Đội hình xuất phát mà HLV Luis de la Fuente sử dụng trong trận chung kết năm đó gồm: Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Ruiz; Yeremi Pino, Gavi, Asensio; và Morata.
Trong số đó, chỉ còn 5 cầu thủ hiện vẫn góp mặt trong đội hình ĐT Tây Ban Nha sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu vào rạng sáng mai tại sân Allianz Arena (Munich) gồm Unai Simon, Le Normand, Fabian Ruiz, Gavi và Yeremi Pino.
Trong danh sách triệu tập hiện tại cũng có David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Dani Olmo cùng Nico Williams, những người đã góp mặt trong trận chung kết năm ấy với tư cách dự bị, và cũng là nhà vô địch Nations League 2023.
Luis de la Fuente vẫn là HLV trưởng, như vào năm 2023. Tuy nhiên, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha đã thay đổi: năm ngoái là Luis Rubiales, còn rạng sáng mai sẽ là Rafael Louzan ngồi trên khán đài danh dự.
Về chiến thuật, sơ đồ mà De la Fuente sử dụng năm 2023 là 4-2-3-1, còn hiện tại đã tiến hóa thành 4-3-3. Những thay đổi rõ rệt nhất diễn ra ở hàng phòng ngự, khi trong số 8 hậu vệ được triệu tập lần này chỉ còn Le Normand là người từng góp mặt 2 năm trước. Các gương mặt mới gồm: Pedro Porro, Oscar Mingueza, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsi, Alex Grimaldo và Marc Cucurella - thay thế cho Dani Carvajal, David Garcia, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Juan Bernat và Jesus Navas.
Ở hàng tiền vệ, cũng có nhiều sự điều chỉnh, phần lớn bắt nguồn từ chấn thương của Rodri. Vị trí của anh sẽ được thay thế bởi Zubimendi, người được xem là sự thay thế tự nhiên. Ngôi sao thuộc biên chế Sociedad sẽ được hỗ trợ bởi Pedri và Merino.
Trên hàng công, những thay đổi cũng rất đáng chú ý. De la Fuente giờ không còn sử dụng Morata như một tiền đạo cắm cố định. Thay vào đó, Oyarzabal sẽ chơi như một số 9 ảo, giúp kết nối linh hoạt hơn với hai cầu thủ chạy cánh - Lamine Yamal và Nico Williams, hai "mũi dao" của La Roja với tốc độ cùng sự trực diện vượt trội hơn hẳn Marco Asensio và Gavi trong sơ đồ cũ.