Đua vô địch La Liga: Real dính lời nguyền đen đủi

Trung Nghĩa
13:32 ngày 22-05-2021
Real Madrid đang đua tranh với Atletico Madrid cho chức vô địch La Liga 2020/21. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với 1 lời nguyền đáng sợ: không thể vô địch khi không dẫn đầu ở vòng cuối.

Real hiện đã vô địch La Liga tới 34 lần, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Tây Ban Nha. Vào đêm nay trong vòng đấu cuối cùng tại La Liga 2020/21, Real sẽ nỗ lực làm điều mà họ đã không làm được kể từ năm 2008: bảo vệ ngôi vô địch.

Và Kền kền trắng sẽ phải làm điều này trong bối cảnh mà mình không giỏi nhất. Đó là không nắm quyền tự quyết. Tất cả những lần mà Real vô địch đều là khi họ dẫn đầu trước vòng đấu cuối.

Lời nguyền đáng sợ của Real

Sau vòng 37 La Liga, Barca và Sevilla đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Cuộc chiến giành ngôi vương ở vòng cuối cùng chỉ còn là chuyện riêng giữa 2 đội bóng thành Madrid, Atletico và Real.

Trong cuộc chiến tay đôi này, Real thất thế so với kình địch cùng thành phố. Trước vòng hạ màn, Los Blancos kém Rojiblancos 2 điểm (81 so với 83). Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Zidane không có quyền tự quyết.

Ở trận đấu cuối cùng vào 23h00 đêm nay (22/5) theo giờ Việt Nam, Real buộc phải đánh bại đối thủ khó chịu Villarreal. Ngay cả khi giành chiến thắng, Los Blancos cũng không thể vô địch nếu Atletico đánh bại Valladolid ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Vì hơn Atletico thành tích đối đầu nên Real buộc phải thắng Villarreal, đồng thời hy vọng Rojiblancos hòa hoặc thua Valladolid để giành ngôi quán quân.

Không chỉ bất lợi về mặt điểm số, Real còn không được lịch sử ủng hộ. Bằng chứng là trong quá khứ, Los Blancos chưa bao giờ giành ngôi quán quân giải đấu số 1 xứ Bò tót khi họ đứng thứ 2 trên BXH ở vòng áp chót.

Atletico có lịch sử chống lưng

Ngược lại với Real, Atletico đang được cả hiện tại và quá khứ ủng hộ. Như đã đề cập ở trên, đội quân của HLV Diego Simeone đang đứng đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Real. 

Vì thế, Atletico sẽ vô địch nếu đánh bại Valladolid mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Real và Villarreal.

Mọi chuyện được dự báo sẽ không hề dễ dàng cho Atletico bởi họ đụng độ đội bóng sẽ "chiến đấu đến chết" để hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, Rojiblancos có lợi thế tinh thần và sự tự tin rất lớn vì được lịch sử "chống lưng".

Trong 10 lần vô địch của Atletico, có tới 9 mùa là họ đăng quang ở vòng cuối

Trước cơ hội rất lớn vô địch La Liga mùa này, Atletico từng 10 lần giành ngôi vương giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Điều thú vị là 9 trong 10 lần này, Rojiblancos đăng quang ở vòng đấu cuối cùng.

Lần gần nhất Atletico lên ngôi là ở mùa 2013/14, sau trận đấu ở vòng 38 với Barcelona tại Camp Nou. Bước vào "trận chung kết" này, đội bóng của HLV Diego Simeone hơn Barca 3 điểm (89 so với 86). Vì hai đội có thành tích đối đầu tương đương (hòa 0-0 ở lượt đi) nên nếu thắng, Blaugrana sẽ vô địch.

Tuy nhiên, Atletico đã xuất sắc cầm hòa Barca 1-1 để lên ngôi với 3 điểm nhiều hơn đối thủ (90 so với 87). Nếu lịch sử một lần nữa lên tiếng, Rojiblancos sẽ đăng quang trên sân José Zorila vào đêm mai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x