- Phóng viên: Anh từng giành được gần như tất cả các danh hiệu trong sự nghiệp vinh quang của mình. Vậy có chiếc cúp nào vẫn khiến anh tiếc nuối vì không đoạt được?
- Iker Casillas: Đó là hai chiếc cúp còn thiếu trong bộ sưu tập của tôi, gồm Siêu Cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa. Tôi đã giành được gần như tất cả mọi thứ, nhưng lại thất bại ở hai giải đấu đó. Tôi luôn bực bội mỗi khi nghĩ về những lần các danh hiệu tuột khỏi tay mình, nhưng buộc phải chấp nhận thực tế mà không thể làm gì khác.
- Dù biết nó rất khó với một thủ môn, nhưng anh có nghĩ mình xứng đáng với một Quả Bóng Vàng không?
- Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ thích mấy cuộc bầu chọn kiểu đó. Chúng không thực sự chọn ra được cầu thủ nổi bật nhất mỗi năm.
- Mùa này, Real Madrid từng hòa Atletico và thua Barca. Đã có những nghi ngại rằng họ sẽ không thể giành được các danh hiệu nếu cứ thất bại trước các đối thủ lớn như vậy?
- Bạn phải phân tích từng giải đấu theo cách đúng đắn. Giả thiết là Man City sẽ là đội đăng quang tại Champions League mùa này, thì thực tế là họ đã chơi tệ hơn khá nhiều đội bóng khác. Nhưng vấn đề là không ai nhớ đến hành trình cả. Điều quan trọng nhất là lọt vào trận chung kết và giành chiến thắng.
Bóng đá là những gì diễn ra ở hiện tại. Vài tháng trước, nhiều người có thể đã nghĩ rằng Real Madrid chơi không tốt và mùa giải này coi như vứt đi, sau trận thua đậm trước Barca ở Bernabeu. Nhưng giờ thì sao, họ không chỉ cân bằng điểm số mà còn vượt qua đối thủ trên BXH của La Liga.
- Nhân nhắc tới Man City, anh nghĩ sao về cuộc đối đầu với họ ở vòng play-off của Champions League?
- Thú thực là tôi thấy hơi sợ, dù Real Madrid vẫn đang được đánh giá cao hơn đối thủ. Man City vẫn luôn là một đội bóng đáng gờm và tuy năm nay họ chơi không tốt như thường lệ, chúng ta vẫn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đánh giá City có những cầu thủ thú vị và cặp đấu này sẽ rất căng thẳng.
- Chuyện trọng tài đang tạo ra rất nhiều tranh cãi cả La Liga. Anh có nghĩ rằng hệ thống trọng tài hiện tại đang có vấn đề hoặc gian lận không?
- Hệ thống trọng tài cần được củng cố về mọi mặt. Tôi cho rằng họ nên bố trí một cựu cầu thủ để đưa ra ý kiến chuyên môn trong phòng VAR. Chẳng hạn nếu Real Madrid hoặc Barca thi đấu, sẽ có một cựu cầu thủ Atletico. Ngoài ra, đó có thể là một người Valencia hay một đội bóng nào khác. Nhưng họ cần có một cựu cầu thủ, những người có thực tiễn thi đấu và hiểu rõ diễn biến trận đấu để hỗ trợ trong phòng VAR.
- Báo chí Tây Ban Nha từng dùng thuật ngữ “Villarato” để nói về những mờ ám trong công tác trọng tài. Nhưng thời còn thi đấu, anh có nhận thấy điều gì kỳ lạ không?
- Những điều kỳ lạ à? Không. Nhưng đúng là nếu bạn nghĩ về mọi thứ từng diễn ra, mặc dù có một số điều tôi không còn nhớ rõ, thì câu hỏi đặt ra là tại sao các trọng tài không thể bị tác động? Sau những gì vừa được phát hiện gần đây, nó là thực tế mà tất cả mọi người cũng nói đến.
- Ý anh là vụ Negreira? Anh có nói chuyện với các cầu thủ Barca về chuyện này không? Và họ nghĩ sao về nó?
- Dĩ nhiên là nó khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng rồi họ lại chuyển sang chỉ trích bạn vì được lợi từ các quyết định của trọng tài trong những trận đấu khác. Và thực tế là không chỉ Barca, cả Real Madrid cũng từng có những trận đấu được “ưu ái” như vậy.
- Xabi Alonso đang được coi là ứng cử viên lý tưởng để thay thế Carlo Ancelotti. Anh có đồng tình với điều đó không?
- Điều đó thì ai cũng thấy. Xabi, giống như Xavi, Fernando Torres và Arbeloa đều có may mắn được làm việc với nhiều HLV giỏi khi còn là cầu thủ. Nó là lời giải thích cho những gì Xabi đang làm được tại Leverkusen, chưa kể cậu ấy còn có lợi thế là từng khoác áo Real Madrid nữa.
- Nếu có quyền, anh có mời Alonso về làm HLV không?
- Thực tế là tôi từng có ý tưởng đó. Khi tranh cử chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha năm 2020, tôi từng tính mời Xabi về dẫn dắt ĐTQG.
- Vậy anh đánh giá thế nào về Raul?
- Gần đây tôi có theo dõi thành tích của đội Castilla, và khá ngạc nhiên về mức độ khó khăn của các giải đấu hiện giờ. Đội bóng của Raul đã thắng 3 hay 4 trận gần nhất, nhưng cũng chỉ đủ để tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ Raul là một HLV tuyệt vời, một lựa chọn lý tưởng để dạy dỗ các cầu thủ trẻ của Real Madrid. Hy vọng anh ấy sẽ gắn bó lâu dài với đội Castilla, nhưng kể cả nếu Raul quyết định ra đi, tôi cũng tin rằng anh ấy vẫn sẽ thành công.
- Real Madrid hiện tại ở trình độ nào nếu so với đội hình Galacticos thời của anh?
- Thực ra đó là hai đội hình rất khác biệt và không liên quan gì cả. 20 năm trước, Zidane, Beckham, Figo, Roberto Carlos, Raul và Owen là những ngôi sao đã định danh với nhiều kinh nghiệm thi đấu. Bellingham, Rodrygo và Vinicius hiện giờ trẻ hơn, và vẫn có thể chơi tốt hơn. Tuy nhiên, cả hai đội hình đều có những cầu thủ rất giỏi.
- Cầu thủ nào của hiện tại có thể chen chân vào đội hình Galacticos và ngược lại?
- Trong thế hệ trước đây, tôi sẽ chọn Zidane, còn hiện tại là Bellingham. Họ có khá nhiều phẩm chất giống nhau.
- Câu hỏi cuối nhé, có vẻ thời gian đã giúp hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Mourinho?
- Mọi chuyện đều đã qua rồi. Jose gần đây đã làm một bộ phim tài liệu và ông ấy thậm chí còn mời tôi cùng tham gia.