Phân tích: ĐT Đức mạnh, yếu như thế nào?

Trung Nghĩa
17:56 ngày 29-06-2021
Trước trận đại chiến Anh vs Đức tại vòng 1/8 EURO 2020, nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports đã có những phân tích đáng chú ý về điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Đức.

Vòng 1/8 EURO 2020 đã diễn ra đầy bất ngờ và kịch tính. Vào đêm nay, trận đại chiến Anh vs Đức hứa hẹn cũng sẽ mang tới một bữa tiệc bóng đá rất đáng chờ đợi.

ĐT Anh hiện đang có vị trí trên BXH FIFA cao hơn so với ĐT Đức (4 so với 12). Họ cũng đang có phong độ tốt hơn đối thủ: 8 thắng và 1 hòa so với 4 thắng, 2 hòa và 3 thua. Đoàn quân của Gareth Southgate cũng sẽ nhận được sự cổ vũ của 45.000 CĐV nhà trên sân Wembley.

Tại vòng bảng, ĐT Đức đã thắng 1, hòa 1 và thua 1, đứng thứ 2 ở bàng F tử thần sau ĐT Pháp. Những số liệu thống kê cho thấy họ còn lâu mới ổn định.

Sơ đồ thi đấu của Đức ra sao?

Từ đầu EURO 2020, ĐT Đức vẫn luôn ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 dù ngày càng có nhiều NHM kêu gọi họ quay trở lại sơ đồ 4-3-3 từng đem lại thành công trong quá khứ.

Với sơ đồ 3-4-2-1, Đức chỉ có trận thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha là ấn tượng. Còn lại họ có 2 màn trình diễn kém cỏi trước Pháp (thua 0-1) và Hungary (hòa 2-2).

HLV Joachom Low vẫn đang tìm kiếm công thức tốt nhất cho Cỗ xe tăng trong giải đấu cuối cùng của mình với tư cách thuyền trưởng. Một thất bại trước ĐT Anh đồng nghĩa với việc chấm dứt nhiệm kỳ 17 năm cầm quân của ông.

Đức nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân với sơ đồ 3-4-2-1

4 năm trước, Southgate lần đầu tiên sử dụng hàng thủ 3 người trên cương vị HLV trưởng ĐT Anh, trong trận đấu với Đức. Bây giờ, ông sẽ phải quyết định liệu có nên áp dụng lại sơ đồ này với Đức hay không.

Ở vòng bảng, ông đã mắc kẹt với sơ đồ 4-2-3-1, sử dụng 2 tiền vệ trung tâm để đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự đồng thời vẫn có chỗ để cho ra sân nhiều tài năng sáng tạo ở phía trên. ĐT Anh đã tập luyện với cả sơ đồ 3 hậu vệ và 4 hậu vệ trong những ngày gần đây và sẽ không bất ngờ nếu họ ra sân với 3 hậu vệ ở trận đấu với Đức.

Khả năng chuyền bóng của ĐT Đức như thế nào?

ĐT Đức chính là đội bóng có khả năng giữ bóng tốt nhất tại EURO 2020, với tỷ lệ hơn 90% đường chuyền chính xác. Chỉ có Tây Ban Nha là có tổng số đường chuyền thành công nhiều hơn.

Thống kê này mang tới 2 điều cho người Anh: Họ sẽ phải kiên nhẫn tại Wembley và có thể không thể chiếm quyền kiểm soát nhiều như họ muốn. Điều này cũng có nghĩa là các cầu thủ của Southgate phải giữ bóng tốt khi có bóng. Bởi vì một khi đã thua, Tam sư sẽ rất khó để giành lại bóng.

Với những chân chuyền siêu hạng như Kroos, ĐT Đức là đội có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất tại EURO cho đến thời điểm này

Cả Anh và Đức đều thi đấu với cách chơi pressing tầm cao tại giải đấu lần này. Hai đội khá cân bằng về khả năng kiểm soát bóng trong 1/3 sân đối thủ. Đức đứng thứ 5 chung cuộc trong khi Anh đứng thứ 7.

