
Deportivo La Coruna đã trở lại La Liga sau quãng thời gian vô cùng khó khăn, từng phải rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp và trải qua ba mùa giải ở Primera Federación (giải hạng Ba Tây Ban Nha). Sau khi giành quyền lên Segunda División vào năm 2024, đội bóng xứ Galicia dần cho thấy họ đủ năng lực để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha, nơi mà với bề dày lịch sử, họ vốn không nên rời xa.
Sau khi thăng hạng Segunda División, Deportivo tiếp tục kiên trì với định hướng đã đề ra và nhiều lần tiến sát cơ hội lên hạng. Mùa giải vừa qua, họ cuối cùng đã giành quyền trở lại La Liga với mục tiêu không chỉ trụ hạng mà còn chứng minh vì sao mình là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, như Chủ tịch La Liga Javier Tebas từng phát biểu trong lễ ra mắt các đội bóng thăng hạng hôm thứ Ba, không ai được đảm bảo điều gì trong bóng đá.
"Ở đây không có suất dành riêng cho bất kỳ ai. Không đội nào được thi đấu nhờ lời mời hay vì sở hữu nhiều danh hiệu."
Để hiện thực hóa mục tiêu, Deportivo đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng và cho đến nay để lại nhiều tín hiệu tích cực, đồng thời vẫn giữ nguyên định hướng phát triển. CEO Massimo Benassi khẳng định trong chính sự kiện của La Liga rằng: "Những trụ cột của đội bóng vẫn là những con người đã gắn bó từ ba năm trước", đồng thời nhấn mạnh việc thăng hạng sẽ không làm thay đổi lộ trình của dự án.
Một trong những thành công lớn nhất của Deportivo là giữ chân được Yeremay trong suốt những năm qua. Tiền vệ cánh này được đánh giá đủ sức khoác áo nhiều CLB đang thi đấu ở cúp châu Âu. Để giữ anh ở lại, Deportivo đã nỗ lực rất lớn khi trao mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa, biến Yeremay trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Segunda División, đồng thời cài điều khoản giải phóng hợp đồng vượt mốc 100 triệu euro. Canh bạc ấy đã mang lại thành quả khi Deportivo giành quyền thăng hạng và, nếu không có bất ngờ, Yeremay sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm ít nhất một mùa giải tại La Liga.
Bên cạnh việc giữ nguyên bộ khung, Deportivo cũng tăng cường lực lượng rất mạnh.

Hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất cả về chuyên môn lẫn danh tiếng là thủ môn Leo Román và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.
Leo Román gia nhập từ Mallorca. Sau khi đội bóng xứ đảo xuống hạng, Deportivo đã chi 9 triệu euro để sở hữu thủ thành này. Anh được đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc và hứa hẹn sẽ mang đến sự an tâm nơi khung gỗ.
Trường hợp của Aubameyang còn gây chú ý hơn. Dù tên tuổi của anh không còn xuất hiện dày đặc như trước, tiền đạo người Gabon vẫn là một ngôi sao hàng đầu thế giới trong suốt hơn một thập kỷ qua. Ở tuổi 37, anh không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng bản năng săn bàn vẫn còn nguyên vẹn. Aubameyang chuyển đến từ Lyon, nơi mùa trước anh ghi 14 bàn và có 9 pha kiến tạo. Vì vậy, cựu tiền đạo Arsenal hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng giúp Deportivo ổn định vị thế tại La Liga.
Một bản hợp đồng đáng chú ý khác là Jonathan Asp Jensen, được chiêu mộ từ Bayern Munich. Mùa trước, tiền vệ 20 tuổi này thi đấu cho Grasshopper theo dạng cho mượn và gây ấn tượng mạnh với 8 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo. Nhận thấy tiềm năng lớn của cầu thủ trẻ người Đan Mạch, Deportivo đã bỏ ra 6 triệu euro để đưa anh về sân Riazor.
Ở hàng phòng ngự, đội bóng xứ Galicia bổ sung Bright Ede, trung vệ chuyển đến theo dạng tự do từ Motor Lublin. Trong khi đó, tuyến giữa cũng được tăng cường bằng Teun Gijselhart, cầu thủ gia nhập từ De Graafschap với mức phí chuyển nhượng 1 triệu euro.
Đó là những bản hợp đồng mà Deportivo đã hoàn tất tính đến thời điểm hiện tại. Kết hợp với việc giữ nguyên lực lượng nòng cốt giúp đội bóng giành quyền thăng hạng, những động thái này cho thấy CLB xứ Galicia rất nghiêm túc với mục tiêu trụ vững tại La Liga và từng bước đưa Deportivo trở lại vị thế mà họ từng nắm giữ trong nhiều năm.
























