Bàn tay sắt của Lampard tại Chelsea

Trong mùa giải đầu tiên của mình trên tư cách thuyền trưởng của Chelsea, Frank Lampard đã có những quyết định vô cùng cứng rắn để có thể mang lại thành công cho đội bóng.

Khi Carlo Ancelotti đến Chelsea vào mùa Hè năm 2009, ông đã có ý định cách tân đội hình và chia tay nhóm cầu thủ được cho là thân cận của Jose Mourinho, trong đó có cả Frank Lampard. 

Có một giai thoại trong phòng thay đồ rằng Lampard sẽ được nghỉ trong trận đấu đầu tiên của Ancelotti. Trợ lý Ray Wilkins sau đó đã được phái đến để thông báo với HLV người Italia rằng tiền vệ người Anh nên được ra sân ngay từ đầu.

Ancelotti buộc phải đồng ý và Lampard đáp lại bằng phong độ phi thường. Anh có mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp cho Chelsea, 27 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mùa đó, Lampard giúp The Blues giành cú đúp vô địch Premier League và FA Cup.

Lampard thực sự đã chứng tỏ mình là người không thể chạm tới. Tuy nhiên khi bước lên ngồi vào ghế HLV trưởng của Chelsea, ông đã không để cho bất cứ cầu thủ nào có được đặc quyền như thế. Sự tàn nhẫn đã giúp Lampard có được mùa đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng vượt quá mong đợi.

Lampard từng là một cầu thủ không thể đụng đến và ngay cả Ancelotti cũng khó trấn áp

Sau khi giúp Chelsea có được 1 suất trong top 4 Ngoại hạng Anh, Super Frankie đang hướng tới danh hiệu đầu tiên trong nghiệp huấn luyện nếu đánh bại được Arsenal trong trận chung kết FA Cup 2019/20. Con đường mà ông đã đi quả thực không hề dễ dàng gì.

"Không phải tôi muốn trở thành một vị HLV tàn nhẫn. Những gì tôi đang cố gắng thực hiện là đưa đội bóng tới chiến thắng một cách tốt nhất có thể. Thành công của CLB là điều cần phải được ưu tiên số 1", Lampard cho biết.

Chiến dịch "Bàn tay sắt" của Lampard được bắt đầu cách đây đúng 1 năm, trong trận giao hữu mà Chelsea giành chiến thắng 5-3 trước Salzburg. Đó là trận đấu cuối cùng mà David Luiz khoác lên màu áo xanh.

Ngay sau màn trình diễn tệ hại trước Salzburg, Luiz bị đày xuống ghế dự bị trong trận giao hữu cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu, gặp Borussia Monchengladbach vào ngày 3/8. 5 ngày sau, trung vệ này bị bán sang Arsenal.

Trước khi Lampard trở thành thuyền trưởng của Chelsea, Luiz đã ký gia hạn thêm 2 năm với Chelsea. Nhưng điều này chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả. Anh ta sẽ không tham gia vào kế hoạch của vị chiến lược gia 42 tuổi. Trong trận chung kết FA Cup 2019/20, Luiz chắc chắn sẽ rất quyết tâm Lampard đã sai. Nhưng dù Arsenal có thắng, Lampard cũng sẽ không hề nghĩ lại.

Luiz đã bị bán sang Arsenal không thương tiếc sau những màn trình diễn kém cỏi ở các trận giao hữu tiền mùa giải

Một ngôi sao nữa trong đội hình Chelsea đang có nguy cơ tiếp bước Luiz là Kepa Arrizabalaga, thủ thành đắt giá nhất thế giới hiện nay (72 triệu bảng). Anh đã bị loại khỏi trận đấu quan trọng nhất mùa của Chelsea, gặp Wolves tại vòng 38 Ngoại hạng Anh và cũng gần như không còn hy vọng ra sân ở trận đấu đêm thứ Bảy với Arsenal.

Lampard luôn rất cứng rắn trong các quyết định của mình. Khi ông đã không còn tin tưởng ai, người đó sẽ bị loại một cách thẳng thừng dù Chelsea có thể không có được kết quả thuận lợi.

Sau trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Arsenal, Lampard đã loại bỏ Kepa và thay bằng lão tướng Willy Caballero. Nhưng sau khi không thể mang về một tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Lampard vẫn không hề đoái hoài tới Kepa. Với ông, không ai có thể tự coi mình là người không thể chạm tới tại Chelsea. Lampard là ông chủ phòng thay đồ, chứ không phải bất kỳ cầu thủ nào.

"Tôi sẽ đối xử với mọi cầu thủ như nhau, không quan trọng mức giá chuyển nhượng, mức lương hay danh tiếng của họ", Lampard cho biết. "Những người cố gắng và nỗ lực sẽ giành được sự tin tưởng. Đó là quy định của tôi".

Kepa cũng đang chịu chung số phận tương tự

Sự tàn nhẫn của Lampard được thể hiện rõ trong trường hợp của Mason Mount. Anh là cầu thủ yêu thích bậc nhất của Lampard từ khi cả hai còn ở Derby County. Nhưng khi Mount có dấu hiệu sa sút, anh vẫn bị đày lên ghế dự bị như tất cả các cầu thủ khác. Và sau sự trừng phạt này của Lampard, Mount đã có sự trở lại ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa.

"Khi bạn làm tốt, HLV có thể vòng tay ôm lấy và dành những lời khen ngợi. Nhưng nếu ông ấy cảm thấy bạn làm chưa tốt, việc bị rút ra sân hay phải ngồi dự bị là điều sẽ xảy ra", Mount kể lại. "Tôi không nghĩ mình sẽ bị đối xử như vậy với những màn trình diễn tốt ở đầu mùa giải. Nhưng Lampard đã dạy cho tôi một bài học về sự tập trung trong cả mùa giải. Nhờ vậy tôi đã hiểu ra và tiếp tục nỗ lực hơn nữa".

Phong cách làm việc cứng rắn được Lampard áp dụng với mọi cầu thủ. Từ những cầu thủ trẻ như Billy Gilmour, Recce James tới những ngôi sao tên tuổi như Jorginho hay N’Golo Kante.

Khi còn là cầu thủ, Lampard từng được coi là một thế lực ngầm trong phòng thay đồ. Chính vì thế khi đảm nhận vai trò HLV trưởng, ông đủ tỉnh táo để dẹp loạn những cá nhân nhăm nhe nổi loạn. Và cách làm này hiện vẫn đang đem lại thành công cho Lampard.

Lampard không coi Luiz là điểm yếu của Arsenal
Khi được hỏi liệu Chelsea có coi trung vệ David Luiz là điểm yếu để khai thác trong trận chung kết FA Cup 2019/20 với Arsenal, Lampard cho biết: "Tôi xem Arsenal là một tập thể mạnh và dành sự tôn trọng cho Luiz. Cậu ấy là một cầu thủ chất lượng và tầm ảnh hưởng trong đội bóng".

XEM THÊM

5 điều có thể xảy ra trong trận chung kết FA Cup 2019/20 giữa Chelsea vs Arsenal

Arteta muốn giành FA Cup để tạo 'tâm lý chiến thắng' tại Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x