
Sáng 30/1, Betis tiếp tục đón Feyenoord ở trận cuối vòng phân hạng Europa League 2025/26. Ở trận này, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó xếp thứ 4 chung cuộc với 17 điểm và giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Về phía Feyenoord, đại diện Hà Lan bị loại khi xếp thứ 29.
Hai cầu thủ ghi bàn cho Betis là Antony và Ezzalzouli. Riêng Antony, bên cạnh pha lập công mở tỉ số ở phút 17, tuyển thủ Brazil còn có đường kiến tạo giúp Ezzalzouli nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 32. Ở chiều ngược lại, Tengstedt là người ghi bàn thắng danh dự cho Feyenoord.
Theo thống kê từ Opta, tính cả lần lập công và kiến tạo trong trận thắng Feyenoord, Antony đã trực tiếp tham gia vào 7 bàn thắng tại Europa League mùa giải 2025/26. Tính cả mùa giải trước, tuyển thủ Brazil đã in dấu giày vào 14 bàn thắng tại các cúp châu Âu kể từ khi gia nhập Betis vào ngày 1/2/2025 (ghi 8 bàn và có 6 kiến tạo).
Chưa hết, cùng với Harry Kane (ghi 13 bàn và có 1 kiến tạo tại Champions League), Antony là cầu thủ tham gia vào bàn thắng nhiều thứ 2 tại cúp châu Âu kể từ ngày 1/2/2025. Cả Antony và Kane đều xếp sau Kylian Mbappe của Real Madrid - người đã ghi 17 bàn tại Champions League trong giai đoạn này.

Tính riêng mùa giải 2025/26, Antony đã ghi 9 bàn và có 8 kiến tạo, thành tích cao nhất đội bóng xứ Andalusia. Tổng cộng, ngôi sao mới 25 tuổi này đã ghi 18 bàn và có 12 pha kiến tạo sau 51 trận cho Betis trên mọi chiến trường.
Trước đó, Antony chỉ ghi được 12 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 96 trận trong màu áo MU. Việc Antony không thể hòa nhập tốt tại Quỷ đỏ khiến anh bị bán đi. Chiều ngược lại, Betis chính là nơi đã "hồi sinh" Antony.
Ngày thi đấu hoàn hảo của Betis trước Feyenoord
Không dừng lại ở việc trực tiếp ghi bàn vào lưới Feyenoord, Antony còn đóng vai trò là "kiến trúc sư" trong lối chơi của Betis. Phút 32, chính anh là người thực hiện quả tạt chuẩn xác để Abde Ezzalzouli đánh đầu nhân đôi cách biệt.
Sự ăn ý giữa Antony và các vệ tinh xung quanh đã biến hành lang cánh phải của Betis thành một mũi khoan lợi hại, liên tục đặt hàng thủ Feyenoord vào tình trạng báo động. Với 44 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 83%) và 3 lần rê bóng thành công, Antony chính là "trái tim" trong các tình huống tấn công của Betis.
Nhưng chưa hết, ngôi sao 25 tuổi không chỉ tấn công hay mà còn đóng góp tích cực vào khâu phòng ngự với 2 tình huống tắc bóng thành công và 3 lần thu hồi bóng. Sự năng nổ của anh khiến các hậu vệ Feyenoord là Jordan Bos hay Jan Plug không thể thoải mái dâng cao tấn công. Phần thưởng xứng đáng cho ngày thi đấu ấn tượng của Antony chính là giải thưởng "Cầu thủ hay nhất trận".

























