BLĐ Barca rời nhiệm sở, chuẩn bị bầu cử chủ tịch: Bartomeu lật ngược thế cờ?

Hồ Phương
08:57 ngày 10-06-2015
Hôm qua, Josep Maria Bartomeu đã chính thức rời cương vị chủ tịch Barca. Đây là bước đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch diễn ra vào tháng 7 tới, cuộc đua mà nhiều khả năng, Bartomeu sẽ lật ngược thế cờ sau chiến tích “ăn ba” mùa này của Azulgrana.
BLĐ Barca rời nhiệm sở, chuẩn bị bầu cử chủ tịch: Bartomeu lật ngược thế cờ?
Cuộc bầu cử chủ tịch Barca sẽ diễn ra vào ngày 18 hoặc 19/7 và trong hơn một tháng tới, ban điều hành lâm thời sẽ điều khiển các hoạt động của CLB và giám sát quá trình bầu cử. Tính đến hiện tại, mới có 3 ứng cử viên hoàn tất thủ tục thu thập 2.534 chữ ký của các hội viên và chính thức nộp đơn ứng cử. Đó là Bartomeu, Agusti Benedito và Jordi Farre. Dù chưa nộp đơn, 2 ứng cử viên khác là Toni Freixa và Jordi Majo cũng gián tiếp xác nhận sẽ tham dự cuộc đua.

Bí ẩn nhất là cựu chủ tịch Joan Laporta, người từng nhiều lần khẳng định sẽ trở lại chiếc ghế quyền lực tại Nou Camp nhưng chưa chính thức ra mặt. Tuy vậy, khả năng vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử Barca góp mặt trong cuộc bầu cử là rất lớn. Nhất là khi các cule có vẻ vẫn chưa quên giai đoạn hoàng kim dưới triều đại của Laporta, khi đội bóng Catalan giành tổng cộng 12 danh hiệu, trong đó có 4 chức vô địch La Liga và 2 Champions League.


Theo cuộc khảo sát hồi tháng 3 của đài Catalunya Radio, có tới 51% các cule ủng hộ Laporta trở lại ghế chủ tịch, trong khi chỉ 27% nghiêng về Bartomeu và 13% tin vào Benedito. Hai tháng sau, một cuộc trưng cầu ý kiến khác của công ty Amber cho kết quả gần tương tự, khi 29,8% đặt niềm tin vào Laporta, 23,7% ủng hộ Bartomeu, 19,2% muốn Benedito trở thành chủ tịch, trong khi số người ủng hộ các ứng cử viên còn lại là rất ít. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 6, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

Trong một tháng ấy, Barca đã hoàn tất cú “ăn ba” lịch sử với chức vô địch La Liga (ngày 18/5), Cúp Nhà Vua (31/5) và Champions League (7/6). Dù đó vẫn được coi là chiến công của HLV Luis Enrique cùng các cầu thủ, uy tín của Bartomeu chắc chắn đã tăng lên không ít. Đó là chưa kể, trước khi rời nhiệm sở, người đàn ông từng là cánh tay phải của cựu chủ tịch Sandro Rosell cũng đã kịp ghi dấu ấn.

Bên cạnh việc khẳng định sẽ tìm mọi cách để giữ lại HLV Enrique, ông cũng kịp đem về hậu vệ phải Aleix Vidal, đồng thời đánh tiếng với Paul Pogba. Đó là những động thái đầy khôn ngoan nhắm vào tương lai của CLB. Và nhờ cú hích El Triplete (cú ăn ba), gió có thể sẽ đổi chiều và tương lai ấy sẽ có mặt Bartomeu.

Các ứng cử viên chủ tịch Barca

Josep Maria Bartomeu


Cựu phó chủ tịch, lên làm chủ tịch sau khi Sandro Rosell từ chức.

Agusti Benedito


Thành viên BLĐ thời Laporta, thua Rosell trong cuộc bầu cử chủ tịch năm 2010.

Jordi Farre


Doanh nhân, chủ tịch hội CĐV Som Gent Normal.

Joan Laporta


Chủ tịch Barca giai đoạn 2003-2010.

Toni Freixa


Luật sư, cựu phát ngôn viên của Barca.

Jordi Majo


Doanh nhân, thua Laporta trong cuộc bầu cử chủ tịch năm 2003.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x