Theo dõi thông tin

5 quả kê cân ối giời ơi khiến MU trẹo quai hàm

01 giờ trước
Trong bối cảnh MU đang cân nhắc gia hạn với Casemiro hay chia tay theo đúng lộ trình, cần nhớ rằng đội bóng này từng trả giá với 5 bản hợp đồng gia hạn thất bại, xuất phát từ tâm lý “cố đấm ăn xôi” khi cầu thủ bất ngờ chơi tốt ở giai đoạn cuối mùa.

    Nani, Phil Jones và Anthony Martial là "tam đại ăn hại" sau gia hạn

    Với phong độ xuất sắc của Casemiro, nhiều người kêu gọi MU nên đàm phán với cầu thủ kỳ cựu này về việc ở lại sau mùa giải này. Đó là một ý tưởng tồi bởi MU đã có rất nhiều tiền lệ đau đớn, tiền mất, tật mang, đời tàn mà mộng không tỉnh. Chí ít cũng đã có 5 tấm gương tày liếp.

    Anthony Martial

    Trong mùa hè cuối cùng định mệnh của HLV Jose Mourinho tại Old Trafford, khởi đầu của mùa giải thứ ba đáng sợ khi mọi thứ luôn đổ vỡ đối với Mourinho, người muốn Martial ra đi vì nhiều lý do chính đáng. Nhưng Martial có những người bạn ở vị trí cao hơn cả Mourinho. 

    Martial được cho là cầu thủ yêu thích của cậu công tử Joel Glazer và những người quản lý tài chính dường như cảm thấy họ nhận ra tiềm năng đẳng cấp thế giới hơn cả người được giao nhiệm vụ khai thác nó. 

    Thay vì bán Martial như Mourinho mong muốn, họ đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm và ngay lập tức mở cuộc đàm phán về một hợp đồng mới. Cuộc đàm phán kết thúc bằng việc Ole Gunnar Solskjaer giám sát việc ký kết hợp đồng 4 năm rưỡi với Martial.

    Trong khi Mourinho cười ngạo nghễ ở nơi xa khi nhìn vụ gia hạn thành công. Chỉ có năm đầu là tạm ổn, còn 3 năm tiếp theo trong hợp đồng, MU buộc phải trả cho Martial 1 triệu bảng mỗi tháng cho việc ngồi chơi xơi nước.

    Marcos Rojo chỉ có 13 lần ra sân cho MU sau khi gia hạn hợp đồng

    Marcos Rojo

    Tuy nhiên, Mourinho lại rất muốn phê duyệt hợp đồng mới cho Marcos Rojo vào năm 2018. Ông đã sai lầm trong việc đó. Rojo có thể là một hậu vệ khá tốt, nhưng thường xuyên đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến tiền sử chấn thương khủng khiếp của anh.

    Trung vệ người Argentina chỉ có 13 lần ra sân trong 2 năm kể từ khi ký hợp đồng cho mượn đến Estudiantes vào năm 2020. Ngay trước khi hợp đồng hết hạn, Boca Juniors đã mua anh từ MU với mức phí không được tiết lộ. Nếu MU thu về nhiều hơn chi phí vé máy bay, đó đã là thành công lớn.

    Phil Jones

    Có một thời kỳ MU dường như vô cùng sợ hãi việc để bất kỳ hợp đồng nào hết hạn, thay vào đó họ thích gia hạn với lý do "bảo vệ tài sản" của mình. Ngay cả khi họ đang phải đối phó với một khoản nợ. Đó là một lời chỉ trích khắc nghiệt dành cho Jones, ít nhất là về mặt tài chính.

    Những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện. Jones chưa bao giờ ra sân đủ 30 trận ở Premier League trong một mùa giải, và sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi, anh chỉ ra sân 13 lần ở giải đấu trong khi vẫn nhận được 100.000 bảng/tuần.

    Vào tháng 2/2019, Ole Gunnar Solskjaer - người có vẻ vẫn bị choáng ngợp bởi tuyên bố trước đó của Fergie rằng Jones có thể trở thành "một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử MU" - nhưng rõ ràng điều đó đã không xảy ra khi gia hạn với anh vào tháng 2/ 2019 chỉ để ngồi đuổi ruồi trong bệnh viện.

    Bailly về cơ bản là "Rojo phiên bản Bờ Biển Ngà"

    Eric Bailly

    Ed Woodward và MU đã lặp lại sai lầm tương tự như với Rojo và Jones với một trung vệ khác vào tháng 4/2021. Bailly về cơ bản là Rojo phiên bản Bờ Biển Ngà, đôi khi chơi tốt, đôi khi hài hước, thường xuyên liều lĩnh, nhưng thường xuyên hơn cả là chấn thương.

    Bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho chỉ có 37 lần ra sân ở Premier League trong 4 mùa giải trước khi ký hợp đồng thêm 3 năm vào tháng 4/2021. Để chắc chắn hơn, MU còn thòng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. 

    Không có gì ngạc nhiên khi Woodward méo xệch mồm nhìn Bailly chỉ chơi thêm 8 trận ở Premier League cho MU. Anh đã bị tống sang Marseille 2 năm theo dạng cho mượn, trước khi MU biếu không cho Fenerbahce chỉ để chấm dứt hợp đồng sớm hơn 1 năm.

    Nani

    Tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ có 7 lần đá chính trong mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson, nhưng David Moyes rất vui mừng khi chưa đầy một tháng sau mùa giải đầu tiên hậu Fergie và năm cuối cùng trong hợp đồng của Nani, cầu thủ chạy cánh này đã ký hợp đồng mới.

    "Tôi thực sự rất vui khi Nani đã ký hợp đồng gia hạn thêm 5 năm nữa. Tôi rất ấn tượng với anh ta”. Hầu như không có gì ấn tượng cả. Moyes bị sa thải vào mùa xuân 2014, trong khi Nani chỉ có thêm khoảng chục lần ra sân ở Premier League cho MU.

    Anh trở lại Sporting trong năm thứ hai theo dạng cho mượn. Tất nhiên, Quỷ đỏ đã trả đầy đủ lương cho anh, ngay cả khi họ đã thu hồi lại số tiền đó từ Fenerbahce khi đội bóng này mua Nani vào năm 2015.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay