HLV Southgate vẫn đang đau đầu với nhiều câu hỏi

Cao Nguyên
08:03 ngày 26-03-2022
Trước khi đội tuyển Anh bước vào loạt trận giao hữu sắp tới, HLV Gareth Southgate vẫn đang phải đối mặt với khá nhiều câu hỏi khá đau đầu. Vậy những câu hỏi đó là gì ? Và chiến lược gia 51 tuổi sẽ giải đáp chúng ra sao?
HLV Southgate vẫn đang đau đầu với nhiều câu hỏi

Vấn đề đầu tiên mà HLV Southgate đang phải đối mặt chính là phong độ tệ hại của Harry Maguire. Về lý thuyết, những màn trình diễn của trung vệ người Anh ở Man United không phải là vấn đề quá lớn với vị HLV này. Bởi Southgate vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những cầu thủ đã và đang thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của ông ở ĐTQG.

Mặc dù vậy, sự phập phù và thiếu an toàn của đội trưởng M.U chắc chắn vẫn sẽ khiến ông thầy của anh ở Tam Sư phải lo lắng. Vì ở kỳ EURO 2020, lối chơi của đội tuyển Anh được xây dựng dựa trên nền tàng hàng thủ. Nếu muốn có cơ hội ở World Cup 2022, chắc chắn HLV Southgate sẽ phải hướng sự tập trung của mình vào tấm lá chắn trước khung thành.

Có thể khi rời xa Tam Sư, rời xa sự chú ý của cánh báo chí mỗi lần ra sân trong màu áo M.U, Harry Maguire sẽ dần lấy lại được phong độ và sự tự tin. Nhưng dù bằng cách nào đi, nữa, anh sẽ phải nhanh chóng làm điều đó, nếu muốn cùng đội tuyển Anh góp mặt ở kỳ World Cup trên đất Qatar.

Ngoài chuyện của Maguire, Southgate cũng sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng ở nhiều vị trí. Đầu tiên là trong khung thành, khi Jordan Pickford gần như chắc chắn vẫn sẽ là lựa chọn số 1 ở World Cup 2022. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Aaron Ramsdale trong thời gian gần đây có thể sẽ khiến ban huấn luyện của Tam Sư phải cân nhắc thêm về lựa chọn của mình.

HLV Southgate cần tìm cách giúp trung vệ Maguire lấy lại phong độ

Bên cạnh đó, một vị trí quan trọng khác cũng đang khiến HLV Southgate phải đau đầu là hậu vệ phải. Reece James và Trent Alexander-Arnold đã không thể góp mặt trong đợt tập trung lần này vì chưa bình phục chấn thương. Đã vậy, Southgate còn phớt lờ Kyle Walker khi công bố danh sách ĐTQG cho các trận gặp Thụy Sỹ và Bờ Biển Ngà.

Thay vào đó, ông đã trao cơ hội cho những gương mặt mới là Kyle Walker-Peters và Tyrick Mitchell. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những tân binh này có khả năng góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh đến Qatar vào cuối năm nay?

Ngoài những câu hỏi về mặt nhân sự, HLV Southgate cũng đang phải tìm lời giải cho nhiều câu hỏi khác. Một trong số đó chính là câu hỏi về số phận của Pickford trong trường hợp Everton phải xuống hạng ở mùa này. Chuyện tương tự cũng diễn ra với Kalvin Phillips, khi Leeds cũng đang ở rất gần nhóm đèn đỏ. Trong trường hợp đội chủ sân Elland Road không thể trụ lại Premier League vào cuối mùa, chắc chắn cơ hội lên ĐTQG của tiền vệ này sẽ bị đe dọa nặng nề.

Nếu Pickford và Philipp có thể tìm được một bến đỗ mới ở mùa giải tới, cơ hội của họ sẽ được bảo toàn. Nhưng vấn đề là ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đội bóng nào ở giải Ngoại hạng Anh sẵn sàng chi tiền đề đem bộ đôi này về với đội bóng của mình.

Cuối cùng chính là câu hỏi về tương lai cũng mịt mờ không kém của Conor Gallagher, phát hiện mới trong màu áo Crystal Palace. Tiền vệ 22 tuổi vẫn luôn muốn trở lại Chelsea, để thể hiện mình trong màu áo đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, liệu anh có giành nổi một suất đá chính, khi mà hàng tiền vệ của The Blues lúc này đã khá chật chội?

Cánh cửa vẫn mở với Harvey Elliot
Dù không có tên trong danh sách đội tuyển Anh ở đợt tập trung này, nhưng cánh cửa vào ĐTQG vẫn mở ra trước mắt Harvey Elliott. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, cầu thủ trẻ của Liverpool vẫn đang được HLV Gareth Southgate theo dõi sát sao. Nếu thể hiện mình tốt trong màu áo The Kop, Elliott sẽ được cân nhắc một vị trí ở ĐTQG bên cạnh hiện tượng mới khác là Eberechi Eze của Crystal Palace.

7. Kể từ sau trận thua Italia ở EURO 2020, ĐT Anh đã có chuỗi 7 trận bất bại trong thời gian gần đây. Trong đó, Tam sư có 5 trận thắng trước các đối thủ Romania, San Marino và Albania, còn lại là 2 trận hòa trước Ba Lan và Hungary.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x