8 tấm gương tày liếp khiến Lingard không dám rời M.U

Hà Trang
16:08 ngày 04-05-2020
Man United muốn thanh lý Jesse Lingard ngay trong kỳ chuyển nhượng tới nhưng cầu thủ 27 tuổi không hề muốn ra đi. Thực tế chứng minh Lingard cẩn trọng là đúng bởi rất nhiều cầu thủ rời Old Trafford đã đánh mất luôn cả sự nghiệp.
#1
Henrikh Mkhitaryan

Kể từ khi trở thành một phần của bản hợp đồng trao đổi với Alexis Sanchez từ Arsenal sang M.U, cuộc sống và sự nghiệp của Mkhitaryan đã biến động rất nhiều. Chỉ một năm rưỡi sau, Mkhitaryan cũng không giữ được vị trí của mình tại Arsenal và bị đẩy sang Roma theo dạng cho mượn 1 năm.

Hiện tại, Mkhitaryan đang thi đấu khá ổn tại thủ đô của Italia nhưng tương lai của anh thì vẫn vô định. Roma muốn mua đứt Mkhitaryan nhưng không có nhiều tiền mặt. Trở lại Arsenal là điều cả cầu thủ và đội bóng đều không muốn nhưng nhiều khả năng phải diễn ra.

#2
Victor Valdes

Trên thực tế, cuộc sống của Valdes ở Old Trafford không hề dễ dàng. Từ vị trí người gác đền số 1 tại Barca, Valdes phải trở thành phương án dự phòng cho David de Gea tại M.U nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó cũng không vừa mắt HLV Louis van Gaal.

Sau đó, Valdes ra đi theo dạng cho mượn và giành chút thành công cùng Standard Liege với chức vô địch cúp quốc gia Bỉ. Một chút tia sáng tích cực lóe lên nhưng sớm vụt tắt. Chuyển sang Middlesbrough, sự nghiệp của Valdes đi từ tệ sang rất tệ. Boro nhọc nhằn trong cuộc chiến trụ hạng còn Valdes ra sức... phá với vô số sai lầm. Rốt cuộc, nhà vô địch World Cup năm nào phải chịu cảnh xuống hạng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đến năm 2018, Valdes tuyên bố giải nghệ.

#3
Ashley Fletcher

Ashley Fletcher có lẽ khá vô danh với nhiều fan M.U. Trên thực tế, tài năng trưởng thành từ học viện Quỷ đỏ này chỉ có dấu ấn duy nhất là ghi bàn trong trận ra mắt, cũng như giúp Barnsley thăng hạng lên League One. Thành công bước đầu đó giúp Fletcher được M.U đề nghị gia hạn trong bối cảnh Leeds cũng tiếp cận. Tuy nhiên, thay vì ở lại M.U hay chuyển sang Leeds, Fletcher lại ký hợp đồng 4 năm với West Ham.

Đến với West Ham, Fletcher không thể ghi bất cứ bàn nào tại Premier League. Cơn khô hạn đó buộc West Ham phải bán anh sang Boro với giá 6,5 triệu bảng. Trước khi có được chỗ đứng nhất định ở Boro, Fletcher còn có quãng thời gian thi đấu ngắn theo dạng cho mượn ở Sunderland.

#4
Rio Ferdinand

Ferdinand có quãng thời gian khó khăn dưới triều đại của David Moyes tại M.U và anh chọn cách ra đi. Dù lúc đó đã nhiều tuổi nhưng Ferdinand vẫn tự tin vào tương lai phía trước bởi dù sao, anh vẫn là một trung vệ huyền thoại.

"Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng với thử thách mới và chờ đợi bất cứ điều gì tương lai mang đến", Ferdinand viết trên trang web của mình. 

Đội bóng mới thăng hạng QPR nghe thấy lời mời gọi của Ferdinand và nhảy vào cuộc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe và phong độ của Ferdinand tệ hơn rất nhiều so với anh tưởng. Cựu trung vệ ĐT Anh chỉ ra sân có 11 lần cho QPR trước khi bị thanh lý vào tháng 5/2015. Chỉ 12 tháng sau khi rời M.U, Ferdinand tuyên bố giải nghệ.

