

Fancy United tiếp tục giải thích: "Crazyguy (Ngô Công Anh) là tuyển thủ của tổ chức lớn. Liệu phía BLEED có “nhả” người full-time cho crazyguy luyện tập SEA Games 32 hay phải đảm bảo thời gian tập luyện đủ cho đội? Rồi phía những player khác? Chả lẽ mỗi bên không tự dành thời gian riêng để chuẩn bị cho giải Split 2 sắp tới? Khi đó còn bao nhiêu thời gian cho đội tuyển SEA Games 32?

Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 là từ tháng 3 cho đến kết thúc vào giữa tháng 5. Chính vì vậy việc tách lẻ đội hình ra gây ra nhiều vấn đề phức tạp khiến tập đội SEA Games 32 cũng không hiệu quả mà việc tham gia Split 2 + Ascension cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì thế phía tuyển thủ và Fancy đã đề xuất với ban tổ chức cho nguyên đội hình tham gia giải SEA Games 32.

Với việc f1cio không đủ tuổi, ban đầu phía mình đã đề xuất 4 tuyển thủ Fancy + kishi (lúc đó đang là dự bị của đội). Sau này khi kishi sang nước ngoài thi đấu bên phía ban tổ chức có hỏi lại và mình cũng đã khẳng định nói đội sẵn sàng đại diện để thi đấu với 4 Fancy + Suka (Nguyễn Văn Tiến, cựu tuyển thủ của đội). Nhưng cuối cùng ban tổ chức đã có quyết định khác.

Việc nói tuyển thủ đội mình không muốn đại diện cho Quốc gia hoặc Fancy giam tuyển thủ là chưa hoàn toàn chính xác. Nhìn ở nhiều bộ môn khác hoặc các nước khác trong khu vực, việc để đội đang được đánh giá Top 1 hoặc tổ chức giải chọn ra đội mạnh nhất là điều thường thấy. Nên việc Fancy - hiện đầu bảng Split 1 đề xuất được đại diện tham gia là hợp lý vì việc tách tuyển thủ trong một thời gian dài ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của đội mình".

Cuối cùng, Fancy United nhấn mạnh: "Tính từ thời điểm hoạt động đến hiện nay, các cổ đông và đội ngũ của Fancy đã bỏ rất nhiều tâm huyết và chi phí hàng tỷ đồng để trả lương tuyển thủ, gaming house, PC, duy trì hoạt động của đội… Tất cả các tuyển thủ của đội đều làm việc một cách nghiêm túc chuyên nghiệp 8-10 tiếng mỗi ngày vì một mục tiêu chung là đại diện và chứng minh rằng Việt Nam không hề thua kém bất kỳ nước nào ở châu Á về mặt thể thao điện tử nói chung và VALORANT noi riêng. Và điều này sẽ được chứng minh rõ ràng nhất với thế giới ở giải đấu Ascension khu vực châu Á Thái Bình Dương sắp tới, chứ không phải chỉ dừng ở mức SEA Games 32.

Mong các bạn hiểu và đồng hành cùng Fancy. Mình chỉ muốn khẳng định một lần nữa, đại diện Việt Nam tham gia các giải đấu bộ môn VALORANT là mong muốn của đội mình. Việc giải đấu SEA Games 32 đội mình có đăng ký tham gia toàn bộ đội hình nhưng rất tiếc đã không được ban tổ chức lựa chọn".

Bảng xếp hạng vòng bảng VALORANT Challengers Vietnam 2023 Split 1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x