Top 10 vụ HLV làm loạn bên đường pitch

PHƯƠNG MINH
08:10 ngày 09-08-2021
Trận giao hữu giữa Betis và Roma ở sân Benito Villamarin rạng sáng qua đã trở nên căng thẳng một cách không cần thiết, khi 3 cầu thủ và cả HLV Jose Mourinho của đội khách cùng bị đuổi. Và dĩ nhiên, Mourinho không phải HLV đầu tiên mất bình tĩnh hay làm loạn bên đường pitch.
Top 10 vụ HLV làm loạn bên đường pitch

1. Arsene Wenger đá chai nước và lên khán đài

Dù thuộc mẫu HLV điềm tĩnh, Arsene Wenger cũng từng vài lần nổi cáu với trọng tài. Chuyến làm khách của Man United hồi tháng 8/2009 là một ví dụ, khi chiến lược gia người Pháp điên tiết trước quyết định từ chối bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Arsenal vì việt vị. Ông sút bay một chai nước và bị đá bay lên khán đài, nhưng Giáo sư thực tế chỉ đứng sau khu kỹ thuật đội nhà có vài mét.

2. Trò tiểu xảo của Eduardo Berizzo

HLV Eduardo Berizzo từng bị đuổi lên khán đài khi Sevilla làm khách của Liverpool trong trận mở màn vòng bảng Champions League mùa 2017/18. Lúc đó đã là cuối trận và tỷ số trận đấu ở Anfield đang là 2-2. Nhằm... câu giờ, chiến lược gia người Argentina đã đá quả bóng đi chỗ khác trong hai lần nó lăn đến gần ông. Lần đầu trọng tài Danny Makkelie bỏ qua. Nhưng đến lần thứ hai thì Berizzo đã phải nhận thẻ đỏ.

3. Jose Mourinho núp sau khu kỹ thuật

Lần này là chính Jose Mourinho, và sự cố xảy ra khi ông dẫn dắt Chelsea. Trong trận gặp Cardiff hồi tháng 9/2013, Người đặc biệt bị trọng tài Anthony Taylor tống cổ lên khán đài vì cãi cọ với trọng tài thứ 4. Nhưng cũng giống Arsene Wenger, ông thầy người Bồ Đào Nha chỉ ngồi cách khu kỹ thuật của Chelsea có vài hàng ghế và vẫn chỉ đạo và cổ vũ các học trò như chưa hề có cuộc chia ly.

4. Mánh “trốn thẻ”của Andy Hessenthaler

Andy Hessenthaler đã tạo ra một trường hợp hy hữu trong lịch sử bóng đá. Cựu tiền vệ này từng là cầu thủ kiêm HLV của Gillingham. Vì thế, khi bị trọng tài truất quyền chỉ đạo trong trận gặp Cardiff năm 2003, ông liền... tự thay mình vào sân để có thể tiếp tục trực tiếp chỉ đạo. Thế là chỉ vài phút sau khi HLV Hessenthaler nhận thẻ đỏ, cầu thủ Hessenthaler lại có mặt để rồi nhận thêm 1 thẻ vàng.

5. Cú húc đầu của Alan Pardew

Alan Pardew đã chứng minh rằng không chỉ các cầu thủ mới biết húc đầu. Khi còn dẫn dắt Newcastle, ông thầy 60 tuổi này từng chơi đòn “thiết đầu công” sau một pha tranh cãi với tiền vệ David Meyler của Hull City. Đen cho Pardew là trọng tài thứ 4 Howard Webb chỉ đứng cách đó vài mét. Kết quả là Pardew phải lên khán đài, bị Newcastle phạt 100.000 bảng và nhận thêm án cấm chỉ đạo 7 trận từ FA.

6. Khi Rudi Garcia chơi vĩ cầm

Lúc còn dẫn dắt Roma, HLV Rudi Garcia từng lên máu khi chứng kiến trọng tài thổi một quả phạt đền cho Juventus dù tình huống tranh chấp diễn ra ở ngoài vòng cấm. Vậy là ông thầy người Pháp liền hướng về trọng tài và làm động tác chơi vĩ cầm để chế nhạo. Tất nhiên là trọng tài không thích điều này, Rudi Garcia phải lên khán đài để rồi phải chứng kiến Roma... nhận thêm một quả penalty tưởng tượng nữa.

7. David Moyes ăn bim bim cùng CĐV

David Moyes có thể không thành công trong giai đoạn dẫn dắt Sociedad, nhưng chắc chắn các CĐV của đội bóng này vẫn yêu mến ông. Cuối trận tiếp Villarreal ở Cúp Nhà Vua và chiến lược gia người Scotland bị đuổi lên khán đài vì lăng mạ trọng tài. Nhưng thay vì ngồi với ban lãnh đạo tại khu VIP, Moyes nhảy qua hàng rào lên khu vực của các CĐV. Nhờ vậy, ông còn được các CĐV nhí mời ăn bim bim.

8. Diego Simeone bị tống cổ vì... vỗ đầu trọng tài

Chuyện HLV Diego Simeone bị đuổi vốn như cơm bữa. Tuy nhiên, đỉnh cao của uất ức với El Cholo là khi ông thầy của Atletico lĩnh thẻ đỏ vì vừa tranh luận, vừa vỗ đầu trọng tài thứ 4 trong trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Real Madrid. Trọng tài thứ 4 Antonio Santos không có ý kiến gì, nhưng trọng tài chính Fernandez Borbalan thì có. Và Simeone sau đó bị cấm chỉ đạo tới 8 trận.

9. Nelson Vivas xé áo khoe hình xăm

Thời còn thi đấu, Nelson Vivas cũng không phải dạng “hổ báo”. Nhưng khi trở thành HLV, cựu hậu vệ này lại trở nên rất nóng tính. Khi còn dẫn dắt Estudiantes năm 2017, ông từng bị đuổi vì phản đối việc trọng tài không cho đội nhà hưởng phạt đền. Và trên đường rời sân, chiến lược gia 51 tuổi đã xé toang chiếc áo sơ-mi của mình để khoe mảng lưng đầy hình xăm và tiện chân đá bay một chai nước.

10. Joe Kinnear và Phil Brown lên khán đài cãi nhau

Cựu HLV Joe Kinnear của Newcastle cũng là người đã quá quen với việc bị truất quyền chỉ đạo. Nhưng lần bị đuổi kỳ quặc nhất của ông là khi Newcastle gặp Hull City ở trân đá lại vòng ba Cúp FA hồi tháng 1/2009. Kinnear đã tranh cãi kịch liệt với đồng nghiệp Phil Brown bên phía Hull và trọng tài Phil Dowd có một quyết định hết sức sáng suốt là tống cả hai lên khán đài để tiếp tục cãi nhau.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x