
1. Ngừng dùng Cunha như số 9 ảo
Cunha đã đá tiền đạo cắm trong cả 4 trận Premier League đầu mùa của MU, trong khi cách chơi tự nhiên của anh lại thiên về một "số 9 rưỡi" hơn là trung phong. Thực tế, Cunha thường có xu hướng lùi sâu kết nối, nhận bóng giữa các tuyến và tự tạo khoảng trống, thay vì liên tục hiện diện trong vòng cấm để đón những quả tạt. Điều đó trở thành vấn đề khi MU cần một điểm đến rõ ràng trong những tình huống tấn công. Sau derby Manchester, khi SunSport chỉ ra việc "khoảng trống chuyển trạng thái" trên hàng công và việc Sesko vào sân quá muộn, câu hỏi dành cho Carrick càng rõ ràng: đã đến lúc Cunha trở lại cánh trái?
2. Để Cunha cạnh tranh cánh trái với Rashford
Đưa Cunha ra biên trái không đồng nghĩa với việc Marcus Rashford mất vị trí. Ngược lại, đó có thể là cách tạo ra cuộc cạnh tranh thực sự và buộc Carrick lựa chọn dựa trên phong độ. Rashford đã có khởi đầu mùa giải tương đối tích cực, trong khi Cunha cũng từng thể hiện hiệu quả khi xuất phát từ vị trí rộng hơn. Nhìn chung, hàng công 4 người của MU cho đến nay mới chỉ cho thấy những khoảnh khắc lóe sáng, và Carrick cần nhiều hơn từ Fernandes, Cunha lẫn Rashford. Trước trận derby, cựu tiền đạo Darren Bent cũng đề xuất sử dụng Cunha thay Rashford nếu mục tiêu là tối ưu hóa bộ ba Mbeumo - Sesko - Cunha. Nói cách khác, Cunha nên được cạnh tranh ở vị trí mà anh có thể phát huy khả năng xử lý và đột phá tốt nhất.

3. Sesko phải được đá chính thường xuyên
Đây có lẽ là thay đổi cấp thiết nhất với MU lúc này. Sesko mới chỉ được sử dụng như phương án dự bị ở Premier League đầu mùa, một phần vì anh phải xây dựng lại thể trạng hậu chấn thương khiến bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, những gì tiền đạo người Slovenia thể hiện cho thấy anh đã sẵn sàng nhận nhiều trách nhiệm hơn. Sesko ghi bàn ngay khi vào sân trước Everton, rồi tiếp tục lập công trong trận thắng Sabah 4-0 ở Champions League, trận đấu anh được đá chính lần đầu mùa này. Cuối mùa trước, Sesko từng ghi 6 bàn trong 7 lần ra sân dù chỉ đá chính 1 trận dưới Carrick. Một trung phong đúng nghĩa sẽ cho MU sự hiện diện trong vòng cấm mà Cunha không thể mang đến thường xuyên.
4. Tính chuyện mua hậu vệ trái ngay trong tháng 1
Đây không còn là mối lo mang tính giả thuyết. MU đã kết thúc kỳ chuyển nhượng hè mà không bổ sung một hậu vệ trái chuyên trách. Opta Analyst đánh giá đây là một trong những vị trí cần được tăng cường nhất, sau khi MU từng theo đuổi Alejandro Balde, Lewis Hall và Jorge Salinas song không hoàn tất thương vụ nào. Luke Shaw hiện là lựa chọn chuyên biệt duy nhất ở vị trí này, trong khi Patrick Dorgu phải thích nghi với nhiều vai trò khác nhau. Rõ ràng, việc không bổ sung hậu vệ trái là thiếu sót đáng kể nhất trong kế hoạch xây dựng đội hình mùa hè của MU. Dorgu có thể giúp Carrick xoay vòng, nhưng một cuộc đua dài hơi, Quỷ đỏ cần thêm một phương án đáng tin cậy.

5. Có thể cân nhắc trở lại 3-4-3 để tối ưu hàng công
Trở về 3-4-3 không có nghĩa Carrick phải sao chép "y xì đúc" Ruben Amorim. Điểm hấp dẫn nằm ở chỗ hệ thống này có thể giúp MU đưa nhiều cầu thủ tấn công tự nhiên lên sân cùng lúc mà vẫn duy trì cấu trúc. Thực tế, Cunha và Mbeumo đều nguy hiểm khi nhận bóng ở các khoảng giữa hậu vệ biên và trung vệ, trong khi hệ thống 3-4-3 với wing-back giữ chiều rộng giúp những pha chuyển hướng tấn công trở nên hiệu quả hơn. Carrick đã từng rời xa sơ đồ 3-4-3 trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ, nhưng những vấn đề hiện tại khiến phương án này đáng được cân nhắc lại với Sesko đá cắm, Cunha và Mbeumo hoạt động hai bên, còn Rashford trở thành lựa chọn cạnh tranh hoặc xoay tua.


