Khả năng tấn công của Đức ra sao?

Đây là khả năng mà Đức gây ấn tượng hơn nhiều so với Anh. Đội bóng của Low đã ghi trung bình 2 bàn mỗi trận trong khi ĐT Anh chỉ có được 2 bàn trong 3 trận vòng bảng. Tam sư là đội ghi bàn ít nhất trong số 8 đội vào vòng 1/8 và chỉ có đúng 5 cú sút trúng đích trong 4 tiếng rưỡi thi đấu. Đó là một thống kê đáng sợ và cho thấy ĐT Anh đã thận trọng đến mức nào.

Ngược lại, Đức nằm trong top 5 tại EURO về số bàn thắng ghi được và số cú sút được chuyển đổi. Họ cũng đứng thứ 6 về số cú dứt điểm trúng đích.

Rõ ràng là có sự khác biệt đáng kể giữa Anh và Đức về nguồn gốc của các cuộc tấn công. Đức đã có 49 quả tạt trong tình huống bóng sống (không tính các quả phạt trực tiếp và phạt góc) trong 3 trận đấu vòng bảng. Trong khi Anh chỉ có 17 quả.

Điều này cho thấy sự nguy hiểm của Đức đến từ rất nhiều vị trí trong khi Anh cho đến nay rất hạn hẹp trong cách tấn công. Điều này thật đáng ngạc nhiên khi ông có trong tay rất nhiều tài năng tấn công sáng giá.

Những nhân tố trẻ như Sane, Gnabry và Havertz sẽ là mối nguy hiểm với hàng thủ của Anh

Tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng. Leroy Sane và Serge Gnabry sẽ tăng cường tốc độ cho các đợt tấn công. Điều này khiến cho ĐT Anh sẽ phải đưa Kyle Walker vào sân, bất kể là sơ đồ 4 hậu vệ hay 3 hậu vệ.

Thêm vào đó, sự thông minh của Kai Havertz có thể là một mối lo đối với hàng thủ của ĐT Anh. Nếu Havertz thu hút được các hậu vệ của Anh, Gnabry và Sane có thể khai thác khoảng trống ở phía sau.

Tuy nhiên, ngoài Havertz thì các ngôi sao trên hàng công của ĐT Đức đều đang không có phong độ cao. Gnabry chỉ ghi 1 bàn cho CLB và ĐTQG trong 1 trận đấu chính thức kể từ tháng 3. Trong khi đó, Sane cũng chưa để lại nhiều ấn tượng còn Werner gần như không còn được trọng dụng do phong độ kém cỏi tại Chelsea.

Khả năng phòng ngự của Đức như thế nào?

Anh đang chứng minh họ mạnh hơn Đức rất nhiều ở khả năng phòng ngự. Trong khi Die Mannchaft không thể giữ sạch lưới trận nào ở vòng bảng thù Anh lại chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận. Họ thậm chí còn mới chỉ phải nhận 3 cú sút trúng đích trong cả vòng bảng.

Đức đã phải đối mặt với 20 cú sút trong 3 trận đấu của họ, thấp thứ 4 tại EURO 2020. Họ để thủng lưới 5 bàn, tức là tương đương 1 bàn thua sau 4 cú sút phải đối mặt.

Hàng thủ của Đức không được đánh giá cao với những "ông lão" như Hummels hay Neuer

Điều này cho thấy hàng thủ của ĐT Đức không còn vững chắc như trước đây. Những ngôi sao danh tiếng ở hàng phòng ngự như thủ môn Manuel Neuer và trung vệ Mats Hummels bị nhiều người cho rằng đã qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Với những số liệu thống kê nêu trên, ĐT Anh đang có khá nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước ĐT Đức. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem Southgate có thể giúp Tam sư thực sự chuyển mình sau 1 vòng bảng khá đáng thất vọng.

Nguồn SKY SPORT
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x