
Ở trận tiếp đón Monaco mới đây ở vòng phân hạng UEFA Champions League, Real Madrid đã ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình là 24 tuổi và 152 ngày. Đó là đội hình xuất phát trẻ nhất của đội bóng thủ đô Madrid kể từ trận gặp CSKA Moscow hồi cuối năm 2018. Trong đội hình trẻ trung đó, cầu thủ chạy cánh Franco Mastantuono mới 18 tuổi, còn Arda Guler và Dean Huijsen cũng mới ở tuổi 20.
Đáng chú ý, với dàn cầu thủ rất trẻ trung ấy, Real Madrid vẫn dễ dàng nghiền nát Monaco với tỉ số 6-1. Trong đó, Mastantuono đóng góp 1 pha lập công. Đó là trận đấu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thi đấu “out-trình” đối thủ đến từ Công quốc.

HLV Alvaro Arbeloa đi lên từ đội trẻ Castilla. Do vậy, trong một chừng mực nào đó, ông có sự ưu ái nhất định cho các cầu thủ trẻ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, khi được hỏi liệu có cần phải tăng cường lực lượng cho Real Madrid trong phiên chợ Đông năm nay hay không, ông tự tin tuyên bố rằng đội bóng thủ đô Madrid không cần phải mua sắm vì đã có sẵn các viện binh từ đội trẻ.
Những năm gần đây, lò đào tạo trẻ La Fabrica của Real Madrid vẫn liên tục “xuất xưởng” các lứa cầu thủ. Tuy nhiên, những cầu thủ trụ lại được ở Bernabeu không nhiều. Họ lần lượt bị rao bán, hoặc có ở lại cũng chỉ để mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Bởi đội bóng thủ đô Madrid liên tục chiêu mộ các sao trẻ có tiềm năng để phát triển mà những Vinicius Jr, Rodrygo, Arda Gurler là những điển hình.

Nhưng HLV Alvaro Arbeloa lại tin tưởng rằng, lò La Fabrica đang rất sẵn các tài năng trẻ đủ sức thi đấu trong đội hình 1 của Real Madrid. Trong đó, ông đề cao một số tương mặt tiêu biểu của đội Castilla hiện giờ như hậu vệ Victor Valdepenas, tiền đạo Daniel Yanez hay hậu vệ phải David Jimenez... Theo ông Arbeloa, những cầu thủ trên đều thấm nhuần văn hóa của Real Madrid và dễ đóng vai trò viện binh cho đội 1 từ nay đến hết mùa giải 2025/26 hơn là các tân binh được mua về.
Nhìn chung, các tận dụng và phát huy các tài năng trẻ của ông Alvaro Arbeloa là rất đáng khích lệ. Vấn đề chỉ là liệu ông có theo được kế hoạch dài hơi này, hay là lại rơi vào tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”. Phải nhắc lại rằng, khi mới tiếp quản băng ghế chỉ đạo của Real Madrid, cựu HLV Xabi Alonso cũng rất tích cực tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Nhưng sau đó, vì áp lực thành tích thi đấu, ông ngày càng hạn chế cất nhắc và sử dụng các cầu thủ từ lò La Fabrica.
HLV Alvaro Arbeloa cần tránh đi vào “vết xe đổ” đó.

























