Các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu ở La Liga sẽ đứng bất động khoảng 15 giây đầu các trận đấu diễn ra vào cuối tuần này, nhằm phản đối "sự thiếu minh bạch, đối thoại và sự gắn kết của BTC La Liga với các cầu thủ" về kế hoạch tổ chức một trận đấu La Liga tại Mỹ, cụ thể là trận Villarreal vs Barca ở sân Hard Rock tại Miami.
Màn đình công sẽ bắt đầu tại sân Carlos Tartiere. Trận đấu đầu tiên của vòng 9 sẽ diễn ra giữa Oviedo và Espanyol tại sân Carlos Tartiere, và các cầu thủ đã lên kế hoạch ngay từ đầu trận. Ngược lại, Liên đoàn thể thao và bóng đá xã hội (FASFE) cũng kêu gọi tất cả NHM thể hiện sự phản đối ngay tiếp sau màn đình công bằng cách đứng dậy và vỗ tay trong 15 giây đầu tiên ở mỗi trận đấu.
Như vậy là, trong khi các cầu thủ đứng bất động dưới sân thì trên khán đài các CĐV sẽ vỗ tay và la ó. Nhằm "rút củi đáy nồi", BTC La Liga (LaLiga) đã triệu tập ủy ban liên hợp để giải thích. Trong một lá thư gửi đến AFE, chủ tịch LaLiga là Javier Tebas nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng gặp gỡ các cầu thủ vào thứ Sáu để giải thích".
Ông nhắc nhở AFE rằng: "Tôi đã yêu cầu hoãn việc bán vé cho trận đấu dự kiến diễn ra tại Miami. Cần lưu ý rằng LaLiga không phải là đơn vị tổ chức sự kiện và do đó, không có thẩm quyền đình chỉ hoặc hoãn việc thương mại hóa, điều này thuộc về đơn vị tổ chức. Do đó, yêu cầu đình chỉ không có hiệu lực đối với LaLiga.
Ủy ban liên hợp là kênh đối thoại để tránh loại hiểu lầm này, và khép lại cuộc tranh luận về thẩm quyền trước hành động kêu gọi đình công của AFE. Ngoài ra, chúng tôi xin nhắc lại rằng các bên đã xem xét phương án phù hợp để giải quyết bất đồng này như đã được nêu rõ trong ủy ban liên hợp ngày 20/9/2018".
Còn AFE vẫn tỏ ra kiên quyết: "Trước sự từ chối liên tục và các đề xuất viển vông của LaLiga, chúng tôi kiên quyết bác bỏ một dự án không được sự chấp thuận của những người đứng đầu môn thể thao này, và yêu cầu các ông chủ CLB phải tổ chức một cuộc đàm phán. Trong đó ,tất cả thông tin phải được chia sẻ và các điểm đặc biệt của dự án được phân tích. Nhu cầu và mối quan tâm của các cầu thủ được đáp ứng, quyền lợi lao động của họ được bảo đảm và việc tuân thủ các quy định hiện hành được đảm bảo. Nếu không, vụ đình công sẽ nổ ra".