Christian Eriksen ghi bàn ngày trở lại ĐT Đan Mạch: Thêm một câu chuyện cổ tích

Cao Nguyên
09:02 ngày 28-03-2022
Những tưởng sau cơn trụy tim ở EURO 2020, Christian Eriksen sẽ mãi mãi không thể trở lại sân cỏ. Thế nhưng, nhờ quyết tâm của anh, cùng với đó là sự tin tưởng của CLB Brentford, tiền vệ kiến thiết này đã trở lại mạnh mẽ với bóng đá và tỏa sáng trong trận đấu giữa Đan Mạch với Hà Lan.
Christian Eriksen ghi bàn ngày trở lại ĐT Đan Mạch: Thêm một câu chuyện cổ tích

287 ngày, đó là số ngày Christian Eriksen phải chờ đợi để có thể trở lại trong màu áo ĐT Đan Mạch kể từ khi gặp phải cơn trụy tim ở EURO 2020. Hai phút, đó là thời gian anh cần để tìm thấy mành lưới của đối thủ. Ở trận đấu với Hà Lan, Eriksen chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp hai, nhưng ngay ở phút 48 anh đã có được bàn thắng. Đó là một pha đá nối thường thấy ở Eriksen, sau đường căng ngang thuận lợi của Andreas Skov Olsen. Đó cũng là pha chạm bóng đầu tiên của anh trong trận đấu. Cũng là pha chạm bóng đầu tiên sau cú sốc ở EURO 2020.

Bàn thắng của Eriksen không đủ để giúp Đan Mạch có được chiến thắng. Tuy nhiên, với các CĐV Đan Mạch và với cả Eriksen nữa, kết quả của trận đấu có lẽ là thứ kém quan trọng nhất. Đây sẽ là một trận đấu mà Eriksen và những người yêu mến anh không bao giờ có thể quên: trận đấu đánh dấu màn tái xuất đội tuyển quốc gia của tiền vệ hào hoa sau khi tất cả đều nghĩ rằng, anh khó có thể chơi bóng đỉnh cao được nữa.

Sau trận đấu, Eriksen đã chia sẻ với báo giới cảm giác của mình sau khi trở lại với bóng đá đỉnh cao: “Tôi cảm thấy vui khi được trở lại và thể hiện rằng mình vẫn có thể chơi bóng. Có cảm giác tôi chưa bao giờ rời khỏi đội tuyển cả. Thật sự xúc động khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Từ trước tới giờ, tôi ít khi bỏ lỡ một trận đấu nào của đội tuyển. Vì vậy, sẽ không sai khi nói rằng, tôi coi họ như gia đình mình vậy.”

Khi nhìn vào hành trình trở lại bóng đá đỉnh cao của Christian Eriksen, chúng ta có thể thấy đó là thành quả của sự can đảm và quyết tâm thi đấu của cầu thủ người Đan Mạch. Anh đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng, khi liên tục bị các đội bóng từ chối.

Christian Eriksen ăn mừng bàn thắng ngay trong ngày trở lại ĐT Đan Mạch ở trận gặp đối thủ Hà Lan

Trong một bài viết gần đây, trang tin The Athletic cho biết ở thời điểm cầu thủ 29 đã gần như tuyệt vọng, anh quyết định trở lại thành London để tham khảo các lựa chọn trước khi quyết định tương lai của mình. Lợi dụng điều đó, nhiều CLB liên tục đưa ra những bản hợp đồng rẻ mạt. Phải đến khi Brentford bước vào cuộc đua, mọi thứ mới bắt đầu biến chuyển theo chiều hướng tốt cho cầu thủ người Đan Mạch. Dù Thomas Frank, HLV của Brentford và là đồng hương của Eriksen, thường tỏ ra khiêm tốn khi nhắc đến tầm quan trọng của mình trong thương vụ Eriksen, nhưng ai cũng đồng ý rằng chính ông đã cứu vớt sự nghiệp của cầu thủ người Đan Mạch.

Được ra sân đều đặn ở Brentford, trong một môi trường không có nhiều áp lực tới mức ngột ngạt như ở các đội bóng lớn, Eriksen có cơ hội để từng bước trở lại đỉnh cao. Chậm nhưng chắc. Trở lại với đội tuyển chỉ là một cột mốc nữa mà Eriksen chinh phục. Mục tiêu tiếp theo sẽ là một suất tới Qatar dự World Cup 2022. Eriksen có đủ thời gian để đạt được mục tiêu ấy. Quan trọng hơn, anh có đủ sự ủng hộ từ những người đồng hương. Từ HLV Frank ở Brentford, tới ban huấn luyện, các cầu thủ và tất cả các CĐV Đan Mạch.

Ai cũng muốn Eriksen được thỏa nguyện với giấc mơ của mình. Bởi nếu điều đó xảy ra, thì cũng chẳng khác gì đã có thêm một câu chuyện cổ tích nữa được kể, bởi những hậu duệ của Andersen. 

Một câu chuyện cổ tích giữa đời thực!

Mối duyên kỳ lạ với Mathias Jensen

Khi Eriksen bị trụy tim tại EURO 2020, người được tung vào sân thay cho anh chính là Mathias Jensen. Khi Eriksen tái xuất trong trận đấu với Hà Lan, người rời sân để nhường chỗ cho anh cũng chính là Jensen. Thú vị hơn, Jensen hiện là đồng đội của Eriksen ở CLB Brentford. 

110. Đấu với Hà Lan là trận thứ 110 của Eriksen trong màu áo ĐT Đan Mạch. Trong tất cả những trận này, anh ghi được 37 bàn thắng và có 25 đường kiến tạo. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x