#5
Nemanja Vidic

Giống như Ferdinand, Vidic cũng không tìm được chỗ đứng trong đội hình mà David Moyes xây dựng cho M.U. Nhưng sự ra đi của Vidic đáng kỳ vọng hơn Ferdinand rất nhiều khi anh được đội bóng tham vọng Inter chiêu mộ.

Tuy nhiên, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn, Vidic liên tục mắc lỗi trong mùa giải ra mắt Inter và sau 23 lần ra sân, anh bị nửa xanh thành Milano thanh lý. Vào tháng 1/2016, chỉ vài ngày sau khi trở thành cầu thủ thất nghiệp, Vidic tuyên bố treo giày.

#6
Ravel Morrison

Lắm tài nhiều tật có lẽ là những miêu tả chính xác nhất về Morrison. Được đánh giá cực cao trong mắt Sir Alex, thậm chí Wayne Rooney còn khẳng định tài năng của Morrison vượt xa Paul Pogba nhưng rốt cuộc sự nghiệp của cầu thủ này chẳng đi đến đâu.

Sau khi làm mọi cách để rời M.U và gia nhập West Ham, Morrison có một vài pha bóng tỏa sáng nhưng nhìn chung, đường phát triển của anh chỉ xuống chứ không lên. Với cả những hợp đồng chính thức và cho mượn, Morrison tiếp tục kinh qua Birmingham, QPR, Cardiff, Lazio, lại QPR, Atlas (Mexico), Östersund (Thụy Điển), Sheffield và mới nhất là hiếm khi được ra sân ở Boro dù chỉ thi đấu theo dạng cho mượn.

#7
Dwight Yorke 

Là một nửa của bộ đôi tiền đạo từng khuynh đảo châu Âu cùng với Andy Cole, Yorke rất vui khi được tái hợp người bạn thân ở Blackburn sau khi rời M.U. Mùa đầu tiên, Yorke chơi khá ấn tượng và ghi 13 bàn. Tuy nhiên, anh mâu thuẫn với HLV Graeme Souness khi ông cho rằng cậu học trò không cố gắng hết sức. Bộ đôi thậm chí còn suýt "tẩn" nhau trong một buổi tập.

Sau đó, Yorke buộc phải rời Blackburn và chuyển tới Birmingham. Nhưng sang đội bóng mới, Yorke bị thanh lý chỉ sau 8 tháng với 13 trận đấu. Những ngày tháng cuối cùng, Yorke thi đấu cho Sydney rồi Sunderland, trước khi treo giày vào năm 2009.

#8
Lee Sharpe

Sự trưởng thành của "thế hệ 92" khiến Lee Sharpe không còn giữ được vị trí chắc chắn ở M.U nhưng cho đến tận mùa cuối ở Old Trafford, ông cũng ra sân tới 31 lần ở Premier League. Việc chuyển tới Leeds đáng lẽ đã là một nước đi khôn ngoan của Sharpe nhưng HLV đã chiêu mộ ông - Howard Wilkinson bị sa thải chỉ 1 tháng sau đó. Sharpe chỉ chơi 26 trận mùa 1996/97 trước khi ngồi ngoài cả mùa sau vì chấn thương đầu gối.

Sự nghiệp của Sharpe đi xuống thấy rõ với dẫn chứng nổi bật là việc phải sang thi đấu cho Grindavík ở tận Iceland vào năm 2003, trước khi kết thúc sự nghiệp của mình ở đội bóng nghiệp dư Garforth Town một năm sau đó.

Sự nghiệp sau khi rời Man United của 8 ngôi sao trên

XEM THÊM

Mourinho đang tính ‘mưu sâu kế hiểm’ gì?

Ngoại hạng Anh đối mặt nguy cơ 'nổi dậy' từ các cầu thủ

De Bruyne úp mở khả năng rời Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x