Bí mật đằng sau màn tái xuất của Roberto Carlos

HÀ BÌNH
09:30 ngày 07-03-2022
Cái tên Roberto Carlos đang nhận được sự chú ý đặc biệt với bàn thắng ghi được khi tái xuất sân cỏ ở tuổi 48 trong màu áo đội bóng nghiệp dư tại Anh, Bull in the Barne. Cơ duyên vì sao nhà vô địch World Cup 2002 lại thuộc biên chế một đội bóng tại hệ thống giải bóng đá nghiệp dư xứ sương mù?
Bí mật đằng sau màn tái xuất của Roberto Carlos

Cơn sốt mang tên Roberto Carlos

Với 11 năm khoác áo Real Madrid từ 1996 đến 2007, Roberto Carlos nhanh chóng khẳng định mình là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Ngoài 3 danh hiệu vô địch Champions League, cựu danh thủ người Brazil còn bổ sung vào bộ sưu tập chức vô địch World Cup 2002 đoạt được cùng Selecao. Nổi tiếng như vậy nên chả trách Carlos đã tạo ra cơn sốt tại thị trấn Shrewsbury khi góp mặt trong trận đấu mới đây giữa Bull in the Barne và Harlescott Rangers. 

Carlos không phải là hình ảnh xa lạ duy nhất đối với những người thường theo dõi Bull in the Barne.  Cụ thể, còn có một nhóm quay phim truyền hình, với sự hỗ trợ của cựu danh thủ kiêm BLV Chris Kamara. Trong đám đông điên cuồng cổ vũ cho trận đấu, còn có cả đội cricket của thị trấn Shrewsbury với tất cả thành viên trong trang phục của mình. Một fan cuồng đồng thời là một nông dân địa phương suýt bị ngã khi khi đứng trên đầu máy kéo để có tầm nhìn tốt hơn qua hàng rào. 

Chẳng hề mượt mà như sân Bernabeu, Carlos phải thi đấu trên mặt sân lầy lội, đầy bùn như đầm lầy. Dù Bull in the Barne để thua Harlescott Rangers với tỷ số 3-4 song số fan Bull in the Barne cũng được an ủi phần nào khi Carlos ghi bàn cho đội bóng từ chấm phạt đền. “Tôi bắt đầu chơi bóng trên những sân đấu như thế này ở Brazil”,  nhà vô địch World Cup 2002 hào hứng nói, “Tôi đã học được rất nhiều điều khi ở đây. Thật tuyệt khi được chơi bóng cùng các chàng trai tại Bull in the Barne. Về mặt chiến thuật, các đồng đội của tôi còn phải cải thiện nhiều, nhưng họ đã làm việc chăm chỉ. Tôi rất vui khi được ra mắt một đội bóng Anh”. 

 Roberto Carlos gia nhập Bull in the Barne với mức “lót tay”… 5 bảng 

Tại sao Carlos lại ở Shrewsbury?

Đó hẳn nhiên là câu hỏi được khối người đặt ra sau khi chứng kiến màn tái xuất của Carlos. Trên thực tế, sự có mặt của Carlos xuất phát từ cuộc thi rút thăm may mắn có tên gọi “Dream Transfer” (Giấc mơ chuyển nhượng) do trang web eBay tổ chức hồi tháng 1 vừa qua. Qua đây, Bull in the Barne, đội bóng được đặt tên theo một quán rượu địa phương nhận được phần thưởng là một trận đấu có sự góp mặt của Carlos. Bên cạnh đó, Bull in the Barne chỉ phải trả số phí lót tay tượng trưng khoảng 5 bảng. Số tiền quyên góp từ các trận đấu góp mặt của các huyền thoại sẽ chuyển đến Football Beyond Borders, một tổ chức từ thiện giúp đỡ những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Ed Speller, HLV và cũng là thủ môn của Bull in the Barne chia sẻ: “Chúng tôi không nói nên lời khi biết Carlos sẽ tới chơi bóng. Mọi người đều xôn xao về sự kiện này và mong chờ trong hạnh phúc. Đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Chúng tôi chỉ là một đội bóng nghiệp dư ở Shropshire, vì vậy thật phi thường khi biết Carlos sẽ chơi bóng với chúng tôi".  Vẫn theo Speller, ông và các cầu thủ tại Bull in the Barne gần như dành hết tâm trí mong ngóng cựu danh thủ người Brazil tới đội bóng từng ngày từng giờ. “Thật tuyệt vời”, Speller chia sẻ, “Chúng tôi cần một hậu vệ trái nhưng tôi nghĩ Carlos có thể đá trung vệ. Tôi đoán anh ấy có thể chơi ở bất cứ đâu. Tôi chỉ mong được quay lại quán rượu với anh ấy sau khi trận đấu khép lại”. 

Cũng như Speller, tất cả số cầu thủ Bull in the Barne và người dân tại trị trấn Shrewsbury đã và đang trải qua sự ngọt ngào đưa lại từ Giấc mơ chuyển nhượng với sự góp mặt của huyền thoại người Brazil trong đội bóng.

Carlos suýt gia nhập Birmingham
Theo Roberto Carlos, cựu ngôi sao Real Madrid từng suýt ký hợp đồng với Birmingham vào những năm 1990. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đổ bể vào phút chót do nhiều nguyên nhân. Năm 1995, Carlos chia tay Palmeiras để tới châu Âu khoác áo Inter, và sau đó là Real Madrid để rồi trở thành huyền thoại của sân Bernabeu.

Sân ra mắt của Carlos được giữ kín 
Sân đấu nơi diễn ra trận đấu vừa qua giữa Bull in the Barne và Harlescott Rangers với màn ra mắt của Carlos được giữ kín đến sát giờ bóng lăn. Lý do bởi ban tổ chức lo ngại đám đông lớn sẽ xuất hiện và gây mất an toàn cho trận đấu.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x