
Theo tờ Sport, Atletico đang cân nhắc tương lai của Simeone. Chiến lược gia người Argentina có hợp đồng với Atletico đến năm 2027, nhưng ông đang có mối quan hệ căng thẳng với Mateu Alemany, Giám đốc bóng đá mới của CLB.
Atletico hiện đang đứng thứ ba tại La Liga, kém đội dẫn đầu Barcelona 10 điểm, và họ vừa để thua Bodo/Glimt trong trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng Champions League. Do đó, Atletico phải đối mặt với vòng play-off để giành vé vào vòng loại trực tiếp. Phong độ kém cỏi gần đây cùng những bất đồng trên thị trường chuyển nhượng đã khiến chiếc ghế của Simeone bị lung lay dữ dội.
Atletico cũng phải đối mặt với thực tế rằng Simeone là một trong những HLV được trả lương cao nhất thế giới bóng đá và việc chia tay ông sẽ giúp CLB thành Madrid tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ.
Cũng theo Sport, Alemany đã bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV tiềm năng tiếp theo và mục tiêu được nhắm đến là Andoni Iraola của Bournemouth. Iraola ưu tiên ở lại Premier League, nhưng chưa rõ liệu một lời đề nghị nghiêm túc (trong trường hợp Simeone bị miễn nhiệm) có đủ sức thuyết phục ông hay không.

Simeone đã là một người "quản gia" xuất sắc của CLB, đưa Atletico đến với những thành công hiện đại gần như chưa từng có tiền lệ. Trong thời gian dẫn dắt, El Cholo đã giúp CLB giành được 2 chức vô địch La Liga, 2 Europa League, 1 Copa del Rey và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Ông cũng 2 lần giành Siêu cúp UEFA và 2 lần về nhì tại Champions League. Simeone đã 4 lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm của La Liga.
Tuy nhiên, Simeone đã tiết lộ ước mơ dẫn dắt Inter Milan trong tương lai, CLB mà ông từng thi đấu từ năm 1997 đến 1999. Ông chia sẻ: “Việc đó không chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi, nhưng trong sự nghiệp huấn luyện, tôi có thể hình dung mình sẽ dẫn dắt Inter một ngày nào đó. Tôi nghĩ chuyện đó rồi sẽ xảy ra".
“Họ (Inter) chơi rất tốt, có cá tính và ý tưởng tấn công rõ ràng. Đội hình của họ rất mạnh. Trong trận gặp Milan, họ đã rất chủ động. Dù không dứt điểm tốt nhưng lẽ ra họ đã có thể thắng. Họ xứng đáng với điều đó. Chúng tôi phải đưa trận đấu đến một kịch bản mà chúng tôi biết mình có thể đánh bại họ".
Sau đó, ông nhấn mạnh vị thế gần đây của Inter tại châu Âu, xếp họ vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu châu lục: “Tại Champions League, những con số đã tự nói lên tất cả. Họ đã chơi hai trận chung kết. Họ là một trong những ứng cử viên vô địch và đang chứng minh sức mạnh của mình, giống như những gì họ đã làm cho đến nay".























