5 lần Solskjaer buông lời than vãn trong mùa giải này

HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã tố cáo trang web của Chelsea khiến trọng tài không dám thổi phạt đền cho MU ở trận đấu mới đây. Và đây không phải là lần đầu tiên ông than vãn trong mùa giải này.
#1
Lịch thi đấu và giờ đấu

Solskjaer cho rằng lịch thi đấu của MU quá khắc nghiệt và khiến nhiều cầu thủ chấn thương như Luke Shaw

Vào tháng 11/2020, MU đã xuất sắc giành chiến thắng ngay trên sân khách trước Everton với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, HLV Solskjaer vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhà cầm quân 47 tuổi cho rằng Quỷ đỏ đã phải đối mặt với một lịch thi đấu quá khó khăn.

Phát biểu với BT Sport, Solsa nói: "Chúng tôi đã bị xếp lịch cho thua. Chúng tôi có trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tối thứ Tư và trở lại Anh vào sáng thứ Năm. Thế mà chúng tôi được bố trí trận đấu với Everton vào 12h30 trưa thứ Bảy".

"Thật không thể khen ngợi đủ cho các cầu thủ của tôi với những gì họ đã thể hiện trước Everton. Điều tôi muốn nói là họ xứng đáng được đối xử tốt hơn, thay vì ném họ vào sân với lịch thi đấu như vậy.

"Rõ ràng, BTC Ngoại hạng Anh đã cố tình sắp đặt cho chúng tôi thất bại. Hãy nhìn Liverpool và Man City đều chơi vào thứ Ba, nhưng họ đá vào Chủ nhật. Các cầu thủ của chúng tôi đều đã kiệt quệ về tinh thần. Luke Shaw buộc phải rời sân vì điều đó. Đây thực sự là một trò đùa".

#2
Không có CĐV trên sân Old Trafford

Sân không khán giả cũng là điều mà Solskjaer từng phàn nàn

Dường như quên mất rằng việc đá không khán giả là quy định chung mà mọi CLB đều phải tuân theo, Solskjaer đã bày tỏ sự thất vọng vì Man United không được có các CĐV trên khán đài ở Old Trafford mùa giải này.

Để lý giải cho phong độ kém cỏi trên sân nhà ở mùa giải này, cựu danh thủ thủ MU biện bạch rằng các CĐV có ý nghĩa rất quan trọng trong các trận đấu gặp những đối thủ Big Six như Chelsea và Arsenal. 

"Hai trận gặp Chelsea và Arsenal là những trận rất căng thẳng. Tôi chắc chắn 100% rằng nếu chúng tôi có các CĐV, đó sẽ là nhân tố X nhỏ nhoi mà chúng tôi cần", ông nói. "Nhưng việc thi đấu mà không có khán giả đăng sau khung thành ở khán đài Stretford End thực sự rất khác biệt".

"Ở Na Uy, chúng tôi vẫn được phép có ít nhất 100 CĐV và điều đó thực sự có ích. Ở đây thì vô ích. Và đó là khác biệt lớn", vị chiến lược gia người Na Uy nói thêm.

#3
Những sai lầm quyết định số phận trận đấu

Solskjaer cho rằng trọng tài đã sai khi không thổi phạt Billy Sharp đẩy De Gea ở trận MU vs Sheffield United

Không giống như việc chỉ trích website của Chelsea mới đây, Solskjaer nói thẳng rằng thất bại trên sân nhà của MU trước Sheffield United hồi tháng 1 là lỗi của trọng tài. 

Ở trận đấu ấy, MU đã bị thủng lưới trong tình huống De Gea bị Billy Sharp đẩy, trong khi bàn gỡ hòa của Martial thì không được công nhận vì lỗi tương tự, liên quan đến Maguire. 

"Tôi không muốn xới chuyện này lên, nhưng sau khi đọc báo cáo sau trận và cả hai quyết định đều sai. Họ đã thừa nhận bàn thắng dù lẽ ra nó không được phép công nhận, trong khi bàn của chúng tôi thì bị từ chối. Điều đó tác động rất lớn đến tâm lý cũng như động lực thi đấu của chúng tôi", Solskjaer bực bội. Ông cũng quả quyết rằng lẽ ra MU phải thắng 2-1. 

#4
Tranh cãi về phạt đền

Solskjaer cho rằng MU không được hưởng nhiều phạt đền như các HLV đối thủ hay nói

Frank Lampard đã bị Chelsea sa thải cách đây hơn một tháng, nhưng Solskjaer vẫn lôi HLV này ra, trong một phát biểu của mình với Sky Sports. 

"Chúng tôi từng nghe một HLV – Là Frank (Lampard) phải không nhỉ - đã nói rất nhiều về việc chúng tôi được hưởng phạt đền dù chẳng ai nghi ngờ cả. Bây giờ, khi chúng tôi lẽ ra được hưởng một quả thì sao?". 

Solskjaer muốn nhắc lại bình luận của Lampard hồi tháng 10 năm ngoái khi HLV này bảo rằng trong 2 mùa giải vừa qua, MU được hưởng phạt đền nhiều nhất châu Âu.

Mới đây, ông cũng khẩu chiến dữ dội với Juergen Klopp về chủ đề này. Hồi đầu tháng 1, Klopp bảo: "Tôi nghe nói trong 2 năm qua, số quả phạt đền MU được hưởng nhiều hơn 5 năm rưỡi tôi ở đây". Solskjaer cũng cáo buộc rằng Klopp, Lampard, và cả Mourinho - người cũ MU - cố tình nói như vậy để tác động tới trọng tài. 

#5
Thiếu sự chuẩn bị

Solsa cho rằng MU thua Palace vì thiếu sự chuẩn bị

MU đá trận mở màn mùa giải khi tiếp Crystal Palace vào ngày 19/9, hơn 1 tháng kể từ khi họ đá trận bán kết lượt về Europa League gặp Sevilla trên sân nhà (16/8). 

Và Palace, với cảm hứng từ Wilfried Zaha - cựu cầu thủ MU, đã giành chiến thắng 3-1 ngay tại Old Trafford. Đây là khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.

Lý giải về kết quả tồi tệ nà, Solskjaer biện bạch: "Trận đấu đầu tiên này (gặp Crystal Palace), chúng tôi đã không có được bất cứ sự chuẩn bị nào". 

Mặc dù thừa nhận Crystal Palace xứng đáng chiến thắng nhưng có vẻ như Solskjaer đã đuối lý trong lập luận của mình về sự thiếu chuẩn bị. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x